Phố Wall giảm mạnh phiên đầu tuần

Thông tin tiêu cực về tình hình chính trị tại châu Âu và kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu suy yếu khiến phố Wall giảm điểm mạnh.

Truyền hình nhà nước Hy Lạp cho biết, chủ tịch các đảng đang gặp bế tắc trong cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh, mặc dù lãnh đạo đảng xã hội Evangelos Venizelos cho biết, ông không lạc quan rằng chính phủ có thể được thành lập trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Đức, Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện bang Nordrhein-Westfalen diễn ra hôm Chủ Nhật. Thất bại này có thể chưa ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo đất nước của bà Markel, nhưng nó cho thấy người dân không ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ.

Tại Trung Quốc, nền kinh tế nước này có dấu hiệu suy yếu khi tốc độ tăng trưởng trong quý I chỉ đạt 8,1%, mức thấp nhất kể từ năm 2009, còn tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 4 chỉ đạt 9,3%, gia tăng sức ép buộc Chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ. Đúng như dự đoán, ngày 12/5, Trung Quốc đã bất ngờ công bố sẽ cắt giảm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đưa tỷ lệ này xuống 20%.

Bên cạnh đó, phố Wall vẫn còn bị tác động xấu từ cú sốc JPMorgan Chase. Ngân hàng này vừa công bố sự ra đi của Giám đốc điều hành sau khi khoản lỗ được công bố cuối tuần trước có thể tới 3 tỷ USD hoặc nhiều hơn. Cổ phiếu JPMorgan tiếp tục 3,2% trong phiên đầu tuần xuống 35,79 USD/cổ phiếu, sau khi khi mất 9%vào thứ 6 và gần 7% vào thứ 5 tuần trước.

Ảnh minh họa

Liên tiếp đón nhận những thông tin không tích cực từ châu Âu, châu Á và cả trong nước, phố Wall đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong đó, S&P 500 đã xuyên thủng mức hỗ trợ mạnh 1.340 điểm và điều này có thể sẽ kích thích hoạt động bán mạnh xảy ra trong các phiên tới, khiến sự sụt giảm của phố Wall tồi tệ hơn.

Kết thúc phiên đầu tuần (14/5), chỉ số Dow Jones giảm 125,25 điểm (-0,98%), đóng cửa ở mức 12.695,35. Chỉ số S&P 500 giảm 15,04 điểm (-1,11%), xuống 1.338,35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 31,24 điểm (-1,06%), xuống 2.902,58.

Những bất ổn về chính trị tại châu Âu cũng khiến chứng khoán của khu vực này đồng loạt giảm điểm trong phiên đầu tuần. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 110 điểm (-1,97%), xuống 5.465,52 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 127,96 điểm (-1,94%), xuống 6.451,97 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 71,78 điểm (-2,29%), xuống 3.057,99 điểm.

Tại thị trường châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 20,53 điểm (+0,23%), lên 8.973,84 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 229,59 điểm (-1,15%), xuống 19.735,04 điểm.