Cao nguyên Mộc Châu đẹp mơ màng

Một lần đến với cao nguyên Mộc Châu, để "phiêu" cùng cảnh và người nơi đây.

Mộc Châu có diện tích trồng rừng đạt khoảng 4.500 ha. Vùng cao nguyên này luôn gây ấn tượng mạnh bằng những khu vườn cải vàng.

Cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc

Chè được trồng và thu hoạch phổ biến tại Mộc Châu với diện tích chè đạt khoảng 3.500 ha, sản lượng chè búp tươi 35.000 tấn/ một năm

Đầu năm 2009, sau khi triển khai Chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc, Sơn La đã có những chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi.

Các dân tộc sinh sống tại Mộc Châu chủ yếu bao gồm người H’Mong và người Thái.

Họ sống trong những căn nhà một tầng làm bằng gỗ

Than củi là nguồn nguyên liệu chính để nấu ăn và sưởi ấm

Nơi tiếp khách...

... và giường ngủ giờ đã mang hơi hướng của nông thôn thành thị

Trẻ em chơi đánh quay...

... đẩy gậy

Mơ ước có chiếc đồng hồ đeo tay

Khác với phố thị, trẻ em nơi đây tham gia vào lao động sản xuất khá sớm, từ chăn trâu..

... cho đến phát rẫy làm nương

Giặt giũ...

... phơi phóng

Tại cửa hàng chuyên sửa chữa đồ điện tử