Mourinho đứng đầu nhóm HLV 'cầm đèn đỏ"

Trong mùa giải 2011-12, đã có 37 HLV mất việc ở 4 hạng chuyên nghiệp của Anh.

Trong khi tại TBN, riêng La Liga đã có 10 HLV phải khăn gói ra đường. Dưới đây là danh sách 10 chiến lược gia đang trong vùng nguy hiểm trong năm mới.

1. Jose Mourinho, Real Madrid
Xếp thứ 3 ở La Liga và vượt qua vòng bảng Champions League là thành tích không tồi với hầu hết các CLB. Nhưng Real Madrid không nằm trong số đó. Đây chính là đội đã sa thải HLV Juup Heynckes năm 1998 sau khi ông mang về chức vô địch châu Âu đầu tiên sau 30 năm, nhưng lại xếp thứ 4 ở La Liga.

Jose Mourinho được thừa nhận rộng rãi là một trong những HLV giỏi nhất thế giới hiện nay, nhưng ông vẫn có thể mất việc. Dù giành lại danh hiệu La Liga từ kình địch Barcelona mùa trước, mùa này ông gặp quá nhiều rắc rối và Madrid hiện đang kém đối thủ tới 16 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 18 trận. Mourinho sẽ cần thay đổi lớn nếu không muốn bị sa thải trước thời hạn.

 

2. Franky Vercauteren, Sporting Lisbon
Sporting Lisbon đang bị Benfica và Porto bỏ lại quá xa ở giải vô địch BĐN. Mùa trước họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, kém đội vô địch Porto 16 điểm và để mất suất dự Champions League vào tay đội xếp thứ 3 Sporting Braga. Mùa này họ còn tệ hơn, khiến HLV Ricardo Sa Pinto bị sa thải chỉ sau vài tháng. Kế nhiệm là chiến lược gia người Bỉ Franky Vercauteren.

Dù từng vô địch Bỉ, Vercauteren là một lựa chọn gây ngạc nhiên. Ở tuổi 56, bản thành tích của ông rất hạn chế, với lý lịch công việc bao gồm những đội như Al Jazira tại UAE. 3 tháng sau, Vercauteren chỉ có 1 chiến thắng ở giải vô địch quốc gia và Sporting hiện  xếp thứ 12, hơn khu vực nguy hiểm 1 điểm.

3. Alan Pardew, Newcastle United
Khi mùa giải này bắt đầu, mọi việc đang tỏ ra hết sức thuận lợi cho Alan Pardew. Sau một mùa giải thành công với vị trí thứ 5 ở Premier League, Newcastle có một quyết định khác thường khi gia hạn hợp đồng với Pardew tới 8 năm. Nhưng tình hình thay đổi chỉ vài tháng sau. Hiện The Magpies chỉ hơn vùng nguy hiểm 2 điểm, tiền vệ trụ cột Cabaye chưa đá trọn trận nào và chân sút hàng đầu Ba đã sang Chelsea. Họ cũng vừa bị Brighton loại khỏi Cúp FA.

4. Marcelo Bielsa, Athletic Bilbao
Marcelo Bielsa là một HLV lớn, nhưng cá tính và phong cách của ông đôi khi gây ra xung đột với các cầu thủ và thành viên ban lãnh đạo. Trong lần đầu dẫn dắt một CLB kể từ cuối những năm 1990, Bielsa đã đưa Bilbao tới 2 trận chung kết cúp, nhưng nhiều khả năng ông vẫn sẽ phải ra đi trong năm 2013 này. Việc đầy ải Fernando Llorente trên ghế dự bị gây ra nhiều tranh cãi. Bilbao hiện chỉ xếp thứ 14 ở La Liga. Dẫu sao, hợp đồng của Bielsa cũng sẽ đáo hạn vào cuối mùa này.

5. Massimo Allegri, AC Milan
AC Milan là một trong những CLB thành công nhất thế giới, nên việc họ ở vị trí thứ 7 tại Serie A sau nửa mùa giải là nỗi thất vọng lớn. Đúng là họ vẫn còn cơ hội trở lại, nhưng với Allegri, hy vọng là không nhiều. Quá nhiều thay đổi đã diễn ra khi những sự vắng mặt của Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso và Mark van Bommel đều chưa được thay thế xứng đáng. Các ngôi sao lớn như Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva cũng đã ra đi. Những sự thay thế như Bojan Krkic, Sulley Muntari và Nigel de Jong đều tỏ ra đuối sức. Milan sẽ cần phải có mặt ít nhất trong nhóm dự Champions League nếu Allegri muốn ở lại.

6. Jose Luis Mendilibar, Osasuna
Jose Luis Mendilibar được bổ nhiệm dẫn dắt Osasuna đầu năm 2011. Lúc đó đội bóng của ông đang trong vùng nguy hiểm và Mendilibar đã làm tốt công việc khi giúp Osasuna cách khá xa khu vực rớt hạng vào cuối mùa. Mùa trước là lần đầu tiên ông có một mùa giải trọn vẹn và Osasuna cũng gây ấn tượng với vị trí thứ 7 cuối mùa. Nhưng mùa này tình hình đang rất nghiêm trọng. Osasuna đứng đội sổ La Liga với chỉ 3 chiến thắng sau 18 trận. Mendilibar cần phải sớm tìm ra giải pháp, nếu không muốn bị sa thải.

7. Martin O'Neill, Sunderland
Sunderland cũng đã gây ấn tượng ở Premier League mùa trước giống hàng xóm Newcastle. Nhưng mùa giải mới đang khá tồi tệ với Martin O'Neill khi ông chỉ có 7 chiến thắng ở giải Ngoại hạng tính từ tháng 3 đến hết năm. Thành tích trong tháng 12, thắng 3 trong 4 trận, giúp tình hình sáng sủa hơn, nhưng 2 thất bại sau đó đã lại khiến họ rơi xuống khu vực lơ lửng trước vùng nguy hiểm. Quan trọng hơn, Martin O'Neill đã chi tiêu khá nhiều và ban lãnh đạo chờ đợi ông phải làm tốt hơn bây giờ nhiều.

 

8. Joaquin Caparros, Mallorca
Osasuna không phải là CLB duy nhất gây thất vọng ở La Liga. Mallorca đứng thứ 8 mùa trước, nhưng hiện chỉ hơn vùng rớt hạng 2 điểm. Đội bóng của ông Caparros để thủng lưới trung bình 1,7 bàn/trận mùa này, tệ hơn 2/3 đội ở nhóm rớt hạng. Mallorca nổi tiếng với việc sử dụng 10 HLV trong giai đoạn 1999-2003 và chắc chắn sẽ không kiên nhẫn với Caparros nữa.

9. Marco Kurz, Hoffenheim
Marco Kurz là HLV thứ 5 ở Hoffenheim trong 2 năm. Mùa này, họ đang đứng thứ 16, vị trí phải đá play-off để trụ hạng. Mùa trước Kurz dẫn dắt Kaiserslautern và đội này rớt hạng. Tính tổng cộng cho tới giờ ông mới chỉ thắng 3/26 trận làm HLV ở Bundesliga.

10. Gian Piero Gasperini, Palermo
Palermo đang xếp thứ 19 ở Serie A, cách vùng an toàn 2 điểm và chơi rất tệ trong 18 tháng qua. Gasperini từng chơi hơn 100 trận ở giải vô địch Ý cho Palermo vào đầu những năm 1980, nhưng thành tích đó sẽ không giúp ông trụ lại CLB.