Việt Nam có bản quyền AFF Cup 2020
Thứ hai, 27/04/2020 11:28

Sau khi trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 ở Việt Nam, Next Media nhận định đối thủ số một của thầy trò ông Park Hang-seo sẽ mang đội hình mạnh dự giải.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) Nguyễn Trung Kiên xác nhận, đơn vị này đã ký hợp đồng với đối tác Lagardere Sports Asia (LSA) để sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông AFF Cup 2020 ở 4 quốc gia gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ông chia sẻ với PV: "Chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo và thành viên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Tôi tin Thái Lan sẽ cử đội hình tốt nhất tham dự. Còn việc truyền thông đưa tin đôi khi chưa hẳn điều gì là chắc chắn".

Viet Nam co ban quyen AFF Cup 2020 hinh anh 1 aff_zing.jpg

Đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ danh hiệu cao nhất ở AFF Cup 2020. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cân nhắc khả năng cử đội hình 2 của tuyển quốc gia hoặc đội U23 tham dự AFF Cup 2020. Mục đích là nhằm giữ quân, tập trung cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 10 và tháng 11. Khi đó, hai thể thức thi đấu diễn ra rất gần nhau khiến các đội tuyển phải có sự tính toán nhân sự.

Dù chỉ là dự kiến và phải còn đến 7 tháng nữa trái bóng AFF Cup 2020 mới lăn, đơn vị này đã nhanh chóng đàm phán từ trước để đạt được thỏa thuận cùng đối tác, qua đó sở hữu trọn gói gói bản quyền ở Việt Nam trên tất cả các hạ tầng: Mặt đất, Cable, vệ tinh, Internet, IPTV, di động, phát thanh, trình chiếu công cộng.

Nói về tiến độ nhanh và dứt khoát này, ông Kiên cho biết: "Chúng tôi không muốn làm người hâm mộ lo lắng, hoang mang như AFF 2018 khi có bản quyền giải đấu sát giờ tổ chức. Năm nay, chúng tôi mua sớm, không đợi nước đến chân mới nhảy. Bên cạnh đó, việc mua trọn gói bản quyền để dễ kiểm soát hơn".

Không những thế, đơn vị còn mua trọn gói để phân phối lại ở 3 nước còn lại là Lào, Campuchia và Myanmar. Công ty này muốn mở rộng thị trường bản quyền, vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi làm việc với đối tác, đây là 3 quốc gia chưa có đơn vị mua bản quyền AFF Cup 2020.

Mức giá bản quyền không được các bên liên quan tiết lộ. Nhiều thông tin cho rằng giá AFF Cup 2020 lên đến 5 triệu USD. Đơn vị này từ chối khẳng định con số trên nhưng chắc chắn là số tiền lớn hơn giải 2018.

Giải AFF Suzuki Cup 2020 dự kiến diễn ra từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2020. Số đội tham gia là các đội thuộc liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ít nhất 10 đội chia 2 bảng đấu, thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về sân nhà sân khách. Số trận (ít nhất): 20 trận vòng bảng và 6 trận vòng loại trực tiếp.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải bảo vệ ngôi vị mà mình giành được cách đây 2 năm. Ở giải đấu năm 2018, Việt Nam không cùng nhánh với Thái Lan. Quang Hải và đồng đội vượt qua Malaysia sau hai lượt trận chung kết với tỷ số 3-2.

Zingnews.vn

Nguồn: https://zingnews.vn/viet-nam-co-ban-quyen-aff-cup-2020-post1077977.html.. Nguồn: https://zingnews.vn/viet-nam-co-ban-quyen-aff-cup-2020-post1077977.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: AFF Cup 2020 , Next Media , Park Hang-seo