Quốc gia vừa thông báo 1/4 dân số đã mắc COVID-19, cao gấp 12 lần con số chính thức
Chủ nhật, 13/06/2021 11:08

Quốc gia này vừa công bố kết quả của cuộc Điều tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia năm 2020, trong đó có nhắc tới số người mắc COVID-19 thực tế.

Bộ Y tế Mexico cho biết hôm 11/6 rằng khoảng 1/4 trong số 126 triệu dân của nước này đã bị nhiễm SARS-CoV-2, cao hơn nhiều so với số ca mắc COVID-19 đã được xác nhận của nước này.

Điều tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia năm 2020 (Ensanut) của Mexico cho thấy khoảng 31,1 triệu người đã mắc COVID-19, Bộ Y tế nước này cho biết trong một tuyên bố, trích lời Tonatiuh Barrientos, một quan chức tại Viện Y tế Công cộng Quốc gia Mexico.

Quốc gia vừa thông báo 1/4 dân số đã mắc COVID-19, cao gấp 12 lần con số chính thức - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang tại thành phố Mexico, Mexico, ngày 4/6//2021.
Ảnh: REUTERS/Edgard Garrido

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 chính thức của Mexico là 2.448.820 người và số người chết là 229.823 người. Như vậy, số ca mắc COVID-19 thực tế của Mexico cao gấp 12,8 lần so với con số chính thức.

Chỉ trong ngày 11/6, Mexico ghi nhận 3.282 ca mắc COVID-19 mới và 243 trường hợp tử vong.

Chính phủ Mexico trước đây cũng nói rằng số ca mắc COVID-19 thực tế có thể cao hơn đáng kể so với con số chính thức.

Quốc gia vừa thông báo 1/4 dân số đã mắc COVID-19, cao gấp 12 lần con số chính thức - Ảnh 2.

Quan tài của một nạn nhân COVID-19 được đem đi hỏa táng ở Thành phố Mexico, Mexico,
 ngày 21/5/2020. Ảnh: REUTERS/Carlos Jasso

Theo ông Barrientos, không phải tất cả những người trong cuộc điều tra sức khỏe trên xuất hiện các triệu chứng COVID-19. Cuộc khảo sát dựa trên các cuộc phỏng vấn với người dân tại 13.910 hộ gia đình trong khoảng thời gian từ ngày 17/8 đến 14/11 năm ngoái. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12 năm 2020.

Một cuộc khảo sát khác công bố vào tháng 3 cho thấy số người tử vong vì COVID-19 thực tế ở Mexico cao hơn ít nhất 60% so với con số được xác nhận. Cuộc khảo sát này được tính dựa trên việc đếm giấy chứng tử có nhắc tới COVID-19 và các thuật ngữ khác liên quan tới đại dịch.

Các chuyên gia cho biết tỷ lệ xét nghiệm tương đối thấp ở Mexico có nghĩa là nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 không được xác nhận, nhưng trong giấy chứng tử có thể đề cập đến việc một người nghi mắc COVID-19.

Trong tuần này, Ấn Độ cũng báo cáo số ca mắc COVID-19 trong 24h cao kỷ lục sau khi một trong những bang nghèo nhất Ấn Độ sửa đổi số liệu.

Hôm 9/6, bang Bihar, Ấn Độ ban đầu báo cáo có 20 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 5.478 ca. Nhưng sau đó, hồ sơ tồn đọng của 3.951 người tử vong đã được bổ sung, nâng tổng số người chết thực tế ở bang này lên 9.429 người.

Cụ thể, Sở y tế Bihar cho biết họ đã tính thêm cả những người chết vì COVID-19 tại nhà hoặc tại các bệnh viện tư nhân.

Làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Ấn Độ tính đến nay đã khiến hơn 359.676 người tử vong.

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/quoc-gia-vua-thong-bao-1-4-dan-so-da-mac-covid-19-cao-gap-12-lan-con-s.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/quoc-gia-vua-thong-bao-1-4-dan-so-da-mac-covid-19-cao-gap-12-lan-con-so-chinh-thuc-161211306101824462.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Covid-19 , Mexico