Tiếp theo vụ rắc rối ở ĐT bơi trong chuyến tập huấn tại Mỹ: Vạ lây!

Kế hoạch tập huấn không hợp lý cùng những mâu thuẫn nội bộ đã tác động rất lớn đến quá trình tập luyện của các VĐV trong thời gian dài vừa qua.

Cũng dễ hiểu khi thành tích của VĐV chủ lực Hoàng Quý Phước đang đi xuống. Đau đớn ở chỗ, họ không đáng phải bước thụt lùi như vậy...

Sau 3 năm, lần đầu tiên tụt dốc thảm hại.

Đây chính là lần đầu tiên Quý Phước tập huấn tại Mỹ. Trong nhiềm năm qua, kình ngư người Đà Nẵng chủ yếu tập huấn tại Trung Quốc. Về cơ bản, không ai phủ nhận cần phải thay đổi môi trường tập luyện cho Phước để kình ngư người Đà Nẵng có một sự đột phá về sức bật thành tích. Kết thúc SEA Games 26 với thành tích ấn tượng khi giành 2 tấm HCV, đồng thời vượt mức chuẩn B Olympic, Quý Phước đứng trong tốp 10 khu vực ĐNA.

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Đông Hải, thành tích của anh có thể tốt hơn nhiều nếu được đầu tư bài bản và tập luyện có kế hoạch. Bởi chỉ trong vòng 3 năm, thành tích của Quý Phước đã rút xuống 4 giây. Đây là sự tiến bộ chưa từng có trong lịch sử bơi lội VN. Điều đáng nói là thành tích của Phước đã chạm rồi vượt qua ngưỡng chuẩn B Olympic, là sự ghi nhận đích thực cho một thành tích của VĐV thể thao đỉnh cao. Vậy nên, lý do bơi lội VN quyết đầu tư cho Phước cùng các VĐV trẻ khác có một môi trường lý tưởng để có thể phát huy tối đa năng lực của mình là rất đáng làm.

Hoàng Quý Phước. Ảnh Nam Hải

Thế nhưng, sau chuyến tập huấn tại nơi được ví là “thiên đường tập luyện” tại Mỹ, tất cả các nhà chuyên môn đã phải sửng sốt khi thành tích của Phước đang đi xuống thảm hại, cùng với đó là tình trạng lên cân, bất ổn về tâm lý. Phía Đà Nẵng đã chính thức lên tiếng nếu tình hình không cải thiện, xin được rút Phước về bởi từ nay đến Olympic 2012 thời gian không còn nhiều, trong khi suất của Phước cũng chưa chắc chắn.

Thừa nhận sai sót là xong?

Những người trong cuộc đã phải thừa nhận, chuyến tập huấn tại trường Bolles là thất bại. Thực tế trường Bolles khá nổi tiếng khi đã đào tạo nên rất nhiều VĐV đoạt huy chương Olympic các loại và phương pháp huấn luyện cũng phù hợp với VĐV VN. Tuy nhiên, các nhà quản lý khi đi tiền trạm, đã không tìm hiểu kỹ hết quy định của ngôi trường này.

Chính TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng đã phải thừa nhận mắc sai sót khi không tìm hiểu kỹ quy định của trường Bolles. Quy định của Mỹ yêu cầu muốn hành nghề phải được cấp chứng chỉ. Ông Hùng cho biết: “Ở đây phải có cả chứng chỉ xác nhận trình độ sư phạm, vì thế mới có chuyện các HLV của ta không được tham gia hướng dẫn VĐV. Các VĐV vì thế không hiểu được giáo án của chuyên gia...”.

Chẳng ai có thể dám chắc trong tình trạng rối loạn hiện tại, những người có trách nhiệm sẽ lại sai sót thêm lần nữa. Đích thân ông Hùng sẽ sang Mỹ để đánh giá tình hình nhưng theo đánh giá, để giúp các VĐV, đặc biệt là Quý Phước trở lại trạng thái bình thường là cực khó. Các VĐV của chúng ta đúng là bị vạ lây, từ cách làm thiếu chuyên nghiệp của các nhà quản lý, các HLV như vậy đó!