Arsenal: Những ngày gian khó ở phía trước

Các cầu thủ Arsenal vẫn đang có được kết quả thuận lợi trên mọi đấu trường.

Sau thất bại trước 1-3 tiếp đón Aston Villa ở ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Arsenal đã trải qua một chuỗi trận thắng hoa. Lúc này, thầy trò HLV Wenger đang có được vị trí dẫn đầu tại giải bóng đá hàng đầu xứ Sương mù. Trong khi đó, tại đấu trường Champions League, Pháo thủ London cũng giành được kết quả toàn thắng sau 2 lượt trận vòng bảng. Còn tại League Cup, đội chủ sân Emirates cũng đã có tên tham dự vòng 4. Thế nhưng, ở khoảng thời gian tới đây, đội bóng thành London sẽ trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn.

Đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia cho 2 lượt trận vòng loại World Cup 2014 có thể khiến lực lượng của Giáo sư lún sâu vào cuộc khủng hoảng nhân sự. Lúc này danh sách chấn thương của Pháo thủ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi những Theo Walcott, Bacary Sagna, Santi Cazorla, Yaya Sanogo… chưa thể ra sân thi đấu. Đó là chưa kể tới hàng loạt chấn thương dài hạn của Chamberlain, Abou Diaby, Podolski… Còn hiện tại, những tuyển thủ quốc gia như Ozil, Szczęsny, Koscielny, Mertesacker, Giroud, Ramsey… cũng đang đối mặt với nguy cơ dính chấn thương sau khi trở về làm nhiệm vụ với đội bóng quê hương.

Cùng với những rủi ro đến từ “virus FIFA”, lịch thi đấu của Pháo thủ trong thời gian tới cũng không hề dễ dàng. Sau khi trở về từ đợt tập trung của các ĐTQG, các cầu thủ Arsenal sẽ phải đối mặt với những thử thách nghiêm túc nhất kể từ đầu mùa. Trận đấu khó khăn đầu tiên cho thầy trò HLV Wenger đó chính là màn tiếp đón Dortmund trên sân nhà Emirates tại Champions League hôm 23 tháng 10. Đặc biệt, bước vào tháng 11, lịch thi đấu của Arsenal sẽ khốc liệt gấp bội. 3 trận đấu đầu tiên của tháng, Pháo thủ sẽ lần lượt phải đối đầu Liverpool (3/11), Dortmund (7/11), và MU (10/11). Xét về mức độ quan trọng, đây đều là những trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của đội chủ sân Emirates tại đấu trường quốc nội cũng như tại trời Âu.

Chưa hết, tại đấu trường League Cup, thầy trò Giáo sư cũng đối mặt với nguy cơ phải dừng bước tại vòng 4, bởi vào ngày cuối tháng 10 (29/10) Arsenal sẽ có trận tiếp đón Chelsea . Thậm chí, màn chạm trán The Blues tới đây còn khiến mật độ thi đấu của thầy trò HLV Wenger dầy hơn. Tổng cộng, kể từ sau đợt tập trung của các ĐTQG, các Pháo thủ sẽ phải ra sân 7 trận trong vòng 3 tuần, trung bình cứ 3 ngày/trận. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi trận thăng hoa vừa qua của Pháo thủ thành London ở những ngày vừa qua.

Ác mộng từ quá khứ?

Trong quá khứ, đợt tập trung của các ĐTQG hiện nay luôn khiến các Arsenal gặp khó khăn sau khi trở lại. Vào mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Wenger chỉ giành được 2 trong tổng số 7 chiến thắng ở giai đoạn này. Đặc biệt hơn cả phải kể tới mùa giải 2007/08, năm đó, Pháo thủ cũng thi đấu hết sức thăng hoa với chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng kể từ giai đoạn cuối tháng 10 trở đi, đoàn quân của HLV Wenger thi đấu vô cùng tệ hại. Chính xác, kể từ ngày 28/10/2007, Arsenal chỉ giành được 4 chiến thắng trong tổng số 10 trận sau đó.

Lúc này, hầu hết mọi yếu tố đều đang chống lại chuỗi trận thăng hoa của thầy trò HLV Wenger trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, rõ ràng đây cũng là cơ hội để Pháo thủ khẳng định tham vọng hướng tới giấc mơ xóa cơn khát danh hiệu vào cuối mùa giải.

Cơ hội vẫn đang thuộc về Arsenal, nhưng chắc chắn bên cạnh bản lĩnh Giáo sư cũng cần tới một chút yếu tố may mắn để có thể tìm lại sự thành công cho đội bóng của mình.

Rosicky được ĐT CH Séc cho phép rút lui. Theo yêu cầu của Arsenal, Tomas Rosicky đã được ĐT Cộng hòa Séc miễn trừ nhiệm vụ thi đấu quốc tế trong những trận đấu tới. Được biết, hi vọng dự World Cup 2014 của CH Séc gần như đã hết, chính vì thế, HLV tạm quyền Josef Pesice đã đồng ý với đề nghị của CLB thành London.