Khoa học lý giải thủ đoạn thôi miên cướp tài sản

Trong thời gian gần đây, tại địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM rộ lên những tin đồn về việc những kẻ gian sử dụng thuật thôi miên để lừa đảo, cướp tài sản.

Vấn đề này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm không chỉ của người dân mà còn cả giới nghiên cứu…

Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo…

Mới đây dư luận lại một phen hoang mang, lo sợ trước sự việc một chủ cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn quận Đống Đa, TP Hà Nội tới trụ sở CA khai báo việc mình bị một khách hàng dùng thủ thuật thôi miên cướp đi số tiền trên 1 tỷ đồng tại cửa hàng ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, sự thật sau đó được chứng minh, nạn nhân này có bị mất trộm nhưng không phải do bị thôi miên.

Một trường hợp khác là chị Lê Thị Tuyến, một nhân viên cửa hàng trên phố Kim Ngưu, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng khai báo bị cướp tài sản trong trạng thái mê man, không làm chủ được nhận thức và hành động của bản thân. Đó là vào một buổi chiều khoảng tháng 10-2012, khi chị đang bán hàng thì có một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự, độ tuổi tầm 45-50 bước vào cửa hàng để xem sản phẩm. Người này xem sản phẩm rất lâu, rồi hỏi chị Tuyến rất nhiều chuyện. Cuối cùng vị khách này quyết định mua một chiếc núm lọc nước giá 80.000 đồng. Bà này lại rút trong ví ra tờ 500.000 đồng để thanh toán. Lúc đó chị Tuyến lấy ra 4 tờ mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ 20.000 đồng để trả lại cho khách. Tuy vậy, vị khách nhất quyết không nhận tiền mệnh giá 100.000 đồng mà yêu cầu chị Tuyến trả lại bằng tiền mệnh giá 50.000 đồng. Sau một hồi lâu dùng dằng, nói chuyện người phụ nữ lạ mặt liên tục áp sát chị Tuyến, rồi không hiểu vì lý do gì, chị Tuyến thấy choáng váng đầu óc rồi đứng bất thần như người vô thức và hành động theo như lời người phụ nữ kia bảo. Khi đó, chị Tuyến đã lấy hết số tiền bán hàng được cũng như số tiền mình có trong người đưa cho người phụ nữ lạ mặt mà không hề suy nghĩ gì. Khi đó chủ nhà cho chị Tuyến thuê cửa hàng vừa về kịp nên người phụ nữ lạ mặt đã không thể thực hiện được hành động cướp tài sản của mình. Sợ lộ, người này lập tức bỏ chạy. Khi đó, chị Tuyến cũng choàng tỉnh, hoảng hốt rồi mơ hồ thuật lại sự việc vừa xảy ra với mọi người xung quanh. Những người bán hàng khu vực gần đó thì cho biết đã nhiều lần gặp trường hợp tương tự và thủ phạm cũng có những đặc điểm khá trùng hợp với người phụ nữ trên.

Lý giải của giới khoa học

Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý ở Việt Nam cho rằng, ở nước ta hiện nay rất ít người có khả năng tác động gây biến đổi tâm lý, hoặc điều khiển hành động của người đối diện làm theo ý muốn của mình. Để có thể thực hiện được thuật thôi miên, thì bắt buộc người đó phải có nguồn năng lực nội sinh và phải trải qua một quá trình tập luyện cực kì nghiêm túc, khổ cực và lâu dài.

Trao đổi với báo chí, thạc sỹ y khoa Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khỏe thể - tâm- trí cho rằng: Quá trình thôi miên không thể thành công, nếu một trong hai phía không hợp tác. Trong quá trình thôi miên, nếu chỉ cần có những hành động không hợp với người bị thôi miên, chứ chưa nói đến đến việc có những hành động khác, thì họ sẽ lập tức mở mắt và cuộc thôi miên sẽ hoàn toàn thất bại.

Lý giải về những vụ cướp tài sản mà người bị hại cho rằng mình bị kẻ gian dùng thuật thôi miên làm cho rơi vào trạng thái hôn mê sâu và không làm chủ được hành động của mình, ông Quân cho rằng rất có thể nạn nhân do bị xịt thuốc mê hay sơ ý bị lừa chứ không phải do bị thôi miên.

Bàn thêm về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết: Con đường thôi miên phần lớn là sử dụng ánh mắt, cùng những cử chỉ nhỏ như khua tay để khiến cho người đối diện bị hoa mắt, choáng váng… và các nạn nhân thường là người có lý trí không vững vàng, sức khỏe yếu hoặc giới trẻ khi nhận thức còn kém;…

Vì thế, người dân cần tránh tâm trạng hoang mang, lo sợ trước những tin đồn thất thiệt về thuật thôi miên cướp tài sản đang bị kẻ xấu lợi dụng để truyền bá trong thời gian gần đây.