Bé 3 tuổi bị mẹ đánh chấn thương sọ não
Bé L.C. (3 tuổi, ngụ quận 12, TP. HCM) được người nhà đưa đến Bệnh viện quận 12 trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.
Sau đó, em bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị tụ máu não, chấn thương sọ não, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng và rơi vào trạng thái hôn mê, giãn đồng tử. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhi này rất nặng và được chẩn đoán chết não.
Người mẹ sau đó đã khai nhận với công an rằng có đánh vào đầu bé cách thời điểm nhập viện 3 ngày.
Những vị trí trên cơ thể trẻ tuyệt đối không được đánh
Phía sau đầu
Phía sau của não là trung tâm thở của con người. Khi dùng lực tác động mạnh, trung tâm hô hấp sẽ bị dao động và dẫn tới một số biến chứng hô hấp.
Mặt
Tát vào mặt trẻ có thể dẫn tới ù tai. Trường hợp dùng lực quá mạnh còn gây ra hiện tượng nghiêm trọng hơn như thủng màng nhĩ, tắc nghẽn mạch máu.
Huyệt thái dương
Dùng lực quá mạnh đánh vào huyệt thái dương có thể dẫn đến việc mất thị lực ở trẻ nhỏ. Bởi huyệt thái dương ở gần vành mắt. Một lực mạnh tác động vào khu vực này có thể làm gãy xương và tổn thương dây thần kinh thị giác.
Tai
Dùng lực mạnh để véo tai trẻ có thể dẫn tới thủng màng nhĩ và ảnh hưởng đến thính giác.
Mông
Nhiều cha mẹ cho rằng đánh vào mông không làm ảnh hưởng gì đến cơ thể trẻ. Tuy nhiên, phần mông tương đối nhiều tế bào. Đánh vào mông không chỉ gây tổn thương mô mềm cục bộ, xuất huyết, tuần hoàn máu kém mà còn có thể làm vỡ tế bào cơ, suy thận cấp, thậm chí nguy hiểm tính mạng.