NÓNG 24h qua: Đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo EVN, đám cưới siêu xe náo loạn Hà Thành

Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật, thêm một đám cưới đại gia gây xôn xao Hà Nội, nắng nóng đạt đỉnh tại nhiều nơi,… là những nội dung đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật

Vừa qua, trả lời báo chí tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết: Bộ đã chính thức trình kết quả thẩm định việc kiểm điểm các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đào Văn Hưng, lên Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương đã phải yêu cầu ông Đào Văn Hưng, các lãnh đạo EVN và lãnh đạo EVN Telecom kiểm điểm tới ba lần, do việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân không cụ thể, rõ ràng trong việc để EVN Telecom lỗ cả ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, những đề xuất về hình thức kỳ luật với từng cá nhân liên quan cũng khá nhẹ nhàng. Nguồn tin trên cũng cho hay, hình thức kỷ luật mà bộ này đề xuất lên Thủ tướng, nặng nhất là cảnh cáo, nhẹ nhất là khiển trách.

Theo một thông tin khác, phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, ông Đinh Thế Phúc cho biết, hiện Chính phủ và hai Bộ Tài chính - Công Thương chưa có chủ trương tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, việc tăng giá được chủ trương từ trước để đảm bảo hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, giá điện sẽ tăng, nhưng sẽ tăng vào thời điểm thích hợp. “Thời điểm tăng sẽ được cân nhắc để đảm bảo hài hòa về sản xuất và tiêu dùng. Chắc chắn giá điện sẽ không tăng trong tháng này”- Ông Phúc nói.

Về sự cố ở thủy điện Sông Tranh 2, ông Nguyễn Khắc Thọ, Tổng cục phó Tổng cục Năng lượng, cho biết, dự kiến sẽ xử lý triệt để việc thấm nước ở khe nhiệt trước 15/5, sau đó xây dựng phương án tổng thể để xử lý thấm nước triệt để cho toàn bộ công trình và sẽ hoàn thành trước 31/7 tới. Hiện vẫn chưa phát hiện vết nứt bất thường nào trên bề mặt và thân đập. Việc xử lý thu nước tại hành lang do EVN thực hiện đã làm giảm lưu lượng nước thấm tới 98%. Nước thấm hiện chỉ còn 1,5 lít/s.

Thêm một đám cưới toàn siêu xe xôn xao Hà Thành

Sau hàng loạt đám cưới “độc” gây xôn xao dư luận, vừa qua, tại Hà Nội tiếp tục xuất hiện một đám cưới gồm toàn siêu xe diễu hành dưới cái nắng gần 40 độ C. Theo đó, khoảng 15h ngày 2/5, đường phố Khâm Thiên, Hà Nội trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của một loạt các siêu xe, xe sang chỉ một màu trắng như Ferrari, Jaguar, Mercedez-Benz, Porche, BMW… đến từ một đám cưới. Nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 40 độ C nhưng đoàn rước dâu của một thiếu gia Hà Thành vẫn khiến người dân sống quanh khu vực Khâm Thiên trở nên “phát sốt” bằng với dàn xế “khủng” gồm cả chục chiếc xế hộp bạc tỷ.

>> Ngắm dàn siêu xe tại đám cưới "đại gia"

Nhân vật chính của “siêu đám cưới” này là Thùy Linh và Văn Phương. Cả cô dâu và chú rể đều là những người trẻ thuộc thế hệ 8X. Lễ đón dâu diễn ra tại căn nhà số 103, Khâm Thiên, gần trụ sở công an phường này.

Nắng nóng đạt đỉnh tại nhiều nơi trên cả nước

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng tiếp tục hoành hành trên diện rộng trong vài ngày tới và ngày hôm nay (3/5), nắng nóng đạt đỉnh.

Người nằm la liệt tại các bệnh viện

Trước đó, ngày 2/5, nhiệt độ lúc 13h tại Hà Nội là 37 độ (nhiệt độ đo trong lều khí tượng, không phải nhiệt độ ngoài đường phố). Nhiệt độ thấp nhất ngày 2/5 được dự báo ở mức 27 độ, cao nhất 39 độ. Tuy nhiên, sang ngày hôm nay, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày không đổi nhưng nhiệt độ thấp nhất tăng thêm 2 độ, độ ẩm giảm còn 48%  khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt gia tăng.

Cụ thể: tại Cao Bằng: 40 độ C (ngày 1/5) – lịch sử là 39.9 độ C vào tháng 5/1966; tại Bắc Cạn: 39.0 độ C (ngày 1/5) – lịch sử là 38.8 độ C vào tháng 5/1966; tại Quỳ Hợp (Nghệ An): 41.1 độ C (ngày 1/5) – lịch sử là 39.6 độ C vào tháng 5/1980.

Nhận định về đợt nắng nóng mới diễn ra ở đầu mùa nhưng đã quá gay gắt, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết trong điều kiện bình thường thì tháng 5 hằng năm vốn đã thường có những đợt áp thấp nóng phía tây có cường độ mạnh tràn về.

>> Chùm ảnh: Người nhà và bệnh nhân vật lộn với nắng nóng tại bệnh viện

Ngoài ra, thời điểm này cũng là lúc mặt trời hun nóng trái đất mạnh nhất nên miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt ngay từ đầu tháng 5 là điều không có gì bất thường. Cũng theo nhận định này, từ nay đến hết tháng 7/2012 tại các tỉnh miền Bắc còn có khả năng xảy ra khoảng 5-7 đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 5-7 ngày, riêng khu vực miền trung có khả năng có đợt trên 10 ngày và tương đương như mùa hè năm 2011 (15 ngày).

Chưa có quyết định nào về việc tăng giá điện

Vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 4, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, chưa có chủ trương giảm giá xăng, tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay. Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, chủ trương của Nhà nước là phải có một thị trường xăng dầu ổn định, do vậy, yêu cầu doanh nghiệp dự trữ xăng dầu phải đảm bảo 30 ngày. Thiết kế giá cơ sở (yếu tố để tính toán tăng-giảm giá xăng dầu) do đó cũng phải đạt bình quân 30 ngày mới có sự điều chỉnh giá mặt hàng này.

Về việc có điều chỉnh giá điện tới đây hay không, ông Đinh Thế Phúc - Cục phó Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho hay, Bộ đang cân nhắc, chưa có quyết định nào về việc tăng giá điện. Do vậy, Bộ cũng chưa quyết phương án giá điện riêng cho ngành thép và ximăng.

Theo một nguồn tin khác, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ đã hoàn thành dự thảo đánh giá báo cáo tác động của việc ngừng sử dụng xăng A83 để trình Thủ tướng quyết định. Với xăng A83, trước đây Bộ Công Thương đã từng đề nghị Chính phủ không cho sử dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, dân nhiều nơi vẫn dùng và có một số cơ sở đang trong quá trình đầu tư sản xuất và có sử dụng loại xăng này nên vẫn phải cho dùng. Gần đây, thấy việc loại xăng A83 ra khỏi thị trường là cần thiết, nên hai bộ đã cơ bản thống nhất nghiên cứu việc bỏ như thế nào, xăng tồn thì xử lý ra sao… để trình Thủ tướng quyết định. Việc loại bỏ loại xăng này sẽ giúp giảm tác động ô nhiễm đến môi trường và giảm thiểu tình trạng gian lận thương mại.

Quốc tế - Sự kiện chấn động Trung Quốc: Không cứu được 'đại gia', cả bệnh viện phải lạy trước linh cữu

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng bức xúc với video ghi lại cảnh giám đốc bệnh viện cùng các  y bác sỹ bị người nhà bệnh nhân ép đến viếng lạy người thân đã khuất của họ. Đoạn video dài 3 phút 22 giây ghi lại cảnh giám đốc bệnh viện cùng hơn 40 bác sỹ khóc lóc, quỳ lạy trước linh cữu ông Diêm được phát tán trên các mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trong tang lễ, giám đốc bệnh viện Bách Tín sụt sịt nói: "Gia đình họ Diêm đã rất tin tưởng giao tính mạng 5 người họ cho  tôi, tôi thật không xứng với sự tin tưởng đó, tôi rất tiếc vì đã không cứu được ông cụ...".

Giám đốc bệnh viện đọc thư chia buồn trong đám tang.

Người nhà bệnh nhân họ Diêm rất có quyền thế ở huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Chỉ vì các bác sỹ bệnh viện Bách Tín không cứu được bệnh nhân nên bị người nhà họ bắt quỳ lạy trước linh cữu người đã khuất. Nhà họ Diêm còn yêu cầu giám đốc bệnh viện Bách Tín đóng cửa trong 3 tháng chịu tang người nhà họ.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, nhà họ Diêm bị cho là "dùng sức ép để buộc bệnh viện Bách Tín ký thỏa thuận về việc bồi thường y đức". Theo đó, toàn bộ bác sĩ viện Bách Tín phải "nghiêm túc kiểm điểm về tổn thất nhân mạng đã gây ra, tổ chức học tập lại về nghiệp vụ chuyên môn". Nếu vi phạm thỏa thuận, Bách Tín phải bồi thường cho "Diêm gia" 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 9 tỷ đồng).

Sự vụ Diêm gia ép viện Bách Tín được giới luật sư Trung Quốc cho là xưa nay chưa từng thấy. Hiện dư luận chia hai luồng: Một bên bênh vực Diêm gia, một bên cho rằng chính quyền địa phương quá yếu kém khi để một gia đình khống chế cả một bệnh viện.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn