Tránh được Nhật Bản, U23 Việt Nam sẽ “đè bẹp' Hồng Kông, Đài Bắc Trung Hoa ở giải châu Á?
Thứ sáu, 09/07/2021 17:06

Cả ba đối thủ của U23 Việt Nam đều bị đánh giá thấp hơn hẳn so với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng I cũng Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa. Đây là bảng đấu thuận lợi đối với U23 Việt Nam bởi thầy trò HLV Park Hang-seo đã tránh được U23 Nhật Bản cùng với một số đối thủ khó chịu như Trung Quốc hay Malaysia.

Cả ba đối thủ ở bảng I gồm U23 Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa đều bị đánh giá thấp hơn so với U23 Việt Nam.

Trong số này thì U23 Đài Bắc Trung Hoa chắc chắn bị đánh giá thấp nhất. Thậm chí, đây còn là một trong những đội yếu nhất trong số các đại diện tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2022.

U23 Đài Bắc Trung Hoa thường xuyên thất bại khi bước ra đấu trường châu lục. Theo thống kê, trong số 7 trận gần nhất, U23 Đài Bắc Trung Hoa thua tới 5, hòa 2, chỉ ghi được đúng 1 bàn duy nhất nhưng để thủng lưới tới 25 bàn.

So với U23 Đài Bắc Trung Hoa thì U23 Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, U23 Hồng Kông vẫn bị coi là một đội bóng yếu ở vòng loại giải U23 châu Á 2022. Trong quá khứ, U23 Hồng Kông thường chỉ sắm vai "kẻ lót đường" khi bước ra sân chơi châu lục và cũng chưa từng một lần được dự VCK giải U23 châu Á.

Nếu tính ở các giải chính thức thì trận gần nhất của U23 Hồng Kông đã từ ngày 26/3/2019 (thua U23 Triều Tiên 0-2). Có thể nói, nếu so với U23 Đài Bắc Trung Hoa thì U23 Hồng Kông cũng không có quá nhiều sự khác biệt.

Tránh được Nhật Bản, U23 Việt Nam sẽ “đè bẹp Hồng Kông, Đài Bắc Trung Hoa ở giải châu Á? - Ảnh 1.

U23 Myanmar được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa hay Hồng Kông nhưng vẫn là đối thủ
vừa sức với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đối thủ còn lại – U23 Myanmar được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa hay Hồng Kông và đây có thể sẽ là một thử thách nhất định với U23 Việt Nam. Trong quá khứ, đội U23 Myanmar từng hai lần giành Á quân ở đấu trường SEA Games còn ở đấu trường châu lục, họ mới một lần duy nhất góp mặt ở VCK U23 châu Á năm 2013. Tuy nhiên, ở giải năm đó, U23 Myanmar sớm dừng bước từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua.

Đội U23 Myanmar hiện tại đang được dẫn dắt bởi HLV người Bulgaria Velizar Popov nhưng đội hình của U23 Myanmar đang không có ngôi sao trẻ nào thực sự nổi bật.

Nhìn chung, cả ba đối thủ kể trên đều bị đánh giá thấp hơn hẳn so với U23 Việt Nam. Ở vòng loại giải U23 châu Á sắp tới, chỉ cần các học trò của thầy Park thi đấu bằng đúng khả năng của mình, chúng ta hoàn toàn có thể giành được những chiến thắng, thậm chí là thắng đậm để giành tấm vé tiến vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

Phapluatbandoc.giadinh.net.vn

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tranh-duoc-nhat-ban-u23-viet-nam-se-de-bep-hong-kong-dai-bac-t.. Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tranh-duoc-nhat-ban-u23-viet-nam-se-de-bep-hong-kong-dai-bac-trung-hoa-o-giai-chau-a-162210907153055507.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: U23 Việt Nam , U23 châu Á 2022