Rút nửa lít mủ từ 'bàn tọa' bệnh nhân

Sau 10 ngày châm cứu ở một thầy lang để trị bệnh đau lưng, anh Quang (Lâm Đồng) thấy mông đau nhức, sưng tấy, không thể đi lại được. Bác sĩ đã phẫu thuật rút ra 500 ml mủ từ bàn tọa bệnh nhân.

Sáng 18/9, đại diện khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết vừa phẫu thuật để rút nửa lít mủ màu nâu từ mông của nam bệnh nhân Trần Ngọc Quang, 32 tuổi ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Anh Quang nhập viện trong tình trạng mông đau nhức, sưng tấy, không thể đi lại và sức khỏe suy giảm. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân có một khối mủ khổng lồ nằm trong ổ áp xe mông. Các bác sĩ phải mổ rút mủ khẩn cấp để bảo toàn tính mạng cho anh Quang.

Bệnh nhân cho biết, 10 ngày trước anh đến một lương y hành nghề tự do tại nhà ở địa phương để trị chứng đau lưng. Sau vài lần châm cứu, mông anh bị đau và sưng. Anh đã nói với thầy lang về sự bất thường nhưng người này trả lời "là bình thường, không có gì phải lo lắng".

Khi đau đến mức không chịu được và thấy sức khỏe giảm sút, anh Quang mới đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để thăm khám.

Các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương cho biết, chưa bao giờ thấy ổ áp xe mông lớn như của bệnh nhân Quang. Theo các bác sĩ, ổ áp xe là vùng tụ mủ ở bất cứ nơi nào trên cơ thể bệnh nhân, do vi trùng, ký sinh trùng hay nấm gây nên. Các ổ áp xe nằm sâu trong cơ thể thường khó phát hiện hơn những ổ áp xe ngoài da và có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng.