Tiết lộ số tiền 'khủng' ông Dũng lò vôi và bà Phương Hằng đóng góp cho tỉnh nhà
Thứ tư, 26/05/2021 17:30

Hơn 1/4 số tiền sử dụng đất mà Bình Dương thu được trong năm 2020 đến từ Đại Nam của vợ chồng ông Dũng lò vôi - bà Phương Hằng.

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn 2014 - 2020, tổng nguồn thu từ đất tại tỉnh Bình Dương tăng gấp từ mức 1.652 tỷ đồng (2014) lên 8.078 tỷ đồng (2020), tương đương mức tăng 4,8 lần.

Có được nguồn thu ngân sách khổng lồ này là bởi Bình Dương được biết đến là tỉnh có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn này, tỉnh đã có nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh từ một số dự án lớn.

Đặc biệt, chỉ riêng Công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, trong năm 2020 đã nộp tiền sử dụng đất lên đến 1.234 tỷ đồng.

Tiết lộ số tiền khủng ông Dũng lò vôi và bà Phương Hằng đóng góp cho tỉnh nhà - Ảnh 1.

Bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Đại Nam được biết đến là doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn tại Bình Dương như dự án Khu du lịch văn hóa lịch sử Đại Nam 261ha, Khu đô thị Trung tâm Hành chánh Huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2, Trường đua Đại Nam.

Công ty này cũng là chủ đầu tư của 2 khu công nghiệp là Khu công nghiệp Sóng Thần 2 và Khu công nghiệp Sóng Thần 3. Khu công nghiệp Sóng Thần 2 nằm tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, diện tích 279,27ha. Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3 có tổng vốn đầu tư 935,945 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp cho thuê 327 ha.

Tiết lộ số tiền khủng ông Dũng lò vôi và bà Phương Hằng đóng góp cho tỉnh nhà - Ảnh 3.

Hình ảnh khu du lịch Đại Nam.

Theo thống kê, đến năm 2020, Bình Dương có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Kế hoạch của tỉnh là phát triển thêm 34 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha.

Số liệu khảo sát sơ bộ về mức sống cư dân năm 2020 do Tổng cục thống kê công bố mới đây, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,02 triệu đồng/tháng, cao hơn Tp.HCM 7,4% và Hà Nội 17,3%.

Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, Bình Dương cũng đứng thứ 6/63 tỉnh thành trong danh sách các địa phương có nhiều người muốn di cư đến nhất vì đây là các tỉnh công nghiệp lớn trên cả nước.

Từ năm 1995 đến 2020, dân số Bình Dương đã tăng hơn 260%, cao gấp gần 3 lần địa phương liền kề là Kon Tum và gấp hơn 3 lần các địa phương xếp thứ 3 và thứ 4 (TP HCM và Bình Phước). Cứ 5 người dân trên 5 tuổi (tổng dân số trên 5 tuổi là 2,3 triệu người) của tỉnh Bình Dương thì có một người là người nhập cư từ tỉnh khác đến (tổng số người nhập cư là 489.000 người).

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/tiet-lo-so-tien-khung-ong-dung-lo-voi-va-ba-phuong-hang-dong-gop-cho-t.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/tiet-lo-so-tien-khung-ong-dung-lo-voi-va-ba-phuong-hang-dong-gop-cho-tinh-nha-1612126051700088.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Dũng lò vôi , Phương Hằng , Đại gia việt , Huỳnh Uy Dũng