Nhiều nước đưa tàu chiến tới giám sát eo biển Hormuz

Các lực lượng không quân và hải quân Mỹ, Nga, Pháp, Anh "không hẹn mà gặp" đều lặng lẽ di chuyển tới vùng biển Syria và Iran trong dịp cuối tuần qua, trang web của Cơ quan tình báo quân sự Israel DEBKAfile hôm 9.1 đưa tin.

Tàu chiến Mỹ ở gần eo biển Hormuz.

Sự tập trung lực lượng hải quân của nhiều nước phương Tây tại vùng vịnh Ba Tư và biển Arab trong những ngày qua là một phản ứng đối với lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, các chuyên gia quân sự cho hay.

Hôm Chủ nhật (8.1), tàu sân bay của Nga Admiral Kuznetsov neo đậu tại cảng Tartus của Syria ở vùng biển Địa Trung Hải sớm hơn so với kế hoạch. Pháp ngay lập tức phản ứng bằng việc gửi một tàu khu trục phòng không tới vùng biển ngoài khơi cảng Tartus, trang DEBKAfile cho biết.

Canada cũng gửi tàu chiến HMCS Charlottetown tới biển Địa Trung Hải thay phiên cho tàu HMCS Vancouver. Trong khi đó, Anh cử tàu khu trục tên lửa tới biển Oman cùng lúc với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.

Tàu sân bay của Mỹ John C. Stennis và đội máy bay chiến đấu đã tiến hành tuần tra vùng biển Sea of Oman ngay tại lối vào eo biển Hormuz sau khi Tehran thông báo ngăn chặn việc lưu thông qua lại của tàu thuyền ở khu vực này.

Tàu Stennis đã phóng một máy bay không người lái Global Hawk lên vùng trời nhằm "giám sát hoạt động giao thông đường biển tại khu vực bờ biển Iran và eo biển Hormuz", nguồn tin quân sự Mỹ cho hay.

Hôm 8.1, Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Iran có khả năng phong tỏa eo biển Hormuz "trong một khoảng thời gian".

"Chúng tôi đã tập trung các lực lượng đề phòng trường hợp đó xảy ra. Nếu họ phong tỏa, đó sẽ là một hành động không thể chấp nhận được không chỉ đối với chúng tôi mà với toàn thế giới", Tướng Dempsey nói trong một cuộc phỏng vấn báo chí.