“Vượt rào” ở Grand Slam được không, Wozniacki?

Dù đã giữ ngôi số 1 thế giới được 2 năm nhưng Wozniacki vẫn bất lực trong việc tìm kiếm cho mình một danh hiệu Grand Slam. Áp lực ngày càng đè nặng lên tay vợt người Đan Mạch và điều đó chỉ được giải tỏa khi cô chấm dứt “cơn khát”.

 

Phải đoạt cho bằng được chức vô địch Grand Slam trong năm 2012 là nhiệm vụ bắt buộc được đặt ra với Wozniacki nếu như cô không muốn tiếp tục bị người ta dè bỉu. Thế nhưng, để thực hiện nhiệm vụ ấy lại là điều hết sức khó khăn và chẳng ai dám bảo đảm cô sẽ làm được điều đó trong mùa này.

Phải thay đổi lối chơi

Nhằm tạo ra sự thay đổi trong phương pháp huấn luyện, Wozniacki vừa tuyển ông Richardo Sanchez làm HLV và hy vọng vị HLV này sẽ đủ sức để giúp mình chấm dứt cơn khát Grand Slam. Tuy nhiên, bản thân Wozniacki cũng cần phải nhận biết những yếu tố nào cần thay đổi trong lối chơi của mình để đem lại thành công. Từ trước đến nay, tay vợt số 1 chỉ thể hiện có một lối chơi: kiên cường phòng ngự và buộc đối thủ phải mắc sai sót trong những đường bóng giằng co. Không ai phủ nhận lối chơi này đã đem lại thành công nhất định cho Wozniacki, nhưng vấn đề cần phải được nhìn nhận là lối chơi ấy không đủ để giúp Wozniacki thành công trong các sân chơi lớn, trước những đối thủ có lối chơi tấn công đa dạng.

Tay vợt Wozniacki. Ảnh internet

Để tự tạo ra hy vọng, điều quan trọng nhất mà Wozniacki cần làm là phải thay đổi lối chơi và phải biết cách tấn công, biết tung ra những cú dứt điểm đúng lúc chứ không phải cứ thụ động chờ cơ hội. Bên cạnh đó, cô cần phải trau dồi thêm cú giao bóng và cú đánh thuận tay để tạo ra một thứ vũ khí mới. Và cuối cùng, Wozniacki cần phải xem lại cách mình chọn giải thi đấu bởi việc thi đấu tràn lan như các năm trước khiến cô không thể phân phối sức cho đúng và không thể tập trung hết mình để hoàn thành nhiệm vụ ở các Grand Slam. Điều này có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng các yếu tố liên quan đến chuyên môn thì đòi hỏi phải có thời gian và đó chính là lý do khiến giới chuyên môn tiếp tục ngờ vực vào cô trong mùa này.

Khi nào?

Được xếp là hạt giống số 1 ở Giải Úc mở rộng năm nay nhưng điều đó không hề đồng nghĩa với việc Wozniacki được xem là ứng viên sáng giá nhất. Nói gì thì nói, cô chỉ được xếp vào nhóm ứng viên hạng 2, chứ không được xếp ngang hàng với Kvitova, Serena, Clijsters và thậm chí cả Azarenka. Lúc này, hầu như không ai nghĩ Wozniacki sẽ có cơ hội tranh chấp chức vô địch ở Melbourne và đa số đều cho rằng cơ hội của cô chỉ đến ở các giải sau đó. Vậy tại Roland Garros được không? Có lẽ là không bởi ở Grand Slam trên sân đất nện này, thành tích tốt nhất của Wozniacki mới chỉ là một lần vào tứ kết. Hay là ở Wimbledon? Cũng không nốt bởi chưa bao giờ Wozniacki tiến xa hơn vòng 4 sau 5 lần dự giải.

Chỉ có Giải Mỹ mở rộng mới là sân chơi thích hợp nhất để Wozniacki chấm dứt cơn khát đã kéo quá dài. Mặt sân cứng nhanh hơn ở New York rất tương thích với lối chơi của Wozniacki và đó cũng là mặt sân đem lại thành công hơn cả cho cô ở các giải Grand Slam. Điều này được minh chứng bằng việc cô đã lọt vào trận chung kết giải này năm 2009 và đều vào đến bán kết trong 2 năm qua. Nói một cách ngắn gọn, giải Mỹ mở rộng mới là giải mà Wozniacki có hy vọng nhiều nhất và nếu có thêm một chút may mắn nữa, có thể cô sẽ để lại được dấu ấn ở New York năm nay. Thế nhưng, chỉ mới là có thể mà thôi!