EU thỏa thuận sơ bộ về lệnh cấm vận dầu mỏ Iran

Các thành viên Liên minh châu Âu EU đã thống nhất trên nguyên tắc về lệnh cấm vận dầu mỏ với Iran nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể.

Giới chức ngoại giao EU cho biết tuy đạt được thỏa thuận sơ bộ về cấm vận dầu mỏ Iran, nhưng các bên vẫn bất đồng về một số vấn đề như thời gian áp dụng, biện pháp xử lý các hợp đồng dầu hiện thời với Iran cũng như biện pháp phong tỏa tài sản của ngân hàng trung ương Iran. Quyết định cuối cùng về lệnh trừng phạt mới dự kiến đưa ra vào cuối tháng 1.

Iran tuyên bố thử thành công tên lửa đất đối không tầm trung trong các cuộctập trận tại vùng Vịnh hôm 2-1. (Ảnh: AFP)

Động thái này nằm trong những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cô lập Iran về kinh tế, gây sức ép buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. Ý tưởng này do Pháp đề xuất và nhận được sự ủng hộ từ Anh, Đức và mới đây là Hy Lạp.

Trong khi đó, một số nước EU lo ngại cấm vận dầu mỏ Iran sẽ đẩy giá dầu tăng, ảnh hưởng lớn đến các nền kinh tế đang khó khăn vốn phụ thuộc vào dầu Iran như Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha.

Trước đây, hồi cuối tháng 11, EU đã thống nhất cấm vận mới nhằm vào khoảng 200 cá nhân, công ty và tổ chức của Iran; bổ sung các biện pháp cấm vận do Mỹ, Anh và Canada ban hành trước đó vì nghi ngờ Iran có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân. Ngay sau đó, giá dầu thô Brent đã tăng vọt trên 108 USD/thùng.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với giới chức Trung Quốc và Nhật Bản vào tuần sau để thảo luận biện pháp trừng phạt Iran nhằm buộc nước này từ bỏ hạt nhân.