Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo (Kỳ 9): Đỉnh cao 2008

Ronaldo đã có một mùa giải thành công cùng M.U khi góp công lớn đưa đội bóng thành Manchester giành cú đúp Champions League và Premier League bên cạnh đó là danh hiệu Quả bóng vàng do tạp chí France Football trao tặng.

Mùa giải 2007/2008 chính là mùa giải đại thành công công của Ronaldo kể từ khi chuyển sang khoác áo M.U. 42 bàn thắng là số lần lập công của CR7 trong một mùa giải, một con số khiến tất cả phải kinh ngạc. Trong cuộc bầu chọn QBV do France Football tổ chức, Ronaldo đã nhận được tới 446 trên tổng số 480 điểm tối đa. Siêu sao người Bồ cũng là cầu thủ duy nhất trong số 30 ứng viên nhận được phiếu bầu của tất cả 96 thành viên bầu chọn, trong đó có 77 phiếu số 1 (5 điểm).

Với điểm số 446, Ronaldo đã đánh bại Messi một cách đầy thuyết phục khi ngôi sao người Argentina chỉ có được 281 điểm. Messi đã có một mùa giải khá thành công nhưng Barca của anh lại không thể có nổi một danh hiệu. Chiến tích duy nhất của Messi là cùng ĐT Olympic Argentina giành được cúp vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Trong khi đó, tiền đạo của Liverpool, Fernando Torres xếp thứ 3 với 179 điểm nhờ vào phong độ tốt trong màu áo Liverpool và ĐT Tây Ban Nha vô địch Euro 2008.

Ronaldo giành được QBV 2008 một cách đầy thuyết phục...

Lại nói về Ronaldo, trước khi cuộc bầu chọn QBV diễn ra cầu thủ người Bồ đã nhận được rất nhiều sự ca ngợi của báo chí quốc tế. Từ Bắc Kinh đến Los Angeles, từ Johannesburg đến Reykjavik, các nhà báo đều kêu gọi bỏ phiếu cho Ronaldo. France Football là đơn vị đứng ra tổ chức bầu chọn và trao giải QBV từ năm 1956 và đây là một giải thưởng rất có uy tín với giới cầu thủ, HLV hay nhà báo thể thao.

Mặc dù không tỏa sáng ở Euro 2008, bên cạnh đó là những rắc rối liên quan đến đời sống cá nhân, những tin đồn về một sự đào thoát sang Real Madrid, những hành động khiêu khích trên sân cỏ nhưng Ronaldo đã được trao vương miện dành cho người chiến thắng bởi tài năng của CR7 là không phải bàn cãi. 42 bàn thắng đã giúp Ronaldo có được danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu và giúp Manchester giành cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League.

Ở tuổi 23, Ronaldo đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong sự nghiệp. Nếu như năm 2004, CR7 chỉ đứng thứ 12 trong cuộc bầu chọn QBV, năm 2005 là vị trí 20, 2006 là vị trí 14 thì năm 2007, Ronaldo đã nhảy vọt lên vị trí thứ hai sau Kaka và trên Messi. 2008 là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Ronaldo kể từ chọn nghiệp quần đùi áo số. Với việc giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn QBV năm 2008, Ronaldo đã trở thành một trong 5 cầu thủ trẻ nhất giành được danh hiệu cao quý này sau Ronaldo (Ro béo) (1997), George Best (1968), Michael Owen (2001) và Oleg Blokhin (1975). Bên cạnh đó, Ronaldo là người Bồ Đào Nha thứ 3 có được danh hiệu này sau Eusebio (1965) và Luis Figo (2000).

Ronaldo cũng chính là cầu thủ thứ tư của M.U giành được QBV sau Dennis Law (1964), Bobby Charlton (1966) và George Best (1968). CR7 cũng là cầu thủ Premier League đầu tiên giành được thắng lợi sau màn đăng quang của Owen năm 2001.

Ngay khi biết kết quả cuộc bầu chọn, Ronaldo nhận được một tin nhắn chúc mừng từ Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, Anibal Cavaco Silva. Trong đó, ngài Silva đã nhấn mạnh rằng danh hiệu cao quý mà Ronaldo có được đã làm rạng danh thể thao Bồ Đào Nha trên trường quốc tế và có ý nghĩa khuyến khích cho nhiều VĐV trẻ chăm tiếp tục hăng say công hiến.

...Dù đã không thể cùng Bồ Đào Nha tạo tiếng vang ở Euro 2008

Ngày 2/12/2003, tạp chí France Football chính thức công bố người giành danh hiệu QBV năm thứ 53 trên trên trang chủ của mình và xuất bản một ấn phẩm đặc biệt dành riêng cho Ronaldo. Theo đó, tất cả mọi người đều đã dự đoán được chiến thắng sẽ thuộc về cầu thủ người Bồ Đào Nha. Zidane “Cậu ấy quá tuyệt vời, cậu ấy đã có một cú đúp danh hiệu cùng khả năng ghi bàn siêu hạng”. Kaka “Anh ấy xứng đáng với nó, anh ấy là nhân tố quan trọng nhất đưa M.U lên đỉnh cao”. Fabio Cannavaro “Rõ ràng Ronaldo là người xứng đáng nhất”. Ibrahimovic “Tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu ấy dù cậu ấy chơi không thực sự tốt ở Euro 2008” và cuối cùng Fernando Torres cho rằng “Anh ấy thực sự là một cỗ máy ghi bàn”.

Bản thân Ronaldo cũng tự tin rằng năm 2008 sẽ là năm của mình, năm của vinh quang. Ronaldo cũng thừa nhận anh đã đoán trước được kết quả từ vài ngày danh hiệu QBV được công bố. “Tôi nghĩ rằng tôi đã làm được rất nhiều việc để xứng đáng với nó (QBV). Nếu bạn nhìn vào mùa giải vừa qua, tôi nghĩ tôi đã làm tốt hơn rất nhiều so với trước đó”.

Về  những đối thủ cạnh tranh của mình, Ronaldo cho rằng: “Có hai đến ba người khác xứng đáng giành được QBV nhưng nếu bạn đánh giá những gì họ đã làm được trong cả mùa giải, tôi nghĩ tôi làm được nhiều hơn bất kỳ ai. Tôi sẽ phải làm gì nếu đã có được hai danh hiệu Premier League và Champions League mà chưa đủ xứng đáng để nhận QBV?”.

Xem lại toàn bộ các kỳ ở đây

Kính mời độc giả đón đọc kỳ 9 trên xahoi.com.vn vào lúc 10h sáng thứ 7, ngày 26/5/2012.