Vụ nổ súng ở Phú Xuyên: Các bị cáo một mực kêu oan

Liên quan đến vụ án nổ súng xảy ra cách đây hơn 1 năm ở Phú Xuyên, sáng nay 4/7, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm đối tượng này.

Kẻ cầm đầu vụ án là Vũ Văn Ba (SN 1967) cùng 2 đối tượng khác là Vũ Văn Quỳnh (SN 199), Nguyễn Tiến Quyết (con trai và con rể của Ba) trú tại thôn Ứng Hòa, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội bị truy tố về tội danh Giết người theo quy định tại điều 93 BLHS.

Nổ súng bắn người, phá nát xe tiền tỷ

Tài liệu luận tội của VKS nêu rõ do mâu thuẫn vay tiền trước đó bị đánh, khoảng 21h30 ngày 13/1/2012, Nguyễn Thành Đạt (SN 1993) kéo đồng bọn gồm hơn 10 đối tượng cầm theo dao kiếm đi xe máy xuống nhà Ba tìm Huỳnh để đánh nhau. Khi cả nhóm kéo đến trước cửa nhà Ba thì bị nhiều đối tượng cầm súng bắn trả. Cả bọn tăng ga bỏ chạy về hướng Cầu Giẽ được khoảng 100m thì xe của Hiếu bị ngã. Tất cả dừng xe máy đỗ lại ở lòng đường. Lúc sau, từ phía nhà Ba Sổ, có 1 xe ô tô nhãn hiệu Santafe, màu trắng, BKS 30Z-3738 (xe của Phạm Văn Sinh), không rõ người lái từ từ tiến lại chỗ bọn Đạt, các cánh cửa xe đều mở, bên cánh cửa xe có nhiều đối tượng đứng và đi bộ theo xe. Khi cách khoảng 30m, các đối tượng này đồng loạt nổ súng bắn về phía nhóm Đạt. Đạt và đồng bọn bỏ chạy vào làng Vân Từ.

Sau khi bọn Đạt đi xuống nhà Ba Sổ, Dương Tuấn Bình điều khiển xe BMW X6, BKS 29A-11788 mượn của Trần Quốc Chiến chở Phùng Văn Thành, Lã Quang Đoàn, Hoàng Văn Ánh đi sau. Khi cả bọn đến nơi thì bị xe Santafe lùi từ sân nhà ra giữa đường chặn lại. Bình dừng xe lại thì bị một số đối tượng chạy ra dùng dao kiếm chém vào xe làm vỡ kính chắn gió, gãy gương chiếu hậu, thành xe có nhiều vết chém bị bóp méo. Thấy vậy, Bình liều điều khiển xe ô tô lùi lại và bỏ chạy về hướng thị trấn Phú Xuyên sau đó gọi điện báo cho Chiến biết sự việc. Bực tức, Chiến gọi Bình, Thành, Đoàn, Ánh lên ô tô đến nhà ông Ba hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi, Bình dừng xe trước cửa nhà Ba thì vợ Ba là chị Nguyễn Thị Thủy ra khép cửa lại. Chiến nói: “Ba ơi! sao mày đập xe tao” thì Ba đứng cách đó 1 đoạn cùng nhiều đối tượng chạy ra giữa đường hô: “Bắn chết chúng nó đi”. Khi đó, Huỳnh đứng cạnh Ba cầm 1 khẩu súng săn bắn về phía Đoàn. Đoàn bị trúng đạn vào mặt ngã gục xuống. Quyết cầm khẩu súng chĩa về phía Thành khiến Thành bị trúng đạn vào chân, tay. Bị thương, cả bọn lết lên xe bỏ chạy. Gây án xong, Quyết và Quỳnh bỏ trốn đến đầu tháng 9/2012 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Khám xét nhà Vũ Văn Ba, cơ quan điều tra thu giữ 1 khẩu súng điện, côn gỗ, tuýp sắt, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn.

Bị cáo Vũ Văn Ba: "Bị cáo không làm gì nên tội. Bị cáo không có tội”.

Một mực kêu oan

Hành vi của các bị cáo được thể hiện rõ trong hồ sơ truy tố của VKS. Tuy nhiên, trước tòa, cả 3 bị cáo một mực kêu oan và chối bỏ hành vi phạm tội.

Lời khai trước tòa của Vũ Văn Quỳnh cho thấy bị cáo trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với Đạt vì món nợ chị gái Đạt vay của Quỳnh không trả. Hai bên lời qua tiếng lại chửi nhau, đêm trước hôm 13/1, Đạt nhắn tin đe dọa Quỳnh “Mày đừng có ra khỏi nhà, tao đập mày chết”. Giải thích cho hành vi lấy súng bắn vào đám đối tượng bao vây nhà mình, Quỳnh khai mục đích là để bảo vệ gia đình dù không biết đám người đó là ai.

Bị cáo Quyết cho rằng trong quá trình điều tra bị ép cung. Trước tòa, bị cáo chối bỏ hoàn toàn lời khai tại cơ quan điều tra. Quyết khai: “Khi nhận được điện thoại của một người đi đường có quen biết với mình thì chạy xe máy đến nhà bố vợ xem xét tình hình. Khi đến gần nhà ông Bà nghe thấy tiếng súng nổ, nhìn thấy đám đông, bị cáo bỏ chạy”. Chủ tọa cho biết người bị hại nhận diện ra bị cáo thì Quỳnh gân cổ cãi: “bị cáo bị người ta vu oan”.

Cùng đó, bị cáo Ba khai trước tòa: “Thấy vợ báo có đám đông đến nhà đập phá, bị cáo gọi điện báo công an. Bị cáo bị ốm nằm ở trong phòng không hay biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy đèn xe ô tô chiếu vào nhà. Gia đình bị cáo là người bị hại. Bị cáo không làm gì nên tội. Bị cáo không có tội”.

Quá trình xét hỏi nhận thấy nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS điều tra lại và bổ sung điều tra hành vi gây rối trật tự đối với nhóm đối tượng Nguyễn Thành Đạt.