Tuyển Trung Quốc sang Việt Nam bằng chuyên cơ, đăng ký 100 thành viên
Thứ hai, 10/01/2022 21:35

Đội tuyển Trung Quốc sẽ đi chuyên cơ đến Hà Nội vào ngày 28/1, chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ngày 1/2 thuộc vòng loại 3 World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) gửi thông tin lịch trình di chuyển của ĐTQG tới VFF vào hôm nay (10/1).

Đội tuyển Trung Quốc đối đầu Nhật Bản trên sân khách vào ngày 27/1. Sau đó, chuyên cơ chở đội di chuyển từ thủ đô Tokyo đến thủ đô Hà Nội ngày 28/1. Giờ hạ cánh dự kiến là 23h05.

CFA đăng ký 100 thành viên sang Việt Nam. Tuy nhiên, đây là danh sách sơ bộ đề phòng sự cố. Thực tế, đội tuyển Trung Quốc sẽ sang Việt Nam với lực lượng khoảng 50-60 người, trong đó có từ 25-30 cầu thủ.

Tuyển Trung Quốc sang Việt Nam bằng chuyên cơ, đăng ký 100 thành viên - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc sang Việt Nam vào ngày 28/1 bằng chuyên cơ (Ảnh: Getty Images)

Khối lượng hành lý tuyển Trung Quốc đem theo khoảng 10 tấn. Con số này không gây bất ngờ, tương đương những lần tuyển Australia, Saudi Arabia và Nhật Bản sang Việt Nam vào cuối năm ngoái.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ ở tại khách sạn Grand Plaza cùng tuyển Việt Nam và các thành viên BTC, AFC, trọng tài. Tất cả đều sinh hoạt theo hình thức "bong bóng khép kín".

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 13/1, chuẩn bị cho trận gặp Australia trên sân khách vào ngày 27/1. Sau đó, đội di chuyển về Hà Nội, chờ đấu Trung Quốc.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022. Đội tuyển Trung Quốc đặt mục tiêu chiến thắng để duy trì tham vọng lọt vào top 3 bảng B. Tuyển Việt Nam cũng không muốn làm khán giả nhà thất vọng khi thi đấu đúng ngày lễ quan trọng trong văn hóa dân tộc.

Đội tuyển Trung Quốc dự kiến triệu tập khoảng 50 cầu thủ chuẩn bị cho loạt trận tới. Đội có nhiều biến động trước trận khi HLV Li Tie xin từ chức, thay thế là ông Li Xiaopeng. Ngoài ra, một số cầu thủ nhập tịch cũng không hòa nhập tốt và cho thấy khát khao cống hiến mạnh mẽ.

Tuyển Việt Nam vừa trải qua thất bại ở AFF Cup 2020. Ngoài ra, các cầu thủ bị ảnh hưởng tinh thần do thi đấu liên tục trong quy trình bong bóng từ tháng 6/2021. HLV Park Hang-seo bắt buộc phải làm mới đội hình và tinh thần cho toàn đội.

Trận đấu giữa hai đội dự kiến đón 20.000 khán giả tới sân Mỹ Đình theo dõi. Bộ VH,TT&DL đang xin phép các cơ quan chức năng thông qua con số trên trước khi VFF tổ chức bán vé cho người hâm mộ.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Việt Nam nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Wu Lei. Trong lần tái đấu, đội tuyển Trung Quốc phải thi đấu trên sân khách nhưng vẫn được đánh giá cao hơn.

Sau 6 lượt trận, đội tuyển Trung Quốc đang đứng thứ 5 với 5 điểm, kém Australia đứng thứ 3 khoảng cách 6 điểm. Tuyển Việt Nam xếp cuối bảng B, chưa giành được điểm nào.

Nhipsongviet.toquoc.vn

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/tuyen-trung-quoc-sang-viet-nam-bang-chuyen-co-dang-ky-100-thanh-vien-4.. Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/tuyen-trung-quoc-sang-viet-nam-bang-chuyen-co-dang-ky-100-thanh-vien-40202210116589681.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Tuyển trung quốc , tuyển việt nam , VFF