8 sao Hollywood "hốt bạc" từ thời trang

Chị em Olsen, Vic, Jessica Simpson, Gwen Stefani khi ra mắt sản phẩm may mặc riêng, thu về hàng tỷ USD.

Là người nổi tiếng không đồng nghĩa với việc sẽ thành công khi làm mọi thứ. Bằng chứng là một số ngôi sao Hollwood từng thử "đá sân" thiết kế thời trang nhưng không gặt hái được thành công, như "bà nội trợ kiểu Mỹ" Eva Longoria hay nữ diễn viên Sex and the City Sarah Jessica Parker...

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã chứng minh được sự đa tài của họ khi cho ra mắt những dòng sản phẩm của riêng mình và thu về hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD mỗi năm. Dưới đây là danh sách 8 ngôi sao sở hữu thương hiệu thời trang thành công nhất trong năm nay dựa trên doanh thu, theo đánh giá của trang US.

1. Ashley và Mary-Kate Olsen: 1 tỷ USD

Chị em diễn viên song sinh nhà Olsen từ lâu đã là cái tên quyền lực trong làng thời trang thế giới khi sở hữu ba dòng sản phẩm ăn khách là Olsenboye (dành cho trẻ em), Elizabeth & James (hướng tới khách hàng thu nhập trung bình) và The Row (nhãn hiệu thời trang cao cấp, có giá hàng chục nghìn USD). Doanh số bán lẻ hàng năm của "đế chế Olsen" lên tới con số 1 tỷ USD.

Chị em song sinh nhà Olsen là ngôi sao thành công nhất khi chuyển sang kinh doanh thời trang.

2. Jessica Simpson: 750 triệu USD

Mặc dù Jessica Simpson không thực sự thành công trong lĩnh vực ca hát nhưng việc kinh doanh thời trang lại giúp nữ ca sĩ tóc vàng bỏ túi số tiền khổng lồ. Bao gồm các sản phẩm quần áo, túi xách, giày dép, nhãn hiệu Jessica Simpson Collection đã đạt doanh thu 750 triệu USD trong năm 2010.

Nữ ca sĩ Jessica Simpson thành công trong việc kinh doanh thời trang hơn ca hát.

3. Jay-Z: 700 triệu USD

Ra mắt từ năm 1999, thương hiệu Rocawear của rapper Jay-Z (bao gồm quần áo, túi xách, thắt lưng, mũ, trang sức, kính mắt và giày dép) vẫn phát triển đều đặn và có doanh thu hàng năm đáng mơ ước: 700 triệu USD. .

Rapper Jay-Z, chồng của nữ ca sĩ nóng bỏng Beyonce.

4. P.Diddy: 250 triệu USD

Rapper da màu P.Diddy thành lập thương hiệu thời trang Sean John năm 1998 và đạt được thành công vang dội trong năm 2004. Từ sau đó, doanh thu thường niên của hãng ở vào khoảng 250 triệu USD.

Rapper P.Diddy.

5. Victoria Beckham: 95 triệu USD

Bà xã của danh thủ David Beckham đã đạt được những bước tiến dài so với thời kỳ hoàng kim khi ở trong nhóm nhạc đình đám nước Anh một thời Spice Girls. Cho ra mắt thương hiệu riêng mang tên mình vào năm 2008, Vic ngay lập tức gặt hái những thành công vang dội. Cô còn được vinh danh là "Nhà thiết kế nhãn hiệu của năm" (2011) và "Nhà thiết kế của năm" (2012).

Những sản phẩm quần áo và túi xách của nhãn hiệu Victoria Beckham có giá từ 600 tới 6.000 USD, mang lại cho bà Becks doanh thu 95 triệu USD trong năm 2011.

Vic làm mẫu cho một thiết kế của chính mình năm 2010.

6. Gwen Stefani: 90 triệu USD

Nhãn hàng thời trang L.A.M.B. của nữ ca sĩ cá tính Gwen Stefani đã phải nhận nhiều phản hồi tiêu cực khi ra mắt vào năm 2003, tuy nhiên nó vẫn "hiên ngang" tồn tại và phát triển mạnh mẽ, mang lại cho Gwen khoảng 90 triệu USD doanh thu hàng năm.

Nữ ca sĩ cá tính Gwen Stefani.

7. Justin Timberlake: 50 triệu USD

Chàng ca sĩ điển trai hợp tác với người bạn thân Trace Ayala để cho ra mắt thương hiệu William Rast vào năm 2006. Với kiểu trang phục chủ yếu là đồ jeans, William Rast mang giúp hai chàng trai bỏ túi khoảng 50 triệu USD mỗi năm.

8. Nicole Richie: 3 triệu USD

Nữ diễn viên Nicole Richie, con gái nuôi của nam danh ca huyền thoại Lionel Richie, cho ra đời nhãn hiệu trang sức House of Harlow năm 2007 và đạt được thành công đáng kể. Bốn năm sau, cô tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm quần áo mới mang tên Winter Kate. Hai thương hiệu này có doanh thu thường niên khoảng 3 triệu USD.

Nữ diễn viên Nicole Richie.