ASEAN sẵn sàng trợ giúp Philippines

Ngày 7.2, Philippines đã điều 400 binh sĩ tham gia chiến dịch cứu trợ các nạn nhân trận động đất làm ít nhất 43 người thiệt mạng, đồng thời gây lở đất khiến 40 người khác mất tích.

Đường sá bị huỷ hoại do động đất.

Theo ghi nhận, 726 dư chấn đã tiếp tục làm rung chuyển các tỉnh miền trung Philippines trong khoảng 6 giờ, sau khi trận động đất mạnh 6,8 độ richter tấn công khu vực Negros và Cebu vào 11h49 hôm 6.2. Con số thương vong còn có thể gia tăng, sau khi hơn 100 ngôi nhà bị chôn vùi do lở đất tại khu vực La Libertad - đại tá Patrimonio - người tham gia chiến dịch tìm kiếm - cho hay. Đây là thảm hoạ thiên nhiên gây thiệt hại về người lớn nhất tại Philippines kể từ sau cơn bão Washi, làm hơn 1.200 người thiệt mạng hồi tháng 12.2011.
 
Phát ngôn viên Tổng thống Philippines thúc giục người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn phải cảnh giác, dù mối đe doạ trước mắt có thể đã qua. Ngày 7.2, các trường học công và hai đại học tại tỉnh Negros Oriental vẫn đóng cửa. Thị trưởng Cebu - ông Michael Rama - cho hay, các dư chấn và thông tin thất thiệt về động đất đã khiến thành phố rơi vào “náo loạn”. Theo ông Ver Neil Balaba - người điều hành Văn phòng Phòng vệ dân sự tại Cebu - nhu cầu lớn nhất của các nạn nhân động đất hiện nay là nước uống, lều ở và lương thực. 

Ngay khi được tin về thảm hoạ, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã yêu cầu Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm Trợ giúp nhân đạo ASEAN (AHA) mới được thành lập khẩn trương theo dõi tiến triển tình hình và sẵn sàng cung cấp trợ giúp - Tân Hoa xã cho biết. “Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ tình hình và tôi chắc chắn rằng, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, cũng như đối tác đối thoại của ASEAN luôn sẵn sàng tham gia cứu trợ nếu cần thiết” - ông khẳng định.