Ủy viên Hội đồng HLV QG Lê Thế Thọ: "Người ta thấy có tiền, có bạc thì lao vào thôi"

Phương án ký hợp đồng kiêm nhiệm của VFF với HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục nhận được những ý kiến phản hồi từ các chuyên gia, HLV bóng đá nước nhà.

Cựu danh thủ Lê Thế Thọ, nguyên Phó Chủ tịch VFF, hiện đang là Ủy viên Hội đồng HLV QG dù đang nằm viện nhưng vẫn không giấu được sự bức xúc trước lựa chọn của VFF.

Ông Thọ cho biết quan điểm cá nhân về vấn đề này như sau: “Theo tôi việc VFF ký hợp đồng kiêm nhiệm với HLV Phan Thanh Hùng chẳng ảnh hưởng gì, bình thường, có vấn đề gì đâu. Kể ra thì tôi nghĩ chỉ nên để HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt ĐTQG, đội U23 để cho người khác làm thì tốt hơn, vẫn còn nhiều người mà.

Nhưng bây giờ để như thế này thất bại là ra đi ngay ấy mà, không có thành tích tại AFF Cup là giải tán ngay thôi ấy mà, biết thế nào được. Liên đoàn có khả năng gì đâu, làm gì có chuyên môn. Người ta thấy có tiền, có bạc thì lao vào thôi, chẳng ai thay đổi gì, chán lắm. ĐTVN tại AFF Cup năm nay hy vọng thì vẫn có hy vọng vì chẳng ai chuẩn bị dài như mình. Tháng 12 mới đá mà bây giờ đã chuẩn bị rồi, đáng lẽ chuyên nghiệp chỉ làm một tháng thôi.

Mình chuẩn bị như thế là tốt nhưng theo tôi quan trọng là có làm được đến nơi đến chốn hay không? Cầu thủ đá thì phập phù, lúc đá thì có khi ở CLB hết sức, ở trên ĐT bình thường và còn nhiều vấn đề khác. Như tại AFF Cup lần trước, cầu thủ đá với Malaysia và Philippines như thế, tính chất như vậy mà không ai dám nói gì, ai cũng sợ trách nhiệm cả. Bây giờ cái gì cũng án tại hồ sơ, đòi bằng chứng. Tôi lấy ví dụ thế này tại Olympic, 8 VĐV cầu lông hàng đầu cả Trung Quốc, Hàn Quốc… đánh phập phù, người ta cho nghỉ luôn, chẳng có án gì hết. Ở VN như thế thì có lẽ lại bảo tôi mệt nên đánh như thế để giữ sức, thôi thì lại hòa. Ở đây người ta chẳng hỏi ai, cứ xử cả, HLV đội Trung Quốc còn đứng lên xin lỗi nhân dân Trung Quốc, mình thì làm gian dối chẳng ai dám nhận, chả xử lý gì hết… Tôi nói một ví dụ như vậy thôi để biết.

Bây giờ không có cách nào khác. HLV ĐTVN giờ không ai muốn lắm, làm CLB có tiền, có quyền, được hưởng nhiều ưu đãi. Lên làm ĐT là vinh dự nhưng nếu sau này không được gia hạn hợp đồng thì về CLB bây giờ lại mất chỗ, không có chỗ. HLV ở Việt Nam giờ đâu phải tài giỏi đến mức là nhả ra có người nhận ngay đâu. Ông làm được ở V-League là sự cố gắng của VĐV, nhà tài trợ bơm tiền vào, sự ganh đua khác chứ anh có phải là người thành danh và giỏi giang quá đâu, tác động khoa học kỹ thuật ghê gớm gì đâu.  Bây giờ nếu làm thất bát người ta đuổi đi, phải ra đi chứ làm thế nào khác, thế thì làm thế nào? Theo tôi thôi thì cứ tạm thời chấp nhận phương án kiêm nhiệm như sự lựa chọn của Liên đoàn và chờ đến tháng 12 xem thế nào”.

Trong khi đó,  HLV Vương Tiến Dũng cho biết: "Chọn ai, ký hợp đồng với HLV nào, thời hạn bao lâu thì đó là việc của VFF. Tôi thì nghĩ thế này, với một công việc huấn luyện thì sẽ chặt chẽ, tỉ mỉ hơn làm làm cùng lúc nhiều đội, thế thôi. Công việc huấn luyện là vất vả và nhiều việc chứ không phải không. Phương án ký hợp đồng như vậy là không hợp lý. Tôi nghĩ kiêm nhiệm cùng lúc nhiều việc thì làm sao mà làm tốt được. Ở VN hiện nay đâu thiếu HLV đến mức không có người làm tốt mà phải giao cả 2 đội cho một người".