Cơm suất 'siêu rẻ' ấm lòng lao động nghèo Thủ đô

Nhiều người cho rằng với giá 5.000 đồng chỉ đủ mua chiếc bánh mỳ hay một gói mỳ tôm. Nhưng với sự giúp sức của nhóm tình nguyện viên trẻ tại Hà Nội thì số tiền đó đó sẽ là cả một bữa ăn với nhiều món, đủ chất và rất vệ sinh.

5.000 đồng/suất cơm 4 món

Dự án cơm 5.000 đồng/suất với đủ chất dinh dưỡng từng được triển khai ở các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để giúp đỡ các bệnh nhân và người thân có hoàn cảnh khó khăn. Và nay, dự án này tiếp tục được các bạn trẻ tình nguyện viên tại câu lạc bộ Tình nguyện trẻ phát huy và triển khai thêm đối với nhóm đối tượng lao động nghèo ở khu vực cầu Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại khu vực này, đa số đều là lao động tự do. Xuất thân của nhóm lao động này chủ yếu từ các huyện, tỉnh, các vùng nông thôn khó khăn trên cả nước. Thu nhập của họ rất thấp, không ổn định, nếu có việc thì một ngày công chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng. Xung quanh khu vực cầu Mai Động có khá nhiều chợ như chợ Mơ, chợ Mai Động, chợ 8/3,... nên số người tập trung rất đông và càng trở nên khó khăn hơn.

Trong ngày chủ nhật (7/10), hơn 70 suất cơm giá 5.000 đồng đã được bán hết. Thực đơn 4 món giá siêu rẻ gồm: Cá kho, su su xào, đậu rán sốt cà chua, canh mùng tơi (hoặc mướp nấu tôm). Một bạn tình nguyện viên của câu lạc bộ cho biết, thực đơn này đều đã được mua ở chợ từ rất sớm cho đảm bảo tươi và sạch. Sau đó, cả nhóm đều lăn vào làm, mỗi người một công đoạn. Việc tính toán để đi chợ và mua đồ ăn đều được lên kế hoạch chi tiết từ trước đó để đảm bảo đủ theo yêu cầu ít nhất 70 suất cơm. Anh Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, quê ở Hải Dương) chia sẻ: "Tôi đã làm lao động chân tay ở đây được hơn nửa năm, công việc chủ yếu là do người dân và công ty thuê bốc hàng hay dọn đồ. Suất cơm giá 5.000 của các sinh viên bán rất ngon, chủ nhật nào tôi cũng đợi để mua ăn, cơm canh đều vừa miệng, đủ no nhưng rất tiếc là không bán vào ngày thường. Hàng ngày tôi và mọi người hay ăn ở chợ với giá 15.000 đồng/suất, cơm không nhiều và đồ ăn chủ yếu là rau và đậu nên chẳng bao giờ no".

Sẽ duy trì và nhân rộng nếu có nhà tài trợ

Trao đổi với Xzone, bạn Trần Bảo Long, trưởng nhóm câu lạc bộ Tình nguyện trẻ nói: "Dự án này bọn mình triển khai từ ngày 26.8.2012, các thành viên nòng cốt của câu lạc bộ gồm 7 người. Tuy nhiên, hàng tuần đều có khoảng 20 bạn chủ yếu là sinh viên đã nhiệt tình giúp đỡ. Bạn thì giúp về kinh tế, có bạn lại thêm vật dụng nấu bếp, bạn ủng hộ công sức... Ban đầu vốn tự có của bọn mình là 10 triệu, tuy nhiên do chủ yếu là các bạn sinh viên chưa có nhiều kinh phí nên đang cố gắng duy trì đều đặn mỗi tuần một số vào chủ nhật hàng tuần ở cầu Mai Động". Mới triển khai được khoảng gần 2 tháng, nhưng số lượng lao động ủng hộ và đề suất tăng ca bán ngày một nhiều. Anh Long cũng cho biết, rất mong muốn có một nhà tài trợ thường xuyên để thu hút được thêm nhiều các bạn trẻ yên tâm tham gia góp công sức. Hơn thế, kế hoạch mở rộng của dự án đến các địa bàn khác sẽ được triển khai. "Bọn mình đều mong những lao động nghèo có được những suất ăn giá rẻ, đảm bảo đủ chất và sạch sẽ. Chứng kiến nhiều hàng cơm bụi giá cao, nhiều quán bẩn đến nỗi có cả giòi trong thức ăn rất mất vệ sinh. Bọn mình chỉ hy vọng rằng, những người lao động nghèo có thêm nhiều bữa ăn nóng để họ bớt lạnh và bớt vất vả hơn trong mùa đông sắp tới", Long chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh về các hoạt động cùng bữa ăn giá 5.000 đồng:

Bắt đầu nổi lửa

Mỗi người mỗi việc

Ai bảo con trai không biết nấu ăn

Bắt đầu chia thức ăn ra các hộp cơm

Một suất cơm 5.000 với đầy đủ chất dinh dưỡng và rất vệ sinh

Nườm nượp những người có hoàn cảnh khó khăn được ăn một bữa cơm ngon...

... và họ sẽ được nhiều bữa hơn thế nếu được thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ