Thấy gì qua TIM Cup?

Đó chỉ là giải đấu giao hữu thường niên của 3 đại gia bóng đá Italia, song gợi mở khá nhiều điều ở mùa bóng tới…

Điều đáng để đề cập đầu tiên là giải đấu diễn ra vào rạng sáng qua đã được tổ chức trên một mặt sân thuộc vào tệ nhất thế giới. Sân San Nicola Bari không còn quen với những trận đấu ở Serie A, song khó có thể biện minh được khi chất lượng mặt sân là rất thấp. Martin Caceres và Simone Pepe đã phải trả giá với những chấn thương lần lượt ở đầu gối và đùi, trong khi đấy có thể là cái cớ để Lucio giải thích cho hai sai lầm chết người.

Trên hết, có thể kết luận đây là giải đấiu không thành công với Juventus – dù trang nhất của tờ Tuttosport thân Juve số ra hôm qua đưa tin như thể họ giành chức vô địch. Chấn thương, sự yếu kém của Lucio (chậm chạp và không chiến tồi), căn bệnh mãn tính trong việc tận dụng cơ hội, và chỉ ghi được một bàn thắng từ một tình huống thổi 11m không rõ ràng, là những vấn đề dễ dàng nhận thấy ở Juve.

Trang nhất của tờ Tuttosport đưa tin như thể Juve vô địch TIM Cup

TIM Cup giải thích tại sao Juve vẫn đang săn lùng một tiền đạo đẳng cấp. Họ sẽ không thể cạnh tranh ở cả Champions League lẫn Serie A nếu tiếp tục lãng phí các cơ hội ăn bàn. Juve cần phải đẩy nhanh các thương vụ liên quan đến Robin Van Persie và Stevan Jovetic, hay ít nhất là Robert Lewandowski, thay vì Mattia Destro như hiện tại.

Nếu các Juventini lo một thì các Milanista lo tới mười. Dấu hiệu xấu đã xuất hiện khi chính các fan đã bắt đầu hành động để phản đối CLB bằng việc trả lại vé cả mùa, khi cáo buộc đội bóng “quảng cáo sai lệch”. Có lẽ việc sử dụng hình ảnh của Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva trong chiến dịch quảng cáo không là một sự lựa chọn sáng suốt. Milan vẫn còn khá nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội hình, song với những con người hiện tại thì mục tiêu tranh vé dự Europa League là khả thi hơn cả. “Một vài trụ cột đã ra đi và giờ tôi phải làm việc với các nhân tố còn lại trong đội hình”, HLV Allegri than vãn khi Rossoneri thua cả 2 trận trước Juve 0-1 và Inter 1-2. Giờ Milan thiếu hụt ở cả 3 tuyến và họ ít nhất cần phải đem về 3 bản hợp đồng nữa trước khi mùa giải mới khởi tranh. Nếu không, một mùa bóng thất bại là điều đang chờ đón phía trước.

Inter có thể vui mừng với chức vô địch TIM Cup, danh hiệu họ 8 lần đăng quang sau 12 năm tổ chức, khi đánh bại cả Juve 1-0 lẫn Mlan 2-1. Thành công này có thể được dự báo trước bởi họ là đội chuẩn bị cho mùa giải sớm nhất khi phải dự vòng sơ loại Europa League vào ngày 2/8 tới đây. HLV Andrea Stramaccioni đã gây được ấn tượng cả về sự trưởng thành cũng như mặt chiến thuật. Tân binh Rodrigo Palacio với mái tóc đuôi chuột rất dị đã hòa nhập nhanh với đội bóng, trong khi Philippe Coutinho cho thấy anh đã sẵn sàng tỏa sáng ở Serie A.

Trong cả 3 đội, Nerazzurri là đội bóng duy nhất đã định hình được phong cách, trong khi đó Juventus có thể thay đổi phụ thuộc vào việc chân sút nào họ mang về, điều tương tự với Milan qua chất lượng các bản hợp đồng tới đây. Juve từ vị trí thứ 7 mùa trước đã lên ngôi vô địch mùa bóng qua, vậy tại sao Inter của Stramaccioni không thể mơ về điều tương tự?