NÓNG 24h qua: Vinasat - 2 lên quỹ đạo, học sinh lớp 4 đánh hội đồng bạn

Phóng thành công vệ tinh Vinasat - 2, 4 học sinh lớp 4 đánh hội đồng bạn học, tìm ra thủ phạm gây cháy xe,… là những nội dung bạn đọc quan tâm suốt 24h qua.

Vinasat - 2 chính thức lên quỹ đạo

Đúng 5h13 ngày 16/5 theo giờ Việt Nam, Vinasat-2 đã được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou tại Guyana (Nam Mỹ). Các nhà lãnh đạo cao cấp cùng cả nước đã theo dõi quá trình phóng qua màn hình tường thuật trực tiếp, từ trụ sở của nhà thầu VNPT tại Hà Nội.

Vinasat-2 là vệ tinh thứ hai của Việt Nam được phóng lên quý đạo, sản xuất trên nền tảng khung A2100 với 30 bộ phát đáp 36MHz trên băng tần Ku (24 bộ khai thác thương mại và 6 bộ dự phòng), Vinasat-2 có khả năng phủ sóng khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận. Dung lượng truyền dẫn của Vinasat-2 tương đương 13.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc 150 kênh truyền hình. Nâng cao năng lực viễn thông của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Việt Nam mở rộng dịch vụ ra nước ngoài.

Theo ông Phan Hoàng Đức (Phó TGĐ VNPT), Vinasat-1 và Vinasat-2 có tuổi thọ là 15 năm, như vậy Vinasat-2 được dự kiến sẽ mang đem lại doanh thu khoảng 130 - 140 triệu USD trong thời gian từ năm 2022 - 2025.

>> Ảnh, video phóng thành công vệ tinh Vinasat - 2

Học sinh lớp 4 đánh hội đồng bạn và ghi "sổ nợ"

Sự việc xảy ra tại lớp 4B Trường Tiểu học Phú Lộc A (ấp Cây Điều, Phú Lộc, Tam Bình-Vĩnh Long). Theo đó, khi cô chưa vào lớp, vào đầu mỗi buổi học (15 phút đầu giờ), 1- 2 học sinh trong nhóm làm nhiệm vụ canh cửa lớp “cảnh giới” thầy cô, nhóm còn lại thực hiện hành vi đánh bạn. Nhóm 4 bạn này “tổ chức” đã đánh 14 em cùng lớp trong một thời gian dài mà không ai hay biết. Đến ngày 11/5/2012, vụ việc mới vỡ lở... Nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng con cái của họ bị đánh 3 tháng trời mà đến ngày 11/5 họ mới biết được sự việc.

Mỗi lần đánh bạn, nhóm 4 học sinh tổ chức đánh 50 roi, không đánh được thì hăm dọa, xé sách vở, đâm lủng bánh xe đạp khi tan học về. Có hôm bị đánh chưa đủ 50 roi, nhóm đánh bạn “cho nợ, mai mốt đánh tiếp”.

Các em học sinh chủ mưu trong việc “tổ chức” đánh bạn.

Theo xác minh từ các bên, “cầm đầu” hành vi đáng sợ nói trên là HS N.V.P. và đánh bạn nhiều nhất là T.M.L. Các HS chỉ 9- 10 tuổi, mới chỉ học lớp 4. Trưởng Công an xã Phú Lộc Nguyễn Minh Quang, xác nhận: “Đây là một hành vi bạo lực học đường. Hành vi này diễn ra nhiều lần, HS đánh bạn có khống chế bạn mình không được méc cha mẹ, thầy cô, khống chế cả những HS các khối lớp xung quanh”.

Chính quyền địa phương cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, lần đầu xảy ra trên địa bàn, trong học đường. Sự vụ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khỏe của các HS...

Phụ huynh của một trong 4 đối tượng đánh bạn phân trần “đâu muốn vậy đâu” và “không hay con mình đánh bạn”, dù... “đã nghe chuyện 2- 3 tháng nay”. Cô chủ nhiệm lớp 4B T.N.B.C. cũng nói: “Vô cùng bất ngờ, hoàn toàn không ngờ đến tình huống này lại có thể xảy ra. Đây là một bài học cho bản thân trong công tác”. Hứa trước đông đảo PHHS, cô T.N.B.C. nói: “Sẽ không bao giờ để tình trạng đó xảy ra trong lớp, không bao giờ để các HS bị bạn mình đánh hôm nay sẽ bị đánh tiếp dù chỉ một roi hay một lời đe dọa”.

Đã tìm ra “thủ phạm” gây cháy xe hàng loạt

Đó là tuyên bố của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ lọc hóa dầu (RPT), phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong - ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Tuyên bố được đưa ra sau nghiên cứu của Trung tâm dưới sự chỉ đạo và trực tiếp theo dõi của Sở Khoa học – công nghệ TP.HCM . Nghiên cứu thực nghiệm và phân tích số liệu về nhiều vụ cháy xe máy tại TP.HCM.

Nghiên cứu đã chỉ ra 3 nhóm nguyên nhân gây cháy xe do xăng “dỏm”.

>> Chi tiết 3 nhóm nguyên nhân gây cháy xe do xăng dỏm

Sau khi đưa ra các phân tích về nhóm nguyên nhân trên, bước đầu, nhóm nghiên cứu đưa ra nhiều khuyến cáo. Trong đó, với các cơ quan quản lý, càn xem xét bổ sung một số tiêu chuẩn đối với xăng A92, A95.

Cần chấm dứt buôn bán, sử dụng căng A83 với lý do đây là xăng có chỉ số octan thấp, không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của những động cơ xe mới hiện nay, dễ gây kích nổ, làm nóng động cơ, tăng nguy cơ cháy.

Đối với người sử dụng, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng xăng phù hợp, nhất là chỉ số octan, với tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của động cơ xe như hương dẫn của nhà sản xuất. Không sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc, bất hợp pháp… hay các loại phụ gia chưa được thẩm định, cho phép sử dụng. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân cháy ôtô, kể cả xe chạy bằng xăng lẫn dầu diesel.

Bắt buộc sử dụng xăng sinh học E5?

Đó là nội dung Dự thảo Quyết định về việc ban hành lộ trình bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, Quyết định được Bộ Công Thương soạn thảo, lộ trình bắt buộc áp dụng tỷ lệ pha trộn xăng E5 cho phương tiện cơ giới đường bộ bắt đầu từ ngày 1/12/2013 tại các tỉnh thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đến 1/6/2015, xăng E5 sẽ được áp dụng cho các phương tiện cơ giới trên toàn quốc. Việc sử dụng xăng E10 sẽ chậm hơn, dự kiến từ 1/6/2015 được áp dụng  tại các tỉnh, thành phố như trên và từ 1/12/2016 sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Diesel B5 dự kiến từ ngày 1/7/2015 được áp dụng tại các địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ và từ 1/7/2017 áp dụng chung trong cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, triển khai Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 về việc phê duyệt Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025, Việt Nam đã có 13 dự án đăng ký  triển khai về sản xuất ethanol nhiên liệu. Theo kế hoạch, đến tháng 4/2012, có 5 nhà máy sản xuất ethanol đi vào hoạt động với công suất thiết kế  490 triệu lít/năm. Bộ Công Thương cũng cho biết, với 5 nhà máy này, hoàn toàn có khả năng thay thế  100% và vượt toàn bộ nhu cầu tiêu dùng xăng cả nước đến năm 2015 với tỷ  lệ phối trộn 5%.

Quốc tế: Vụ đầu độc lớn nhất Afghanistan, 250 nam sinh nhập viện

Ông Sardar Mohammad, giám đốc công an tỉnh Khost, phát biểu trước báo giới: “Khoảng 250 nam học sinh đã phải nhập viện điều trị trong sáng qua (15/5) và có các dấu hiệu về tiêu hóa cho thấy những học sinh này đã bị đầu độc bằng nước uống tại trường cấp 2 Warza”. Ông cho biết thêm: Sau khi được cấp cứu kịp thời, một số học sinh đã qua cơn nguy kịch và được phép trở về nhà song còn một số vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đầu độc tập thể này.

Ít nhất 250 nam sinh đã bị đầu độc và phải nhập viện cấp cứu

Bộ trưởng giáo dục Afghanistan cho biết, hơn 530 trường học tại nước này vẫn phải đóng cửa do không đảm bảo an ninh và do đó, hơn 300.000 học sinh vẫn bị tước quyền được đến trường tại 11 tỉnh của nước này.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn