Tại sao Real sẽ đánh bại Dortmund?

Sau lễ bốc thăm bán kết ở Nyon ngày thứ Sáu, vẫn còn khả năng sẽ có trận chung kết Real Madrid-Barcelona đầu tiên trong lịch sử 58 năm của Cúp C1.

Tuy nhiên, trước hết đội bóng của HLV Jose Mourinho cần phải vượt qua đối thủ không hề dễ dàng Borussia Dortmund ở 2 lượt bán kết ngày 24 và 30/4.

Mourinho

Khá chắc chắn là HLV Real Madrid - Jose Mourinho sẽ rời Santiago Bernabeu vào cuối mùa giải này, và không có lời chia tay nào tốt hơn một chiếc cúp vô địch Champions League. Dù là cùng với Porto năm 2004 hay Inter Milan 6 năm sau đó, “Người đặc biệt” đã nổi tiếng với việc rời CLB ông dẫn dắt cùng danh hiệu lớn nhất của châu Âu ở cấp CLB. Lần này quyết tâm còn lớn hơn bởi rất nhiều lý do.

Đã qua rèn giũa

Đội bóng bị đánh giá thấp hơn vẫn có thể gây bất ngờ, thường là do sự tự tin quá đáng của đối thủ. Tuy nhiên, đội cửa trên sẽ không có khuynh hướng phạm lại những sai lầm cũ. Đó là lợi thế với Madrid trước trận bán kết. 2 đội từng gặp nhau ở vòng bảng và đội bóng của Jurgen Klopp giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi tại Westfalenstadion tháng 10 năm ngoái, trước khi thủ hòa 2-2 ở thủ đô TBN 1 tháng sau đó. Mourinho có lẽ đã ghi chú đủ cho cả 2 trận và sẽ không để bất ngờ lặp lại.

Giấc mơ La Decima

Đã 11 năm trôi qua kể từ khi cựu đội trưởng Real Madrid - Fernando Hierro nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League vào một buổi tối lạnh lẽo ở Hampden Park và từ đó tới nay, đội bóng thành công nhất lịch sử giải đấu vẫn đang tìm kiếm danh hiệu thứ 10. Nỗi ám ảnh La Decima càng được nhấn mạnh khi 9 HLV đã đến rồi đi sau Vincente del Bosque ở Bernabeu mà vẫn không biến được nó thành hiện thực. Thường mỗi khi chơi tệ trong nước, Madrid sẽ bù đắp bằng phong độ ấn tượng tại châu Âu. Mùa này ở La Liga, họ đang bị Barca dẫn tới 13 điểm.

Lượt về sân nhà

Cả về thống kê và tâm lý, bạn luôn muốn chơi trận lượt về ở cúp châu Âu trên sân nhà, điều mà Mourinho và đội bóng của ông đã được đảm bảo sau lễ bốc thăm. Giờ thì đội đương kim vô địch Liga có thể đến làm khách ở vùng Ruhr trước và tránh được một cuộc phục kích như Dortmund đã làm với đồng hương Malaga của họ tại Westfalenstadion ở tứ kết. Nếu có kết quả thuận lợi ở Đức, hoặc thậm chí là hòa không bàn thắng hay thua không quá cách biệt với 1 bàn sân khách, Los Blancos vẫn có cơ hội lớn để đi tiếp.

Ronaldo

Madrid có quyền tự tin khi họ đang có trong đội hình cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bất chấp việc Lionel Messi đã giành danh hiệu Quả bóng vàng, Ronaldo mới là vua phá lưới của  Champions League mùa này. Với 48 bàn chỉ sau 47 trận ở mọi giải đấu cho Los Blancos mùa này, bao gồm 11 bàn trong 10 trận ở châu Âu, Quả bóng Vàng sang năm rất có thể sẽ thuộc về Ronaldo nếu anh giúp Madrid giành chức vô địch ở Wembley.

Quá tam ba bận

Dù là một HLV có thành tích rất tốt, những thất bại mà Jose Mourinho từng phải trải qua ở bán kết Champions League có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Trong 13 năm sự nghiệp huấn luyện, chiến lược gia người BĐN đã tham dự 7 trận bán kết Champions League. Ông để thua 4, bao gồm 2 trận liên tiếp gần nhất với Madrid trước Barcelona năm 2011 và Bayern Munich năm 2012. Nhưng nếu như vượt qua bán kết, thì lần nào Mourinho cũng vô địch.

Những người Đức của Real

Bộ đôi tuyển thủ Đức Mesut Ozil và Sami Khedira sẽ là những nhân vật quan trọng với trận bán kết của Real trước Dortmund. Việc quay lại với quê nhà sẽ tạo thêm động lực cho họ ở lượt đi. Trong những trận đấu lớn khi kết quả được xác định bởi những chênh lệch tối thiểu này, đó có thể là lợi thế quyết định.

Những kỷ lục là để phá

Không sai, thành tích của Madrid ở Đức không thật sự ấn tượng, với chỉ 1 chiến thắng trong 24 trận chính thức ở quốc gia này, bao gồm 17 thất bại, mới nhất là trận thua 1-2 trước Dortmund hồi tháng 10. Tuy nhiên, Mourinho và các học trò có rất nhiều động lực để xoay chuyển thành tích đó.