Tội phạm và cảnh báo (P.113): Đớn lòng những vụ sát hại trẻ em

Vụ việc một tên trộm sang nhà hàng xóm ăn trộm một con ngan, sau khi bị hai cháu bé phát hiện y đã lấy rìu nhọn đánh chết hai cháu nhỏ khiến dư luận phẫn nộ.

Vì một con ngan giết hại hai em nhỏ dã man

Hai anh em bé Quý (13 tuổi) và Nguyên (10 tuổi) được phát hiện đã chết trong chòi rẫy với một loạt vết thương trên đầu.  Cơ quan chức năng cho rằng hai cháu bé bị vật cứng đánh vào đầu. Trong đó, Quý bị 3 vết thương và cháu Nguyên có đến 7 vết tích trên đầu. Cảnh sát đã thu giữ một cây cuốc chim, nghi là tang vậy gây án, nằm cách hiện trường khoảng 10 m.

Hung thủ tại cơ quan điều tra

Sau nhiều ngày mở rộng điều tra, tới ngày 25/10,  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Vi Bế Ngoạt (38 tuổi, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, H.Ea Hleo).

Tại đây, đối tượng khai vào sáng 21/10, hắn vào nhà hai cháu bé trên định trộm một con ngan thì bị hai cháu phát hiện, dọa sẽ báo với mẹ. Nghe vậy, Ngoạt lấy chiếc rìu dựng trong nhà chém nhiều nhát vào đầu làm cả hai cháu Nguyên và Quý chết tại chỗ.

Hai cháu bé chết bất thường trên đồi sắn

Khoảng 11h ngày 1/9, ông Hoàng Văn Liêu (thôn Đội Cấn II, xã Hoa Thám, huyện Bình, Lạng Sơn) đã phát hiện xác hai con của mình là Hoàng Thành Lâm (3 tuổi), và Hoàng Ánh Kim (2 tuổi) tử vong, nằm song song cạnh nhau ở đồi sắn cách nhà ông Hoàng Văn Đèo khoảng 150m.

Theo lời kể của ông Hoàng Văn Sơn, một người họ hàng của ông Liêu: Vào khoảng 10h, bà Nông Thị Sen (SN 1988) vợ ông Liêu dẫn hai con đi mua sữa, đến trưa không thấy ba mẹ con về. Đi tìm thì ông Liêu nhận được tin nhắn của bà Sen: “anh ở lại chăm sóc ông bà, ba mẹ con tôi đi rồi”.

Hung thủ chính là mẹ ruột của hai cháu nhỏ

Sau đó gia đình đi tìm và phát hiện thi thể hai cháu bé tử vong trên nương sắn nhà anh Hoàng Văn Đèo như trên. Qua quá trình điều tra, tới ngày 3/5, chính chị Nông Thị Sen trước đó bỏ đi đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận chính là người đã giết con đẻ của mình.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Kinh hoàng hai em bé bị đâm 11 nhát dao

Một nhóm trẻ đang nô đùa trước nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đâm khiến hai em bé bị thương nặng. Vụ việc khiến nhiều dân hoảng loạn và phẫn nộ.

Nạn nhân là hai cháu nhỏ Lê Thành Phụng (2 tuổi) và Lê Trung Lợi (6 tuổi).

Theo người nhà hai cháu bé, cháu Phụng bị đâm 9 nhát dao vào người và đang hôn mê, cháu Lợi bị đâm 2 nhát dao. Sau khi gây án, đối tượng cầm dao chạy lên lầu 2 định nhảy xuống đất để tự tử nhưng  bị người dân bắt được giao công an.

Hung thủ đã dã man đâm 11 nhát vào người hai cháu nhỏ

Hung thủ là Phan Xuân An (31 tuổi, ngụ 43J An Bình, P.6, Q.5) khai nhận: Con dao dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu vàng, mũi nhọn được An mua cách đây 1 tháng để gọt trái cây. Chiều 25/6, An có ý định tự tử nhưng muốn có người chết cùng nên cầm dao đi kiếm người để đâm.

Sát hại bé 6 tuổi cướp dây chuyền

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Quang (15 tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã sát hại cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi, là hàng xóm sát vách) để cướp dây chuyền bằng bạc mang đi bán lấy 220.000 đồng chơi xèng.

Tối 31/8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ một vụ án mạng, tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Quang (15 tuổi, ở xóm Sắn, thôn Trung Cao, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản. Được biết Quang hiện đang là học sinh lớp 9.

Trước đó cơ quan công an nhận được tin báo từ phía gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (ở xóm Sắn, thôn Trung Cao), về việc con anh là cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi) bị mất tích sau khi đi tập văn nghệ vào tối cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối ngày 29/8, Quang rủ Thọ đi tập văn nghệ nhưng lại không ra nhà văn hóa mà rủ đi chơi. Khi đến gần khu vực ao nhà ông Hốt, Quang ra tay sát hại cháu bé rồi cướp dây chuyền bạc. Để che giấu hành vi của mình, thấy ao cá của gia đình ông Hốt có bèo tây nên Quang đã ném xác cháu nhỏ xuống ao phi tang.

Sau khi gây án, Quang đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở xã Trường Yên (Chương Mỹ) bán với giá 220.000 đồng. Có tiền trong tay, Quang đến một cửa hàng điện tử để chơi xèng.

Thủ đoạn chung của hung thủ: Nạn nhân đều là những cháu nhỏ chưa có khả năng tự vệ, hung thủ lợi dụng nạn nhân yếu hơn nên đã ra tay sát hại các cháu nhỏ một cách dã man để trộm tài sản.