Phi Thanh Vân: "Tưng tửng" nhưng vẫn biết sợ

Cô ca sĩ Da nâu luôn tươi cười nhưng cô vẫn sợ những chuyện không may gặp phải.

Sau vai trò là diễn viên điện ảnh, ca sĩ, Phi Thanh Vân đang muốn trở thành một nữ doanh nhân thông qua việc mở công ty truyền thông và đứng ra tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng. Trò chuyện với Phi Thanh Vân sau buổi họp báo của công ty, Da nâu tiết lộ rằng cô đang làm bạn với café sữa đá, một ngày cô phải gặp người bạn này năm bảy lần để giúp tinh thần mình thật tỉnh táo cho những dự án sắp tới.

Tôi không phải một nghệ sĩ đa tài

Có vẻ dạo này chị khá bận rộn vì ít thấy chị trong những sự kiện?

Đây đang là thời gian giao điểm của một khối lượng công việc khổng lồ. Tôi vừa di chuyển công ty tới một địa điểm mới rộng rãi hơn, trường học thì cũng đang phát triển rất mạnh rồi những dự án âm nhạc và điện ảnh mới. Bạn biết đấy, làm kinh doanh thì phải chấp nhận sự bận rộn không mời này.

Dựa vào đâu chị tự tin đứng ra làm mọi việc, hình như những công việc này hơi quá sức đối với một người phụ nữ đã có gia đình như chị?

Đôi khi tôi cũng cảm thấy áp lực và mệt mỏi nhưng nhìn lại xung quanh thì đâu chỉ có một mình tôi. Bên cạnh tôi có rất nhiều người hỗ trợ và họ là những con người không hề tầm thường. Tôi lại có khiếu giao tiếp tốt, mối quan hệ rộng và tiềm lực kinh tế mạnh mà đó lại là điều quan trọng trong kinh doanh.

Với khối lượng công việc như vậy, chắc chị sẽ bị stress nhiều?

Đó là điều không thể tránh khỏi. Mỗi buổi chiều khi về nhà, tôi lại tắt máy để giảm sự bận rộn của mình lại một chút. Café sữa là người bạn của tôi mỗi ngày. Mỗi khi bị stress, tôi thường hay đi chợ, nhìn và nói chuyện với những người bán hàng, tôi cảm thấy rất vui. Bên cạnh đó tôi cũng đi làm từ thiện nhiều để cái tâm được thanh thản và mong muốn may mắn sẽ đến nhiều hơn nữa.

Phi Thanh Vân luôn tự tin vào khả năng của mình

Dù vậy nhưng mỗi lần gặp, người ta vẫn thấy chị chẳng bao giờ hết “tưng tửng”?

Tôi rất yêu khán giả của mình nên khi đến chỗ đông người, tôi luôn mở nụ cười. Cũng có thể vì thế nên tôi dễ dàng trở thành tâm điểm cho khán giả cũng như cánh báo chí (cười).

Giải thưởng của tôi đủ hấp dẫn

Quay lại với công việc, trước kinh doanh, chị có tham gia ca hát, nhưng con đường trở thành ca sĩ có vẻ khá trắc trở?

Đừng gọi tôi là ca sĩ, tôi chỉ là một diễn viên đi hát thôi. Tôi đi trên con đường âm nhạc những lại mù tịt về âm nhạc. Không có ai chỉ dậy, nâng đỡ, tôi chỉ hát theo bản năng của mình. Tới thời điểm bây giờ, tôi cũng đã dính tới nhiều sự việc, có thể nói tôi từng trải hơn. Tôi đang đi học thanh nhạc và tôi nói rồi, tôi sẽ không hát nhép nữa đâu.

Chị không sợ khi tuyên bố: “Thưởng 100 triệu cho ai phát hiện hát nhép”? Bởi vì có nhiều chương trình tại Việt Nam yêu cầu phải hát nhép?

Tại sao phải sợ bởi vì tôi đã có 19 năm ráp sân khấu rồi. Hát thì phải luyện tập, trước khi diễn phải ráp sân khấu cẩn thận. Nếu làm được thì chẳng việc gì phải hát nhép cả. Hát sống quan trọng là âm thanh thôi.

Bên cạnh chị lúc nào cũng gắn thêm những sự ồn ào, những scandal, sao chị không tránh nó ra hay chính chị đã chọn sự ồn ào đó?

Đó là định mệnh của tôi rồi. Tôi đã đi theo và phải chấp nhận. Nếu tôi nhụt chí và không có đam mê với ngành nghề khắc nghiệt này thì có lẽ cái tên Phi Thanh Vân cũng biến mất từ lâu rồi.

Chị đang hướng theo hình tượng nghệ sĩ đa zi năng?

Không. Cái gì tôi cũng làm được. Tôi nói ra là phải làm luôn nhưng tôi không phải là một nghệ sĩ đa tài.

Nói về cuộc thi V-Voice, chị không sợ đụng với các cuộc thi âm nhac đang đầy rẫy ngoài thị trường sao?

Đất nước ta có tới tận 80 triệu dân. Thí sinh sẽ là người chọn ra cuộc thi để mình tham dự. Không phải ai cũng có đủ tự tin để tham gia những cuộc thi chính thống và quá lớn.

Nhưng dưới góc độ kinh doanh, chị vẫn muốn cho cuộc thi của mình thu hút nhiều thí sinh tham gia chứ?

Đương nhiên rồi. Các thí sinh sẽ được kí độc quyền và được lăng xê 100%. Họ cũng sẽ không dừng lại ở vai trò diễn viên hay ca sĩ. Tôi nghĩ giải thưởng là cái hấp dẫn thí sinh nhất. Nếu giải thưởng của tôi hấp dẫn thì sẽ có nhiều người muốn tham gia thi thôi.

Chuyện vợ chồng tôi thế nào thì mời bạn tới nhà chứng thực

Chị có sắp xếp trước để tạo kịch tính cho cuộc thi như một số cuộc thi bây giờ hay làm?

Công ty của tôi có tiềm lực kinh tế tốt nên không việc gì tôi phải đi mua bán giải. Những người lọt vào top 20 đều là những người có khả năng.

Sợ nhưng cuộc sống tâm linh rất đủ đầy

Bận rộn như vậy thì chuyện gia đình chị sắp xếp như thế nào?

Hai vợ chồng tôi bận rộn như nhau. Nhiều khi tôi rảnh thì chồng bận và chồng rảnh thì tôi lại bận. Có những khi hai vợ chồng đi tiếp khách ở hai tòa nhà cạnh nhau. Còn chuyện vợ chồng tôi như thế nào thì chắc phải mời bạn tới nhà chứng thực.

Chị còn có dự định sinh con không?

Có chứ nhưng tôi rời kế hoạch sinh con vào khoảng 3 năm nữa khi công việc ổn định.

Chứ không phải là chị sợ và bị ám ảnh sao?

Sợ thì cũng có chứ nhưng cuộc sống tâm linh của tôi rất đủ đầy, thế nên về mặt tinh thần hay tâm linh, tôi luôn gặp may mắn.

Cảm ơn chị và chúc chị luôn thành công với các dự án của mình!