Thủ phủ vải Lục Ngạn vào mùa bận rộn

Những ngày tháng 6, đường vào thủ phủ vải Lục Ngạn (Bắc Giang) luôn "kẹt cứng", đâu đâu cũng chỉ thấy vải.

Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày tháng 6 đang mùa rộ thu hoạch vải.

Thương nhân ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước cũng đã tập trung về Lục Ngạn thu mua vải thiều.

Ai cũng cố chở vải về nơi tập kết thu mua để được giá tốt nhất, vì theo bác Đủng (người bán vải), thương lái Trung Quốc mua với giá cao hơn và họ chỉ thu mua chớp nhoáng buổi sáng.

2 tuần trở lại đây, từ khoảng 9-16h hàng ngày, đường vào khu trung tâm thị trấn Chũ luôn kẹt cứng chiều lên đến vài km.

Cảnh sát khá vất vả điều khiển giao thông, tuy nhiên tình hình kẹt xe hàng ngày vẫn không thể cải thiện.

Những chiếc xe máy thồ vải từ các hộ trong thôn đổ ra khu tập kết, tìm mối bán giá cao khiến giao thông hỗn loạn.

Anh nông dân trong lúc chờ giải tỏa giao thông cũng tranh thủ ghi lại cảnh hỗn loạn.

Mùa vải năm nay, Lục Ngạn có hơn 400 điểm thu mua vải thiều cố định và hàng trăm xe ô tô tải (còn gọi là xe cóc) đi thu mua vải thiều di động trên các tuyến đường.

Vải được tập kết thành đống trước khi phân loại, đóng thùng chuyển đi Trung Quốc và các tỉnh thành ở Việt Nam.

Để xuất đi, vải được cắt bỏ cuống, ướp lạnh bằng đá trong thùng xốp.

Vụ vải thiều năm 2013, trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 51 cơ sở sản xuất đá cây, 3 cơ sở sản xuất thùng xốp và hàng chục kho chứa xốp quy mô lớn, cơ bản đáp ứng đủ nguồn thùng xốp cho tiêu thụ vải thiều.

Giá đá cây hiện dao đồng từ 35.000 - 40.000 đồng/cây (giá cả tăng gấp đôi so với đầu vụ).

Việc đóng gói vải thiều được tiến hành khẩn trương trong ngày.

Sau khi ướp đá, vải được đóng trong các thùng xốp cách nhiệt.

Đóng hộp.

Chờ chuyển đi tiêu thụ. Thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc và TP.HCM.