Tottenham: Coi chừng “tan đàn xẻ nghé”

Việc không được tham dự đấu trường Champions League có thể dẫn đến cho Tottenham nhiều hệ lụy khó lường.

Mùa giải vừa qua có thể coi là một mùa giải khá thành công của Tottenham. Đoàn quân của HLV Harry Redknapp đã thi đấu cực kỳ ấn tượng ở nửa đầu và giữa mùa giải, thậm chí có thời điểm Spurs còn được liệt vào danh sách ứng cử viên cho ngôi vô địch cùng hai đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, việc không có được một đội hình giàu chiều sâu đã khiến Spurs đuối sức trong giai đoạn cuối của mùa giải và đành chấp nhận vị trí thứ 4 chung cuộc.

Theo lẽ thường, Tottenham đã có thể giành một vé tham dự Champions League ở vòng sơ loại cuối cùng. Tuy nhiên, với việc Chelsea (xếp thứ 6) bất ngờ có được chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu đã khiến Tottenham bị “ra rìa” bởi Premier League chỉ có 4 suất dự Champions League. 3 suất nghiễm nhiên thuộc về ba đội dẫn đầu là Man City, M.U, Arsenal và suất cuối cùng đã thuộc về Chelsea (ĐKVĐ được đặc cách tham dự).

Bộ đôi này nhiều khả năng sẽ không còn sát cánh trong màu áo Tottenham

Việc không được dự Champions League đối với Spurs sẽ dẫn đến những tổn thất hết sức nặng nề. Thứ nhất là về mặt kinh tế. Theo tính toán, “Gà trống” sẽ mất its nhất khoảng 30 triệu euro tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng cho các trận đấu (chỉ tính hết vòng bảng). Thứ hai, những ngôi sáo sáng nhất của Spurs như Bale, Modric, Aderbayor hay cả HLV Redknapp đều có khả năng ra đi.

Những cái tên kể trên chính là linh hồn trong lối chơi của đội bóng áo trắng thành London. Chỉ cần một trong số đó ra đi, Spurs sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải tiếp theo chứ đừng nói là tất cả đồng loạt rời White Hart Lane. Vấn đề đã được nhìn thấy nhưng để giải quyết lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Modric hay Bale đều là những ngôi sao cực kỳ triển vọng của làng bóng đá thế giới. Phong độ chói sáng trong màu áo Tottenham lại càng khiến cả hai trở thành những cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Với Modric, tiền vệ người Croatia đang được hai đại gia là Chelsea và M.U theo rất sát. Trên thực tế, cả Chelsea lẫn M.U đều đã muốn có được sự phục vụ của Modric từ hồi mùa hè năm ngoái nhưng vì phía Tottenham nhất quyết không nhả người nên cả hai đành chấp nhận từ bỏ.

Tuy nhiên, nếu một trong hai ông lớn trên quay trở lại với Modric vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, sẽ rất khó để Spurs có thể giữ người bởi bản thân Modric sẽ một mực đòi ra đi với lý do muốn đá Champions League.

Về trường hợp của Bale, cầu thủ chạy cánh người xứ Wale vẫn chưa lên tiếng về tương lai của mình nhưng ai cũng hiểu rằng Bale hoàn toàn có thể ra đi nếu có những lời mời hấp dẫn. Theo thông tin từ báo chí Anh và Tây Ban Nha, nhà cựu vô địch Champions League Barca đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch đưa Bale về Nou Camp và nếu đây là sự thật thì có lẽ cựu cầu thủ của Southampton sẽ khó lòng từ chối. Việc được thi đấu cũng những cái tên hàng đầu thế giới như Messi, Iniesta, Xavi luôn là mong muốn của mọi cầu thủ và Bale chắc chắn không phải là ngoại lệ.

Trong khi đó, Aderbayor lại ở một khía cạnh khác. Hợp đồng mượn chân sút này từ Man City sắp đáo hạn nhưng cho tới giờ việc mua đứt vẫn chưa được hai bên đi đến thống nhất. Nguyên nhân chủ yếu chính là vấn đề tài chính khi Spurs không dám đưa ra những lời đề nghị “nặng ký” mặc cho Aderbayor là tiền đạo hàng đầu của CLB trong mùa giải vừa qua. Giờ đây, với việc không có vé dự Champions League, Spurs lại càng không thể vung tay quá trán. Chính bởi vậy, việc Aderbayor trở lại Man City là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Việc mất các trụ cột khiến BLĐ Spurs lo 1 thì nguy cơ để mất HLV Redknapp làm những người đứng đầu sân White Hart Lane lo 10. Có thể nói rằng, Tottenham có được được như ngày hôm nay là nhờ phần lớn vào tài chèo lái của Harry Redknapp. Thế nhưng, cũng chính bởi thành công trong việc dân dắt Tottenham khiến uy tín của Redknapp tăng lên đáng kể.

Hồi tháng 2, sau khi Capello từ chức HLV trưởng ĐT Anh, LĐBĐ Anh đã có ý mời vị thuyền trưởng của Spurs lên ngồi vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, Redknapp đã nói rằng không quan tâm tới công việc ở đội tuyển và muốn gắn bó lâu dài với Tottenham. Tuy nhiên, ai cũng thừa hiểu rằng Redknapp không muốn ngồi vào một chiếc ghế vừa bấp bênh vừa nhiều áp lực như ghế HLV trưởng Tam Sư nhưng nếu là chuyển tới một CLB lớn hơn thì lại là một câu chuyện khác.

Thời gian vừa qua, báo chí London râm ran câu chuyện Chelsea bí mật gặp gỡ Redknapp để mời ông về thay Di Matteo. Không có lửa làm sao có khói và người ta đồn đoán rằng chẳng bao lâu nữa Redknapp sẽ tới Stamford Bridge. Dẫn dắt nhà ĐKVĐ Champions League chắc hẳn là một trải nghiệm thú vị mà Redknapp khó lòng bỏ qua nhất là trong hoàn cảnh Tottenham chỉ được đá ở Europa League.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ động thái nào ở White Hart Lane. Nhưng đó giường như chỉ là sự lặng yên của biển trước trước những cơn bão.