TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tử hình một người Trung Quốc
Thứ tư, 30/06/2021 21:09

Bị cáo Xiao Qui Ping có quốc tịch Trung Quốc bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người".

Ngày 30/6, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) mức án tử hình về tội giết người.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng cho hay ngày 25/12/2019, Xiao Qui Ping cùng bạn gái là Qin Li (quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng, lưu trú tại đường Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Xiao Qui Ping sau đó quen biết với một cô gái đồng hương là Bao Dan Ping (quốc tịch Trung Quốc), nhân viên làm việc tại sòng bài Crown (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn). Bao Dan Ping biết Xiao Qui Pingthường xuyên đánh bài ở Crown thắng được nhiều tiền nên đề nghị "góp vốn". Hai bên thoả thuận với nguyên tắc thắng, thua chia đôi và được chấp nhận.

Ngày 26/1/2020, Bao Dan Ping đưa cho Xiao Qui Ping 45.000 USD để đi đánh bài và thắng được 34.000 USD. Xiao Qui Ping trả lại cho Bao Dan Ping 45.000 USD, còn 34.000 USD thắng được nói để lại chơi tiếp.

Ngày 4/2/2020, Xiao Qui Ping sử dụng 34.000 USD để tiếp tục đi đánh bài nhưng thua hết. Ngày 5/2/2020, Bao Dan Ping thêm cho Xiao Qui Ping 11.000 USD để đánh bài nhưng cũng thua sạch.

Đến ngày 6/2/2020, Bao Dan Ping đến khách sạn tìm Xiao Qui Ping đòi lại số tiền đã góp trước đó nhưng người này không trả. Bao Dan Ping đe doạ nếu không nhận được tiền sẽ thuê người đến xử lý Xiao Qui Ping.

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tử hình một người Trung Quốc - Ảnh 1.

Bị cáo Xiao Qui Ping tại phiên toà xét xử

Xiao Qui Ping trong lúc bực tức đã dùng dây cột mèo để siết cổ người bạn đồng hương đến tử vong. Tiếp đó, Xiao Qui Ping dung con dao làm bếp phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần cho vào vali và ném xuống sông Hàn phi tang.

Rạng sáng 7/2/2020, hai vợ chồng đánh cá trên sông Hàn phát hiện thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn đựng trong vali khu vực cầu Trần Thị Lý nên báo cảnh sát.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Xiao Guiping cho biết việc gây ra án mạng là do bộc phát, không làm chủ được bản thân trong lúc tức giận chứ không phải kế hoạch chuẩn bị từ trước.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi phi tang thi thể bằng cách phân xác. Hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang dư luận. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không thể cải tạo. HĐXX cho rằng cần phải xử phạt bị cáo ở mức hình phạt cao nhất, loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Từ các luận điểm trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xiao Qui Ping mức án tử hình.

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/tand-tp-da-nang-tuyen-phat-tu-hinh-mot-nguoi-trung-quoc-16121300619534.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/tand-tp-da-nang-tuyen-phat-tu-hinh-mot-nguoi-trung-quoc-161213006195345974.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Giết người , giết đồng hương phân xác nhét vào vali , người Trung Quốc