Con bạc nữ bị ép nhìn cảnh hiếp dâm khi chờ người nhà đến chuộc

Trong thời gian bị nhốt, chị Ng. bị chứng kiến cảnh chúng đánh đập và hiếp dâm những người cùng phòng.

Con bạc bị giam, ép nhìn cảnh hiếp dâm trong lúc chờ tiền chuộc

Một phụ nữ Việt thua bạc, thế thân ở casino Campuchia mới được công an thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia giải cứu và bàn giao cho công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết Ng. (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh).

Một người đàn ông Việt Nam đã tử vong tại khách sạn ở 1 casino thuộc ấp
Ba Vet, Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng
 vương quốc Campuchia. (Ảnh Công an nhân dân)

Mặc dù là phụ nữ nhưng Ng. lại ham trò đỏ đen, liên tục dấn thân vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng ở xứ người khiến gia đình cũng "bất lực".

Nguồn cơn sự việc được đưa tin, cách đây 20 ngày, chị Ng. mang 14 triệu đồng từ Tây Ninh sang Casino New World đánh bạc. Tuy nhiên chị bị thua hết số tiền này.

Một người đàn ông tên Q. đã cho chị vay 9 triệu để đánh bạc tiếp. Điều kiện được đưa ra là nếu thắng chị Ng. phải trả cho người đàn ông này 10 triệu động cộng số tiền xâu 15% trên tổng số tiền thắng và chúng lấy trước tiền lãi 1 triệu đồng.

Nếu chị Ng. thua hết tiền thì bị giữ ở khách sạn, yêu cầu gọi về cho gia đình qua chuộc thân với giá 500 USD.

Bất chấp rủi ro, chị Ng. đồng ý cuộc giao dịch. Nhưng không may, chị đã thua hết số tiền trên, chấp nhận bị nhốt để người thân mang tiền chuộc đến.

Nơi khách sạn chị bị giam giữ, có 5 nạn nhân chung số phận. Do sòng bài luôn có người canh giữ lại thay đổi địa điểm giam liên tục nên những con bạc xấu số không thể kêu cứu.

Dã man hơn, trong thời gian bị nhốt, chị Ng. bị chứng kiến cảnh chúng đánh đập và hiếp dâm những người cùng phòng. Vì các đối tượng vẫn chờ đợi người thân chị Ng đem tiền đến chuộc nên chị không bị đánh.

Ngày 14/3/2016, chủ khách sạn kiểm tra phòng, chúng đưa những người bị bắt đến nhà ăn để lánh mặt, lúc này chị Ng. đi sau vài phút thì bị Cảnh sát Campuchia phát hiện, mời về làm việc.

Được biết, chị Ng. đã qua casino đánh bạc nhiều lần, lần trước chị Ng. cũng đánh bạc thua và thế thân cho Q. 25 triệu đồng, 2 ngày sau gia đình mang tiền sang chuộc chị về nhưng chị vẫn không từ bỏ thói xấu mà tiếp tục vấn thân vào những canh bạc đỏ đen … nên gia đình đã không mang tiền sang chuộc chị.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Ép nợ khiến con bạc túng quẫn đến mức giết người

Phạm Huỳnh Hải tại phiên tòa lưu động. (Ảnh báo Công lý)

Nếu như chị Ng. còn có tiền từ gia đình "cứu trợ" để phục vụ những trận sát phạt đỏ đen, thì Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bị ép đến mức quẫn trí giết người, cướp tài sản... để có tiền trả nợ và đánh bạc tại casino tại Gò Tà Mâu (ấp Tà Mâu, xã Pun Xăng, huyện Prây Chu Sa, tỉnh Tà Keo, Campuchia, giáp biên giới với TP Châu Đốc, An Giang).

Hải thường xuyên sang casino tại Gò Tà Mâu đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu dẫn đến nợ nần. Do không còn khả năng trả nợ vay tại Quỹ Tín dụng Mỹ Đức và nhiều người khác với số nợ khoảng 170 triệu đồng.

Vào thế đường cùng, Hải đã nảy sinh giết anh Hà Văn Xuyên (33 tuổi, là người làm thuê nuôi cá tra cho anh Phạm Minh Tuấn - anh ruột Hải).

Khoảng 17h ngày 30/12/2014, sau khi sát hại anh Xuyên, Hải cho xác nạn nhân vào bao, lấy xe môtô BKS 67D1-270.96 chở đến cầu sắt Cây Sung cách nhà 700m rồi ném xác xuống kênh.

Sau khi phi tang xác nạn nhân, Hải về nhà dùng nước rửa các vết máu ở nền nhà.

Sau đó, Hải lên lấy xe môtô của anh Xuyên mang đến tiệm cầm đồ cầm được 13 triệu đồng, sang casino tiếp tục đánh bạc và thua hết tiền. Hải quay về một cửa hàng điện thoại di động ở TP Châu Đốc bán điện thoại di động HTC của Xuyên được 1,6 triệu đồng.

Hải bỏ trốn sang Campuchia và đến ngày 6/1/2015 ra đầu thú.

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, cướp tài sản rồi bỏ xác trong bao thả trôi sông. Bị cáo Phạm Huỳnh Hải (SN 1978) ngụ ấp Khánh An, Châu Phú, An Giang bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại số tiền là 69 triệu đồng (bằng 60 tháng lương tối thiểu), bồi hoàn 13 triệu đồng cho chủ tiệm cầm đồ và 1,6 triệu đồng cho chủ mua chiếc điện thoại di động của bị hại.

Được biết, tại Capuchia, đánh bạc là hành vi không bị cấm, nên người Việt Nam đánh bạc tại Campuchia không bị coi là vi phạm pháp luật (không trái phép), không thuộc trường hợp quy định tại Điều 248 BLHS. Nhưng nếu người Việt Nam đánh bạc tại một nước mà pháp luật cấm đánh bạc vẫn có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.