Suy ngẫm việc nữ sinh Việt bỏ rơi con sau khi sinh tại Nhật

Do được nhà chức trách phát hiện kịp thời nên bé sơ sinh bị người mẹ vẫn còn là nữ du học sinh Nhật này đã được cứu sống kịp thời.

Mới đây, dân mạng lại lan truyền ầm ĩ vụ việc một nữ du học sinh người Việt Nam bị các nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ vì đã bỏ rơi chính đứa con của mình ngay sau khi sinh trên đường phố nước này.

Nữ sinh người Việt (ngoài cùng bên trái) bị cảnh sát áp giải ra khỏi nhà.

Theo TBS News, cô gái 21 tuổi sinh con vào lúc 2h sáng, ngày 6/8, trên đường đi làm thêm về.

Đứa trẻ chào đời trước cửa nhà của một hộ dân quận Shinjuku và bị mẹ bỏ rơi ngay sau đó. 4 giờ sau, bé gái mới được phát hiện và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội một cách rộng rãi.

Theo những thông tin ban đầu, được biết nữ du học sinh này quê ở Bắc Giang và cho biết do không có đủ tiền nuôi con nên đã có hành động dại dột như vậy.

Ngay sau khi được đưa lên một trang fanpage lớn, sự việc đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Cư dân mạng chỉ trích hành động của cô gái trẻ này.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích cô gái này, họ cho rằng cô không có trách nhiệm với hành động của mình, người cha đứa trẻ cũng được coi là kẻ vô trách nhiệm bởi suy cho cùng đứa bé đâu có tội tình gì.

Một bạn đọc chia sẻ: ‘Không nuôi được con thì đẻ nó ra làm gì? Lúc sướng sao không biết nghĩ đến giây phút này. Hôm nọ có ông bố cầm bảng xin việc để mua sữa cho con bị nhiều người lên án kêu là hèn. Thật không hiểu nổi, đáng nhẽ phải lên án cô gái này’.

‘Ghét nhất mấy cái loại người kiểu này. Sướng cho đẫy vào rồi vô trách nhiệm. Nhẫn tâm đến vậy không sợ quả báo à?’ là chia sẻ của bạn Vũ Đình Đạt.

Cũng có ý kiến cho rằng: ‘Việt Nam nên học Nhật trong vụ việc này. Vứt bỏ con lkhởi tố luôn. Bảo không nuôi được, thì tìm người nhận nuôi hay cho vào trung tâm ấy. Vứt bỏ con như thế, may mắn thì gặp người cứu được, bao nhiêu trường hợp đứa trẻ vừa lọt lòng đã chết oan ức. Thương lắm!’.

Xét cho cùng, vụ việc cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các bạn trẻ không chỉ trong nước mà cả những bạn trẻ sống và học tập xa quê hương đất nước. Mỗi chúng ta phải biết tự chịu trách nhiệm với mọi hành động của bản thân.

Trước khi hành động hãy suy nghĩ một cách thấu đáo, chín chắn. Càng sống xa quê hương thì càng cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để không làm lỡ dở tương lai của chính mình sau này.