Mỹ cảnh báo Iran về nhà máy uranium

Mỹ cho biết, việc Iran làm giàu uranium tại một địa điểm ngầm là "một sự leo thang xa hơn" của việc vi phạm các nghị quyết Liên hợp quốc.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc khẳng định, Tehran đã bắt đầu làm giàu uranium lên đến 20% tại nhà máy Fordo phía bắc nước này.

Các nhà phân tích cho rằng, việc làm giàu 20% là một bước quan trọng đối với việc tạo ra các vũ khí uranium, nhưng Tehran cho biết, đây hoàn toàn vì các mục đích hòa bình.

Anh và Pháp đã lên án động thái này.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland hôm qua (9/1) cho biết, việc làm giàu uranium tại Fordo, gần thành phố Qom, làm tăng thêm nghi ngờ về ý định hoà bình của Tehran.

"Chúng tôi kêu gọi Iran một lần nữa dừng các hoạt động làm giàu, hợp tác đầy đủ với IAEA (Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế) và thực hiện ngay lập tức tất cả các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và hội đồng các thống đốc của IAEA", bà nói.
 

Tại Paris, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, động thái của Iran "khiến chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế và thông qua, với các đối tác châu Âu của chúng tôi và tất cả các nước sẵn sàng, các biện pháp có cường độ và mức độ nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ".

Ngoại trưởng Anh William Hague cũng đã lên án "hành động khiêu khích tiếp tục làm suy yếu các tuyên bố của Iran rằng chương trình của nước này hoàn toàn là dân sự trong tự nhiên".

Trước đó hôm 9/1, phát ngôn viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Gill Tudor cho biết, cơ quan này có thể "xác nhận rằng Iran đã bắt đầu sản xuất uranium được làm giàu tới 20%".

Việc làm giàu uranium được Iran khẳng định rằng là cần thiết để tạo ra các đồng vị phóng xạ cho điều trị bệnh ung thư.

Sự tồn tại của cơ sở gần Qom, ở phía bắc đất nước, chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi nó được cơ quan tình báo phương Tây phát hiện vào tháng 9/2009.

Tehran cho biết, họ bắt đầu dự án vào năm 2007, nhưng IAEA tin rằng việc xây dựng công trình bắt đầu từ năm 2006.
Trước đó hôm 9/1, lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định, Iran sẽ không cúi đầu trước áp lực từ phương Tây.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad - người hiện đang trên một chuyến viếng thăm Venezuela - đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Hugo Chavez.

Tổng thống Iran và Venezuela cũng nói đùa về việc có một quả bom nguyên tử trong sự bố trí của họ.

Căng thẳng đã lên cao kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với ngân hàng trung ương Iran và Liên minh châu Âu cho biết, sẽ áp đặt lệnh cấm Iran xuất khẩu dầu mỏ.

Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz - một tuyến đường chính từ vùng Vịnh, nơi có 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới đi qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cảnh báo hôm 8/1 rằng, một động thái như vậy sẽ vượt qua "giới hạn đỏ" và "chúng tôi sẽ có hành động và mở lại eo biển".

Tiếp thêm vào những căng thẳng, một tòa án ở Tehran hôm qua đã kết án tử hình một người đàn ông người Mỹ gốc Iran bị cáo buộc là một điệp viên CIA.