M.U: Top 10 "số 10" xuất sắc nhất trong lịch sử

Cùng đánh giá 10 số 10 xuất sắc nhất M.U mọi thời đại.

Vào thời kỳ trước khi có luật thay người và các hệ thống chiến thuật hiện đại, 11 cầu thủ được đánh số theo vị trí trên sân, nên số 10 thường được trao cho cầu thủ đá lệch trái. Điều này khiến một số lựa chọn dưới đây có thể làm bạn ngạc nhiên.

David Beckham
Beckham hiện đang mang số áo 23 tại PSG, nhưng số áo đầu tiên mà anh mặc với M.U là số 10, nhận lại từ Mark Hughes sau khi ông rời Old Trafford. Chỉ từ khi chuyển sang cánh phải, anh mới bắt đầu mặc áo số 7 và số áo này gắn liền với hình ảnh của cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Anh.

Norman Whiteside
Ngày 24/4/1982, ngay trước sinh nhật 17 tuổi, Norman Whiteside trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo M.U kể từ Duncan Edwards. Theo nhiều cách, ông rất giống với Duncan, đầy tài năng và có thể chơi mọi vị trí từ chạy cánh đến tiền đạo trung tâm. Chấn thương khiến Whiteside phải treo giày sớm khi mới 26 tuổi, nhưng ông sẽ được các CĐV Anh nhớ mãi vì lối chơi kỹ thuật của mình.

George Best
Giống hậu bối Beckham, George Best thường được coi là một biểu tượng với chiếc áo số 7, nhưng thực ra trong sự nghiệp của mình ông đã mặc nhiều số áo: 7, 8, 10, 11. Như đã đề cập, điều này là do việc trao số áo tùy theo vị trí. Best mặc áo số 10 năm 1972 ngay trước khi ông rời Old Trafford năm 27 tuổi vì ban lãnh đạo M.U và Sir Matt Busby không còn có thể chấp nhận những vấn đề liên quan tới lối sống của ông nữa.

Sir Bobby Charlton
Số áo khiến Sir Bobby Charlton được nhớ đến nhiều nhất là số 9. Tuy nhiên, trong phần lớn sự nghiệp, Charlton chơi ở vị trí 2 cánh, tức là số 8 hoặc 10. Ngày nay khó tìm lại các đoạn băng ông mặc những số áo này vì những khoảnh khắc ông tỏa sáng nhất là ở đấu trường châu Âu hoặc cho tuyển Anh là khi ông mặc áo số 9.

Teddy Sheringham
Giống như Robin van Persie, Michael Carrick, Rio Ferdinand, Henrik Larsson, Dimitar Berbatov và Ryan Giggs, Teddy Sheringham là một trong những cầu thủ thông minh nhất từng khoác áo M.U. Anh không sở hữu tốc độ và kỹ thuật, nhưng có nhãn quan chiến thuật để tung ra những đường chuyền chết người cũng như chớp lấy một cơ hội khi nó đến. Một ví dụ như thế là bàn thắng vào lưới Bayern Munich làm xoay chuyển cục diện trận chung kết Champions League 1999. Giống như với Van Persie, Sheringham đến M.U khá muộn, năm đã 31 tuổi, nhưng anh chơi thêm được 4 năm nữa ở Old Trafford và sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài tới tận năm 42 tuổi.

Mark Hughes
Bây giờ sẽ đến những số 10 đích thực. "Sparky" có 2 thời kỳ khoác áo M.U, lần đầu khi còn là một cậu nhóc 14 tuổi. Tới năm 19 tuổi ông mới có trận đá chính đầu tiên, nhưng nhanh chóng nổi lên và được giao áo số 10. Hughes ghi 163 bàn trong 467 trận ở Old Trafford. Ông cũng từng khoác áo Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich.

Lou Macari
Một cầu thủ khác không chỉ mặc một số áo, nhưng Lou Macari thực sự được biết đến nhiều nhất với áo số 10. Ông ngay lập tức trở thành người hùng ở M.U khi từ chối Liverpool để gia nhập Quỷ đỏ từ Celtic năm 1973. Tuy nhiên, dù ghi 57 bàn trong 105 trận ở 4 mùa cuối cho Celtic, ông chỉ ghi được 97 bàn trong 404 trận cho M.U, và 5 bàn trong 24 trận cho tuyển Scotland. HLV đồng hương của ông là Tommy Docherty đã đưa Macari về M.U, nơi ông ở lại 12 mùa giải trước khi chuyển sang Swindon ở tuổi 35.

Ruud Van Nistelrooy
Dù mặc áo số 10, Ruud van Nistelrooy là một tiền đạo cắm thuần túy. Anh cũng là chân sút có hiệu suất cao nhất của M.U mọi thời, ghi 150 bàn chỉ trong 210 trận. Một tay "săn trộm" đích thực trong vòng cấm địa, Van Nistelrooy có thể lực dồi dào, thể hình vượt trội và tinh thần chiến đấu không bao giờ khuất phục. Anh ở M.U được 5 mùa giải và giành 4 danh hiệu lớn, bao gồm 1 Premier League. Vì những mâu thuẫn với Ferguson, anh bị bán sang Real Madrid với giá 24 triệu euro.

Wayne Rooney
Đã xuất hiện nhiều lời đồn đại sau khi Rooney phải ngồi dự bị ở trận gặp Real Madrid tại Old Trafford mới đây, nhưng Sir Alex đã bác bỏ mọi tin đồn và khẳng định anh sẽ ở lại Old Trafford. Rooney mặc áo số 10, nhưng có thể chơi ở gần như mọi vị trí trên hàng công. Mùa này đã là mùa thứ 11 của anh ở Premier League và mùa thứ 9 cho M.U. Trong giai đoạn đó, anh ghi được 197 bàn trong 396 trận.

Denis Law
Denis Law là một tay săn bàn bẩm sinh. Trưởng thành ở Scotland, ông có 332 bàn trong 652 trận suốt sự nghiệp. Trong số đó có 237 bàn trong 404 trận cho M.U, xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Old Trafford, chỉ kém Sir Bobby Charlton (249 bàn), nhưng Charlton phải cần tới 758 trận và 17 mùa giải so với 11 mùa của Law. Ông hiện là đại sứ chính thức của M.U.