Quốc gia đầu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ trên 2 tuổi
Thứ bảy, 18/09/2021 11:43

Nhiều quốc gia đã bắt đầu xúc tiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em sau khi hoàn tất mục tiêu bảo vệ người cao tuổi.

Cuba – quốc gia đầu tiên tiêm vắc xin cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

Cuba đã khởi động chiến dịch chủng ngừa vào ngày 6/9. Trong chiến dịch này, toàn bộ trẻ em từ 2 tuổi trở lên đều được tiêm vắc xin Covid-19. Trẻ em Cuba được tiêm vắc xin Soberana 02 do Viện Vắc xin Carlos Finlay (IFV) của quốc gia này tự sản xuất. Theo đó, trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 – 18 tuổi sẽ được tiêm tổng cộng 3 mũi. Mục đích là đến tháng 11 tới đây quốc gia này có thể mở cửa trở lại trường học.

Viện Finlay cho biết, thử nghiệm ở trẻ em cho thấy vắc xin nCoV tự phát triển của nước này là an toàn và còn tạo khả năng miễn dịch cao hơn so với người lớn.

Cuba là quốc gia đầu tiên tiêm vắc xin cho trẻ trên 2 tuổi

Cuba là quốc gia đầu tiên tiêm vắc xin cho trẻ trên 2 tuổi

Nhiều nước châu Âu triển khai tiêm vắc xin cho trẻ

Tại châu Âu, việc tiêm chủng cho trẻ em được khởi động khi Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 5 đã phê duyệt sử dụng vắc xin Pfizer cho đối tượng từ 12 tuổi. Việc cấp phép dựa trên nghiên cứu đối với  2.259 trẻ em trong độ tuổi này cho thấy phản ứng miễn dịch là có thể so sánh với người từ 16 – 25 tuổi. Không trẻ nào nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vắc xin.

Đến tháng 6, EMA cấp phép sử dụng vắc xin của Moderna cho nhóm tuổi từ 12 – 17. Nghiên cứu trên 3.732 người thuộc nhóm tuổi này cho thấy không có trường hợp nào nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vắc xin.

Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên cấp phép tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên vào giữa tháng 6. Cuối tháng 7, Pháp tiếp tục cấp phép cho vắc xin của Moderna cho nhóm tuổi 12-17.

Cơ quan y tế Anh cũng đã cấp phép cho vắc xin của Pfizer và Moderna để tiêm cho người từ 12 – 17 tuổi.

Tại Ý, người từ 12-15 tuổi được phép tiêm vắc xin Pfizer từ tháng 7 trong khi người từ 12-17 tuổi được tiêm Moderna từ tháng 8.

Tại Tây Ban Nha, theo báo cáo gần nhất của Bộ Y tế ngày 20/8 cho thấy 55,4% trong tổng số 3,9 triệu người từ 12-19 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19.

Các quốc gia châu Á cũng bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ em

Ở châu Á, Trung Quốc ngay từ tháng 8 đã hối thúc các địa phương tiêm phòng cho học sinh, và tới nay nhiều tỉnh đã chuẩn bị đủ điều kiện tiêm vắc xin cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Hàn Quốc cũng đang nỗ lực tiêm chủng đầy đủ cho học sinh trung học phổ thông trước khi kỳ thi đại học quốc gia diễn ra vào ngày 18-11. Quốc gia này đồng thời đặt mục tiêu tiêm chủng xong cho nhóm từ 12 đến 17 tuổi ngay trong năm 2021.

Tại Nhật Bản, quốc gia này cũng đã hạ độ tuổi tối thiểu để tiêm vắc xin Pfizer từ 16 tuổi xuống 12 tuổi bắt đầu từ tháng 6.

Tại Đông Nam Á, Campuchia đã thực hiện tiêm cho nhóm 12-17 tuổi từ đầu tháng 8. Malaysia cũng đã bắt tay vào tiêm cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi. Thái Lan cũng cân nhắc tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên bằng vắc xin của Pfizer và Moderna.

Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/quoc-gia-dau-tien-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-tren-2-tuoi-search.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/quoc-gia-dau-tien-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-tren-2-tuoi-search/?id=301680

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: tiêm vắc xin cho trẻ trên 2 tuổi , vắc xin phòng Covid-19 , covid-19