NÓNG 24h qua: Vợ nhảy lầu do chồng đánh, tân tổng thống Pháp nhậm chức

Bị chồng đánh đập dã man, vợ nhảy lầu, Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa đầu mùa, tân tổng thống Pháp Francois Hollande chính thức nhậm chức,… là chùm tin nổi bật trong 24h qua.

Bị chồng đánh đập, xé quần áo, vợ nhảy lầu để trốn

Nạn nhân của vụ việc là bà Trần Thị Thu Hằng (47 tuổi, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), hiện bà Hằng đang nằm điều trị tại bệnh viện Xây dựng. Sự việc được chị gái nạn nhân cho biết như sau: “Khoảng 12h đêm 14/5 tôi được điện thoại của công an phường Thượng Đình thông báo về việc em gái tôi bị chồng đánh, nhảy lầu bất tỉnh. Tôi chạy đến thì thấy em mình quần áo bị xé rách tả tơi, thấm đầy máu nên vội gọi xe đưa em đi cấp cứu”. Đây cũng không phải là lần đầu ông Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi – chồng bà Hằng) có hành vi đánh vợ dã man như vậy.

Bà Hằng phải nhảy lầu do bị chồng đánh

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thượng Đình,Thanh Xuân, Hà Nội đã đến bắt ông Tân đưa về đồn tạm giữ để làm rõ.

Hà Nội lại ngập

Mới chỉ có hai trận mưa đầu mùa, mặc dù lượng mưa chưa đến 40mm, nhưng Hà Nội đã có hàng loạt tuyến phố ngập chìm trong nước.

Sáng 7/5, dù mưa không dồn dập, lượng mưa đo được khá nhỏ: ở Vân Hồ là 38mm, Đồng Bông 15mm, Yên Sở 30mm, Thanh Liệt 34mm, Hồ Tây 16mm (theo Công ty Thoát nước Hà Nội)... Thế nhưng, hàng loạt tuyến phố nội thành Hà Nội đã ngập sâu trong nước, nhiều tuyến ngập kéo dài như phố Thợ Nhuộm, Nguyễn Đức Cảnh, Lĩnh Nam, Nguyễn Xiển, Minh Khai, Thái Thịnh, Hồ Tùng Mậu, quốc lộ 32...

>> Chùm ảnh: Mưa đầu mùa, Hà Nội ngập... tận ngõ

Đến đêm 14 rạng sáng 15/5, trận mưa lớn thứ hai tiếp tục nhấn chìm nhiều nơi trong biển nước. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, dự báo trong mùa mưa năm nay với những trận mưa lớn hơn 100mm, toàn thành phố sẽ có 21 điểm úng ngập (chỉ giảm được hai điểm so với những năm trước). Nhiều điểm ngập úng nặng, kéo dài như: ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội), Tôn Đản - Lê Lai (khách sạn Thủy Tiên - Thành ủy), ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh, ngã tư Điện Biên - Nguyễn Tri Phương, Ngọc Khánh, phố Đội Cấn, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du, ngã ba Nguyễn Công Trứ - Ngô Thì Nhậm, phố Thái Thịnh (trước cửa Viện châm cứu), ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ... Đây là những điểm úng ngập kéo dài nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục dứt điểm.

Chuyên gia nước ngoài lí giải hiện tượng người tự cháy

Ở Việt Nam từ trước đến nay đã có hàng loạt trường hợp cơ thể người tự bốc cháy. Với các nhà khoa học trong nước, đó có thể là một hiện tượng lạ khá mới mẻ. Tuy nhiên từ lâu, các nhà khoa học nước ngoài đã đưa ra những lý giải về hiện tượng này.

Theo các nhà khoa học, hiện tượng NTBC cũng tương tự như khi ta đốt nến, và họ cho rằng có nguồn lửa gây cháy chứ không phải cơ thể tự bốc cháy. Nguồn gây cháy có thể là một điếu thuốc, một cục than hoặc một nguồn lửa nào đó. Theo đó, một cây nến gồm có tim nến được bao quanh bởi một lớp sáp làm từ các axít béo dễ cháy. Lớp sáp này sẽ giúp tim nến bén lửa và giữ cho ngọn lửa cháy. Cơ thể người, tương tự như cây nến, cũng có một lớp mỡ đóng vai trò như sáp nến, còn quần áo hay tóc sẽ là tim nến. Khi nhiệt độ làm mỡ tan, nó thấm ra ngoài vào quần áo và giữ cho những thứ này cháy âm ĩ. Điều này giải thích tại sao vật dụng xung quanh nạn nhân ít khi bị ảnh hưởng.

>> Chi tiết 3 quá trình diễn ra hiện tượng người tự bốc cháy

Có một bất thường trong các vụ NTBC là các bộ phận cơ thể "xa trung tâm" như tay và chân thường còn nguyên vẹn, trong khi thân mình và đầu thường bị thiêu trụi không thể nhận dạng được. Hơn nữa, không gian và vật dụng xung quanh nạn nhân hoặc là chỉ bị cháy xém chút đỉnh, hoặc là hoàn toàn không bị hư hại gì, ngoại trừ đôi khi có một ít chất nhờn bắn lên tường hoặc bàn ghế xung quanh. Trong một số rất ít các trường hợp NTBC, các cơ quan nội tạng vẫn còn nguyên trong khi phần cơ thể bên ngoài đã thành tro.

Nghi án cà phê Trung Nguyên chứa thuốc sốt rét?

Vụ việc xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng ngay lập tức đã gây sự chú ý đối với người dùng và dư luận. Theo đó, cà phê Trung Nguyên được cho thêm ký ninh (thuốc chữa sốt rét) để tăng độ đắng, chất gelatin Trung Quốc nhằm giữ hương vị... Không dừng ở đó, thông tin Trung Nguyên trộn hương nhân tạo nồng độ cao vào cà phê để tăng hương cũng xuất hiện. Vốn dĩ gelatin được sản xuất từ da và xương trâu – bò, và đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm thì rất đắt, nên Trung Nguyên đã sử dụng gelatin Trung Quốc làm nền cầm hương.

Về phía Trung Nguyên, đại diện thương hiệu này cho rằng việc sử dụng bài báo này có thể chỉ là một trong nhiều hành động có toan tính của những đối thủ cạnh tranh của Trung Nguyên nhằm hạ thấp uy tín thương hiệu cà phê của Trung Nguyên cũng như thương hiệu nông sản VN.

>> Bạn đọc xem thêm nội dung vụ việc tại đây.

Quốc tế: Tân tổng thống “dân giã” của Pháp chính thức nhậm chức

Đúng 15h chiều ngày 15/5 (giờ Việt Nam), tổng thống đắc cử Francois Hollande đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được yêu cầu tổ chức càng ít “rùm beng” càng tốt. Ông sẽ được chào đón tại điện Elysee và tham dự một cuộc họp kín diễn ra nhanh chóng.

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande

20 phút sau đó, tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy sẽ tiến hành các nghi thức như trao lại chiếc túi đựng mật mã vũ khí hạt nhân cùng nhiều hồ sơ hạt nhân bí mật cho người kế vị. Sẽ có 21 phát đại bác bắn chào mừng sự chuyển giao quyền lực chính thức sau khi ông Hollande đọc diễn văn nhậm chức.

>> Ảnh: Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Pháp Francois Hollande

Sau khi viếng thăm mộ các chiến sĩ vô danh ở Khải Hoàn môn, ông tiếp tục truyền thống nhậm chức bằng việc tưởng niệm các nhân vật lịch sử của Pháp. Từng cam kết đặt trọng tâm vấn đề về thanh niên vào giáo dục, tân tổng thống đã chọn vinh danh nhà cải cách giáo dục của thế kỷ 19 Jules Ferry, được xem là cha đẻ của hệ thống giáo dục miễn phí và thế tục ở Pháp.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn