Vụ Tiên Lãng: Ông Nguyễn Văn Khanh có "dính" tố tụng oan?

Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng.

Trước sự kiện này, báo chí và dư luận đã có những phản ứng khác nhau. Trong bài viết này, xin dẫn ra một số thông tin, tài liệu riêng của PV về “vai trò” của ông Khanh trong vụ cưỡng chế “nổi tiếng” này. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Khanh đã có văn bản gửi tới các lãnh đạo TP Hải Phòng để giải thích về sự liên quan trong vụ việc.

Trong lá thư (được đánh máy trên giấy A4 (ảnh) gửi tới các lãnh đạo TP Hải Phòng đề ngày 20/10 (tức là 2 ngày trước khi bị khởi tố, bắt giam), ông Khanh đã tóm tắt lại toàn bộ sự việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo đó, sáng 5/1/2012, khi các đối tượng chống đối việc cưỡng chế, nổ súng khiến 6 cán bộ chiến sĩ CA, bộ đội, trong đó có Thượng tá Lê Văn Mải, Trưởng CA huyện Tiên Lãng bị bắn trọng thương thì ông Khanh đã ra lệnh dừng cuộc cưỡng chế, tổ chức cứu thương đồng thời điện thoại, báo cho Chủ tịch, Bí thư huyện Tiên Lãng về diễn tiến vụ việc. Ông Khanh cho biết: Khoảng 8g30 cùng ngày, Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo lực lượng cưỡng chế. Đến khoảng 9g, lực lượng tăng cường từ TP Hải Phòng về tới khu vực cưỡng chế để tổ chức truy bắt những đối tượng chống đối đoàn cưỡng chế.

Sau khi lực lượng chức năng của TP Hải Phòng hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng chống người thi hành công vụ tại ngôi nhà hai tầng của ông Đoàn Văn Quý, thì Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo các công việc tiếp theo (trong đó có cuộc họp báo chiều cùng ngày tại trụ sở UBND xã Vinh Quang - PV). Về phần việc của mình, ông Khanh cho biết: Với tư cách là Trưởng ban cưỡng chế thu hồi đất, khoảng 17g cùng ngày, ông đã hoàn tất biên bản cuộc cưỡng chế, bàn giao 19,3ha đầm và khu vực lân cận cùng tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn cho xã Vinh Quang trông coi, bảo vệ, bảo quản.

Theo ông Khanh, vụ phá nhà ông Đoàn Văn Quý là do một số đối tượng thực hiện sáng 6/1 và xảy ra ngoài khu vực cưỡng chế. Thời điểm đó, ông Khanh làm việc tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, sau đó dự hội nghị tổng kết của MTTQ theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của PV, ông Khanh thừa nhận có gọi điện cho chủ máy xúc Đoàn Văn Kết. Tuy nhiên, theo lý giải của ông Khanh, sở dĩ ông gọi điện thoại cho chủ máy xúc để làm việc khoanh vùng diện tích cưỡng chế với diện tích chưa cưỡng chế bởi các lãnh đạo xã Vinh Quang không biết gọi máy xúc ở đâu. Sau đó, chiếc máy xúc cùng những cá nhân cưỡng chế thực hiện hành vi phá nhà ông Đoàn Văn Quý theo chỉ đạo của những ai, CQ CSĐT CA TP Hải Phòng cần làm rõ.

Trong lá thư gửi tới các lãnh đạo TP Hải Phòng, ông Khanh cũng phản ảnh, trong các cuộc họp, làm việc với Bí thư, Chủ tịch huyện Tiên Lãng, với cương vị là Phó Chủ tịch huyện, ông Khanh nhiều lần bày tỏ quan điểm không đồng ý với chủ trương thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của các hộ dân. Đã đề xuất với Chủ tịch huyện cần tổ chức đối thoại giữa UBND huyện với các hộ dân. Đặc biệt, trước khi tổ chức cưỡng chế, Chủ tịch huyện nên gặp gỡ, thuyết phục, đối thoại với các hộ dân nhưng Chủ tịch huyện Tiên Lãng không chấp nhận ý kiến đề xuất này. Ông Khanh đã không nhận nhiệm vụ Trưởng Ban cưỡng chế nhưng, tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, ông Khanh đã nhận nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo huyện Tiên Lãng.

Trong lá thư gửi lãnh đạo TP Hải Phòng 2 ngày trước khi bị khởi tố, bắt giam, ông Nguyễn Văn Khanh cho rằng các vị cán bộ lãnh đạo có liên quan trong vụ việc này cần phải tự đánh thức lương tâm, nhận thức lại các hành vi của mình, không né tránh, trốn trách nhiệm cá nhân, thiếu trách nhiệm, đổ tội, dồn tội, như vậy không giúp lãnh đạo TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng thu thập thông tin, xác định chứng cứ chính xác để xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trọng vụ việc này.