Roger Federer vẫn là số Một

2 năm liên tiếp bị Nadal (2010), Djokovic (2011) vượt mặt và tụt xuống hạng 3 thế giới, nhưng sức hút của Federer không vì thế mà giảm đi.

Lượng CĐV khổng lồ

Các năm gần đây, những người nổi tiếng thường dùng các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... để quảng bá tên tuổi của mình. Sức hút của nhân vật đó càng lớn khi có nhiều người đăng ký là thành viên. Trang Facebook của Federer vừa cán mốc 10 triệu người và anh trở thành tay vợt có lượng CĐV đông nhất. Theo thống kê, Nadal xếp thứ hai với khoảng 9,9 triệu NHM, còn Djokovic xếp thứ ba dù có lượng CĐV tại Việt Nam khá đông đảo. Ở trang Twitter thì Nadal đang dẫn đầu với 1,6 triệu thành viên.

Roger Federer hấp dẫn các CĐV trên cả sân đấu lẫn ngoài đời

Điều này chứng tỏ sức hút lớn của Federer, bởi ngay như Tiger Woods, tay golf từng nhiều năm giữ ngôi số 1 thế giới và là tỷ phú thể thao đầu tiên, cũng chỉ có hơn 2,2 triệu CĐV trên Facebook. Và theo nhận định không xa, Federer có thể vượt qua ngôi sao bóng rổ Mỹ Kobe Bryant (11 triệu CĐV) và tiến sát ngôi sao bóng đá David Beckham (Anh), người có 16 triệu CĐV trên Facebook.

Càng già càng gân

Bước qua tuổi 30, Federer đã sở hữu 16 danh hiệu Grand Slam, một kỷ lục sẽ rất khó có ai phá được. Với chức vô địch tại Dubai Championships cuối tuần qua, “Tàu tốc hành” đã có danh hiệu đơn thứ 72. Tay vợt Thụy Sĩ này cũng lập kỷ lục khi giành chức vô địch thứ 5 trong số 7 lần tham dự tại Dubai.

Andy Murray, bại tướng của Federer tại chung kết Dubai Championships nhận định rằng, Federer hoàn toàn có thể trở lại ngôi số 1 thế giới nếu có thêm nhiều giải thi đấu trên mặt sân cứng có tốc độ bóng nhanh như Dubai.

Bởi theo thống kê, tính từ tháng 10 năm ngoái, Federer đã vô địch 5 giải, trong đó có 4 giải đấu trong nhà là Basel, Paris Masters, ATP Finals 2011 và Rotterdam 2012 (Dubai là giải ngoài trời).

Tự tin hướng về phía trước

Nhìn vào thành tích 6 tháng qua, không ai được phép gạch tên Federer ra khỏi cuộc đua chinh phục các danh hiệu Grand Slam cũng như ngôi số 1 thế giới. Federer thắng tới 33 trận trong số 35 trận đã đánh. 2 trận thua duy nhất của anh là tại bán kết Mỹ mở rộng 2011 (trước Djokovic) và Davis Cup 2012 (trước John Isner).

Trong trận chung kết Dubai Championships vừa qua, giới chuyên môn và NHM đã ngỡ ngàng trước những chiến thuật mới của tay vợt Thụy Sỹ. Anh di chuyển, giao bóng, trả bóng... hết sức hiệu quả. Thậm chí, thể lực sung mãn của Federer khiến những tay vợt trẻ hơn như Djokovic, Murray phải kính nể. Federer lên ngôi vô địch mà không để thua set nào.

Và nhìn vào bảng thành tích của Federer thì dường như anh chưa có dấu hiệu dừng lại. Vô địch 72 lần trong tổng số 102 lần vào chung kết trong suốt sự nghiệp là thành tích không phải ai cũng đạt được.

Tuần này, Federer sẽ có mặt tại New York (Mỹ) để thi đấu với Andy Roddick ở một trận đấu biểu diễn trên quảng trường Thời đại. Việc Federer mà không phải Djokovic hay Nadal được mời tham dự các sự kiện liên quan đến quảng cáo hay quyên tiền từ thiện là biểu hiện chứng tỏ sức hút của anh vẫn vô cùng lớn.