Real nên bán Ronaldo nếu muốn thực hiện cách mạng

Real Madrid sẽ phải nhìn lại mình rất lâu trong gương sau khi mùa giải này kết thúc.

Chức vô địch La Liga đã vào tay kình địch Barcelona. Giấc mơ Decima ở Champions League kết thúc trong cay đắng. Jose Mourinho ra đi. Madrid sẽ lại phải tự hỏi mình: Sai lầm ở đâu?

Ngoài việc tăng cường thêm lực lượng, Madrid nên suy nghĩ nghiêm túc về việc bán đi Cristiano Ronaldo trong mùa hè này. Đúng là siêu sao 28 tuổi này đã đóng vai trò rất quan trọng trên mặt trận tấn công của Madrid trong mấy mùa giải qua, nhưng đã tới lúc ban lãnh đạo ở Bernabeu phải đặt câu hỏi liệu việc để Ronaldo ra đi có lợi cho Los Blancos trong dài hạn hay không.

Ronaldo đã chơi với phong độ siêu phàm trong khoảng thời gian của anh ở Madrid. Trong 2 mùa giải vừa qua, cầu thủ tấn công người BĐN có trung bình hơn 1 bàn mỗi trận. Nếu không có Lionel Messi, Ronaldo chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

Tuy nhiên, bất chấp những thống kê ấn tượng của anh, Real Madrid đã không thể giành những danh hiệu mà họ muốn, cả ở trong nước lẫn trên đấu trường châu Âu. Đúng là đội bóng thủ đô đã thu hẹp được khoảng cách với Barca ở trong nước kể từ khi có CR7, nhưng những tham vọng danh hiệu của họ cũng bị cản trở nhiều bởi các kết quả dưới trung bình.

Bán đi Ronaldo sẽ giúp Madrid bắt đầu một cuộc cách mạng thực sự, triệt để và toàn diện. Khoản phí chuyển nhượng họ thu về từ thương vụ đó sẽ giúp người thay thế Mourinho xây dựng một đội bóng mới ở Bernabeu. Báo Anh Daily Mail nói những CLB có thể trả khoản phí chuyển nhượng 80 triệu bảng cho Ronaldo là M.U, Man City, Chelsea và PSG. Trong khi việc anh trở lại Old Trafford đã được đồn đại một thời gian dài, việc Ferguson ra đi khiến tình hình không còn thuận lợi nữa.

Hiện còn lại 2 năm trong hợp đồng, Ronaldo đang ở đỉnh cao nhất trong sơ đồ giá trị chuyển nhượng của anh, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Ronaldo cũng đã từ chối việc gia hạn hợp đồng với Madrid, có nghĩa là anh có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2015. Bán anh đi lúc này, Madrid có thể mua 3-4 cầu thủ ở đẳng cấp thế giới để lấp vào khoảng trống đó cũng như tăng cường các vị trí khác.

HLV tiếp theo của Bernabeu nên cân nhắc cách lựa chọn nhân sự của Bayern và Dortmund, những đội bóng cũng có các ngôi sao, nhưng không phụ thuộc vào riêng một người nào. Sự bất lực của Barca khi không có Messi mùa này, trước chính Madrid, cũng là một bài học. Ở Liga, cả Ronaldo và Messi đều phải gánh vác quá nhiều trọng trách trên vai, một phần vì tài năng khó tin của họ, nhưng điều này có thể là lý do cản trở đội bóng tiến lên như một tập thể.

Real cần xây dựng một hàng tấn công toàn diện và cân bằng hơn so với hiện tại. Có rất nhiều cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng mùa này có thể giúp họ đạt được mục tiêu đó, với khoản tiền thu về nhờ bán Ronaldo. Một tiền đạo kiểu truyền thống như Radamel Falcao, những cầu thủ kiến tạo như Gareh Bale hay Isco, Madrid sẽ có một danh sách dài những mục tiêu mua sắm. Không cá nhân nào có thể thay thế hoàn toàn Ronaldo, nhưng một nhóm những cầu thủ như thế chắc chắn sẽ đưa Madrid lên một tầm cao mới.