10 năm Mourinho và những dấu ấn ở Champions League

Người đặc biệt Jose Mourinho vừa kỉ niệm 10 năm chinh chiến ở đấu trường lớn Champions League. Những nhìn lại những dấu mốc đặc biệt, cả đỉnh cao và vực sâu, của ông sau tròn 1 thập kỷ.

Tố cáo trọng tài Frisk

Sau trận thua Barcelona (1-2) tại Nou Camp ở vòng 1/8 Champions League 2004/05, Mourinho gây sốc khi tuyên bố nhìn thấy HLV Rijkaard bên phía đối thủ vào phòng trọng tài Anders Frisk trong giờ nghỉ giữa hiệp. Cáo buộc trên khiến Frisk chịu áp lực tâm lý không nhỏ và sau đó phải giải nghệ. Mourinho sau đó phải nhận án phạt và còn bị gọi là kẻ thù của bóng đá.

Jose Mourinho. Ảnh AP

Lách luật UEFA

Trong trận gặp Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League 2004/05, Mourinho bị treo quyền chỉ đạo. Nhưng giới truyền thông nghi ngờ ông vẫn chỉ đạo các cầu thủ Chelsea thông qua những cuộc điện thoại mật với trợ lý Rui Faria, người đội mũ che kín tai trận này và có dấu hiệu trò chuyện với ai đó.

Bị loại bởi bàn thắng ma

Tại bán kết Champions League 2004/05, Chelsea gặp Liverpool ở bán kết. Lượt đi kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở lượt về tại Anfield, Liverpool mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 nhờ công Luis Garcia và thắng chung cuộc 1-0. Mourinho sau đó gọi đây là bàn thắng ma vì bóng chưa đi qua vạch vôi nhưng vẫn được trọng tài công nhận.

Mắng Messi là kịch sỹ

Trong trận gặp Barcelona ở vòng 1/8 Champions League 2005/06 tại Stamford Bridge, Del Horno bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi với Messi khiến Chelsea thua 1-2. Sau trận đấu, Mourinho cạnh khóe: “Barcelona là thành phố có rất nhiều nhà hát và tôi nghĩ Messi đủ tiêu chuẩn để có thể diễn ở đấy. Cậu ấy thực sự là một kịch sĩ”.

Đăng quang tại Gelsenkirchen

Mourinho đã bước lên đỉnh cao vinh quang Champions League khi cùng Porto đánh bại Monaco (3-0) tại Gelsenkirchen. Thời điểm Alenitchev ghi bàn thắng thứ ba, Mourinho hét lên với các học trò: “Bây giờ chúng ta là những nhà vô địch”.

Tẩy thẻ trên sân Amsterdam Arena

Trước khi đối đầu với Ajax trên sân Amsterdam Arena ở vòng bảng Champions League 2010/11, Real đã có vé vào vòng trong. Vì thế Mourinho đã chỉ đạo Ramos và Alonso cố gắng kiếm  thêm 1 thẻ vàng nữa để bị treo giò trận gặp Milan sau đó. Đổi lại bộ đôi này sẽ hoàn toàn sạch thẻ khi bước vào giai đoạn knock-out.

Bị Valdes bóp cổ

Sau khi cùng Inter giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Barcelona sau 2 trận bán kết Champions League 2009/10, Mourinho đã có những động tác ăn mừng khiêu khích trên sân Nou Camp. Diễn biến trên đã khiến thủ môn Valdes bên phía Barcelona nổi giận và lao vào bóp cổ nhà cầm quân này.

Bị CĐV Porto dọa giết

Mùa giải 2004/05, Chelsea của Mourinho cùng bảng đấu với Porto. Trước khi gặp nhap ở lượt đấu cuối, Porto đứng trước nguy cơ bị loại, còn Chelsea đã vượt qua vòng bảng. Thời điểm đó, Mourinho nhận được lời đe dọa từ CĐV đội bóng cũ. Diễn biến trên khiến ông phải trở lại sân Dragao với một nhóm vệ sĩ. Trận đấu đó, Porto thắng 2-1 và lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong.