Kết thúc điều tra vụ cướp hai tiệm vàng ở Bình Thuận

Ngày 19/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA Bình Thuận vừa có kết luận điều tra hai vụ cướp tiệm vàng do băng cướp Mark Joseph Nguyen gây ra.

Theo đó, Nguyen (tên gọi khác là Khánh, Nguyen David Ty, Nguyen Hung Quoc, sinh 1976 tại Arkansas, Mỹ) và Nguyễn Phước Hải bị đề nghị truy tố hai tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Ba đồng phạm còn lại bị truy tố tội cướp tài sản. Riêng Huỳnh Quốc Thái bị truy tố thêm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, Nguyen là thành viên của một băng nhóm tội phạm sản xuất và phân phối ecstasy (ma túy tổng hợp) ở nước ngoài. Để ngụy trang, Nguyen thành lập một công ty ở Texas cất giấu và giao dịch các thương vụ về ma túy.

Tháng 1/2009, băng nhóm tội phạm ma túy bị triệt phá, Nguyen bỏ trốn và bị Interpol truy nã không hạn định trên toàn cầu. Sau khi sang Hàn Quốc, Nguyen về Việt Nam thuê một căn nhà trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM ẩn náu. Nguyen quen với Nguyễn Phước Hải và giao tiền cho Hải lùng mua súng nhằm cướp tiệm vàng.

Ngày 2/6/2011, sau khi cướp tiệm vàng Hoàng Kim, cả nhóm đốt cháy rụi xe Nissan vừa trộm được rồi quay về TP.HCM bán 7,2 lượng vàng cướp được chia nhau.

Bốn tháng sau, do tiêu xài hết số vàng cướp được, cả nhóm tiếp tục ra Bình Thuận cướp tiệm vàng. Tối 14-10-2011, băng cướp tấn công tiệm vàng Thu Thành (Chợ Lầu) nhưng bị công an và người dân truy đuổi. Bốn kẻ cướp lần lượt sa lưới, số vàng cướp được tại tiệm Thu Thành hơn 20 lượng vàng đã được giao trả.

Ngoài việc đề nghị truy tố nhóm cướp Mark Joseph Nguyen, cơ quan điều tra đề nghị VKS ra cáo trạng buộc băng cướp phải bồi thường gần 200 triệu đồng cho chủ tiệm vàng Hoàng Kim; buộc Nguyen và Hải liên đới bồi thường 100 triệu đồng thiệt hại do trộm và đốt xe Nissan; buộc Nguyen bồi thường 40 triệu đồng chi phí mai táng do gây ra cái chết ông Nguyễn Năm (người bị nhóm cướp tông chết khi trên đường tẩu thoát).