Tội phạm và cảnh báo (P.89): Ly kỳ những vụ 'siêu trộm' phá két sắt trộm tiền

Những tên 'siêu trộm' lợi dụng lúc gia chủ sơ hở và đột nhập vào nhà, cơ quan phá két sắt trộm đi toàn bộ số tài sản khiến nhiều người điêu đứng.

Hai anh em phá két sắt trộm 740 triệu đồng của dì ruột

Hai đối tượng bị truy tố về tội trộm cắp tài sản là Phạm Minh Đức (SN 1976) và đồng phạm là em trai ruột của bị cáo Đức, Phạm Đức Minh (SN 1984, đều trú ở tổ 43, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 17/2, lợi dụng lúc gia chủ đi vắng, Đức đã sai em trai của mình là Minh lên tầng thượng cảnh giới còn mình thì vác xà beng vào phá két sắt và trộm đi số tiền 740 triệu đồng.

Gia đình bị mất trộm lại chính là dì ruột của các đối tượng bà Nguyễn Thị Dương (trú cùng tổ 43, phường Mai Động).

Hai anh em Minh và Đức tại tòa

Ngày 29/7 vừa qua TAND TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án, tại phiên tòa bà Dương đã xin HĐXX giảm án cho 2 bị cáo. Hai bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên và nguyên nhân dẫn tới hành vi trộm cắp là để có tiền trị bệnh cho bố mẹ.

Kết thúc phiên xử HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Đức 9 năm cùng em trai 8 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Táo tợn vác xà beng vào trụ sở công ty phá két sắt trộm tiền

Từ ngày 29/10/2011, đến ngày 2/7/2012 hai đối tượng là Trần Văn Ngự (tức Dũng, sinh năm 1970, tại tỉnh Thái Bình, thường trú khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và Trần Văn Quế (tức Nguyễn Văn Tuấn, Hùng, Sang, sinh năm 1973, tại Thái Bình; thường trú ấp Tân Hậu B2, xã Long An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, đã liên tiếp thực hiện thành công 3 phi vụ đột nhập vào trụ sở các công ty dùng xà beng phá két sắt trộm đi nhiều tỷ đồng.

Sau khi cùng nhau thực hiện thành công nhiều phi vụ phá két sắt trộm tiền thì hai đối tượng lần lượt sa lưới cơ quan công an.

Đến ngày 27/5/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử vụ án đã tuyên phạt Trần Văn Ngự 12 năm tù, Trần Văn Quế 14 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Tóm gọn ‘siêu trộm’ chuyên phá két trộm tiền tỷ

Ngày 21/11/2012, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1987), Nguyễn Đình Chỉnh (SN 1994) Nguyễn Văn Hiệp (SN 1987), Nguyễn Đình Hiển (SN 1987) đều ở Xuân Lai, Xuân Lai, huyện Gia Bình và Đỗ Bá Duy (SN 1990), Phan Thanh Duy (SN 1990) đều ở Quảng Bình, Cẩm La, Kim Thành, Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện nhiều phi vụ phá két sắt để trộm tiền. Đặc biệt do nhóm đối tượng hoạt động khá chuyện nghiệp nên đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đối tượng mà nhóm siêu trộm nhắm tới là những hộ gia đình kinh doanh giàu có, những cơ quan, công ty để tiền trong két sắt nhưng lơ là. Lợi dụng những điểm yếu của đối phương, nhóm siêu trộm đã thực hiện thành công trên dưới 10 vụ.

Qua quá trình đấu tranh điều tra gần 1 năm, công an tỉnh Bắc Ninh đã lần lượt truy bắt được các đối tượng trên khi đang thực hiện những phi vụ trộm cắp rất tinh vi.

Kẻ làm công phá két sắt trộm 50 triệu đồng của ông chủ

Các đối tượng đã để ý thấy gia chủ có nhiều tiền để trong két sắt, tuy nhiên vẫn thiếu cảnh giác. Lợi dụng lúc ông chủ đi vắng, các đối tượng liền đột nhập vào nhà phá két sắt cuỗm đi 50 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Tài đang dựng lại vụ trộm cắp

Sự việc xảy ra ngày 21/11, ông Dương Văn Nghĩa (trú huyện Ia Grai) đã hộc tốc tới trình báo cơ quan công an về vụ mất cắp nói trên.

Qua đấu tranh, ban đầu lực lượng chức năng xác định vụ trộm trên ít nhất phải có 2 người và các đối tượng tình nghi nhất chính là những người làm công trong nhà ông Nghĩa.

Nhanh chóng 2 đối tượng Nguyễn Văn Vũ (21 tuổi, trú huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Văn Tài (19 tuổi, trú huyện Phước Long, Bình Phước) bị bắt tạm giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng không khai nhận hành vi nêu trên. Nhưng với các bằng chứng tại hiện trường các đối tượng đã phải thừa nhận. Chúng cho biết, do gia đình ông Nghĩa có tiền lại thiếu cảnh giác nên chúng mới nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi lấy được tiền, các đối tượng này đã chia nhau cất giấu và đợi mọi chuyện lắng xuống mới mang ra tiêu xài.

Thủ đoạn chung của hung thủ: Với thủ đoạn chia nhau đi “tìm hàng”, quan sát các đơn vị, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nằm ở mặt đường hoặc vị trí thuận tiện về giao thông để đợi cơ hội ra tay. Bọn chúng sẽ đợi đến đêm khuya, đột nhập vào nhà từ tầng 2 hoặc tầng 3, phân chia các đối tượng cảnh giới bên ngoài, sau khi vào được trong nhà sẽ tìm chìa khóa nhà để mở cửa, khuân két sắt theo đường cửa chính rồi mang đi đến nơi vắng vẻ tìm cách phá khóa, lấy hết tài sản bên trong, chiếc két bị phá được vứt xuống sông hoặc ao hồ để phi tang.

Biện pháp chống trộm, phá két sắt

Thượng tá Trần Văn Tỉnh (Trưởng công an quận Hoàng Mai) khuyến cáo: "Những gia đình có nhiều tiền và vàng nếu không có cách cất giữ an toàn, tốt nhất đem đến ngân hàng gửi". Ngoài ra còn biện pháp rất hữu hiệu là lắp đặt hệ thống báo trộm , vì ngay két bị đâp phá hoặc mở là báo động sẽ hú ầm lên đồng thời báo ngay cho khổ chủ biết bằng tin nhắn hoặc quay đến khoảng 16 số diện thoại đồng thời (nếu lắp đặt trung tâm báo trộm Paradox), ngoài ra còn có thể lắp đặt GPS để trộm có lấy két đi thì vẫn theo định vị tìm được.

Theo tìm hiểu, hiện một số ngân hàng đã triển khai dịch vụ này. Tại BIDV, phí bảo quản tài sản quý hiếm cũng như cất giữ hộ các giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, trái phiếu... tối đa 0,05% giá trị tài sản mỗi tháng. Riêng dịch vụ giữ hộ tiền qua đêm, khách hàng phải trả tối thiểu 150.000 đồng và 0,01% số tiền gửi cho mỗi đêm (chưa kể phí kiểm đếm).

Ngoài giữ hộ tiền, các nhà băng cũng triển khai dịch vụ cho thuê ngăn tủ két sắt cho phép khách chủ động sử dụng két để cất giữ tài sản riêng tư, có thể đến thăm tài sản của mình bất cứ lúc nào.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.