Top 5 siêu sao “đóng kịch” trên sân bóng hiện nay

Trong thế giới bóng đá thì có rất nhiều cầu thủ chơi bóng như nghệ sĩ, nhưng cũng có không người "đóng kịch" chẳng thua kém gì diễn viên.

Ronaldo

Không phải bàn cãi gì nhiều về khả năng săn bàn của của Ronaldo. Đánh đầu, sút bóng 2 chân, đá phạt của CR7 đều hoàn hảo, mỗi mùa thì số bàn thắng của CR7 lại tăng lên nhanh chóng, tuy nhiên tỉ lệ thuận với nó là số bàn thắng trên chấm 11m của anh cũng tăng lên. Không phải ngẫu nhiên mà số lần thực hiện Penalty của số 7 ngày càng tăng lên, khả năng “ăn vạ” của anh cũng ngày càng được nâng cao.

Nhưng thực tế là khi còn ở MU thì cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nổi tiếng về tính “Chí phèo” của mình. Kỹ thuật lắt léo cùng tốc độ đi bóng cực nhanh đã giúp Ronaldo có khả năng đột phá vòng cấm địa 1 cách hiệu quả, nếu không tìm được góc thuân lợi để sút thì số 7 sẽ tìm đến góc..thuận lợi nhất trên chấm 11m.

Busquets

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không có Busquets trong danh sách này, dù chỉ là 1 tiền vệ trung tâm nhưng khả năng kiếm đá phạt của số 16 Barca khiến nhiều tiền đạo phải thèm muốn. “Tài năng” ăn vạ của Busquets thật sự “thăng hoa” dưới kỷ nguyên Pep Guardiola, lối chơi Tiki-taka luôn làm “nóng mắt” đối phương khiến các cầu thủ Barca phải tìm cách ‘vấp ngã” để chống lại lối chơi rắn của đối thủ, mà về khoản này ở Nou Camp không ai hơn được Busquets. Đó cũng là cách để số 16 với thân hình mảnh dẻ có thể đối đầu với các tiền vệ cơ bắp của đối phương.

Thật tiếc nếu Busquets không đi đóng phim!

Robben

Biệt hiệu “đôi chân pha lê” đã nói lên tất cả về Robben, cầu thủ người Hà Lan có cái chân trái rất dẻo cùng lối đi bóng lắt léo, thật khó để 1 hậu vệ có thể ngăn cản anh. Nhưng cũng vì lung linh nên đôi chân của Robben cũng trở nên vô cùng dễ vỡ như pha lê vậy, hình ảnh số 10 của Bayern nằm lăn lộn trên sân đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ. Có thể những chấn thương dai dẳng trong qua khứ đã khiến Robben rất “cảnh giác” với các hậu vệ, nhiều khi anh “cảnh giác” tới mức hậu vệ chưa chạm vào anh thì Robben đã nằm trên sân rồi. Bây giờ thì tính “Chí Phèo” của Robben không chỉ khiến các hậu vệ dè dặt mà còn khiến các trọng tài cũng “sợ” anh.

Neymar

Với kỹ năng chơi bóng thượng thặng và kỹ thuật siêu đẳng thì Neymar cũng là mục tiêu “chốt hạ” của các hậu vệ đối phương. Và tất nhiên cầu thủ người brazil cũng trang bị cho mình những “vũ khí” để đối phó lại các “máy chém”.

“thần đồng” người Brazil còn trẻ, tương lai phía trước của anh vẫn còn rất dài, hơn nữa Neymar vẫn còn “thật thà” vì đang thi đấu ở “nông thôn” Nam Mỹ, chứ nếu anh ở “chốn đô thị” châu Âu thì Neymar chắc cũng là thành bậc thầy về…ăn vạ. Tuy nhiên khác với các cầu thủ trong danh sách này là Neymar chủ động ngã chủ yếu là nhằm bảo vệ đôi chân của mình hơn là kiếm 11m.

Suarez

Có lẽ Suarez là kẻ “mưu mô” nhất trong danh sách này, không ai còn lạ gì bản chất của tiền đạo này, nhiều khi cầu thủ người Uruguay “ăn vạ” rất thô thiểm nhằm kiếm 11m. Hầu như trận đấu nào Suarez cũng bị “vấp ngã” trong vòng cấm của đối phương và ngay sau đó chạy về phía trọng tài tranh cãi như “đúng rồi”.

Tiểu biểu cho nhân cách của Suarez đó chính là pha “bắt bóng” trong trận đấu với Ghana tại World Cup 2010, dù ĐT Uruguay của anh có đi tiếp nhưng đó là hình ảnh mà Suarez đã mất hết tình cảm của NHM đã dành cho anh. Việc như thế mà tiền đạo của Liverpool còn dám làm thì nói gì đến 3 cái chuyện vặt như Chí Phèo đã làm.