Phát hiện 2 lô hàng trên 266.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc
Thứ năm, 19/03/2020 08:00

Hải quan Đồng Tháp và cơ quan quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phát hiện 2 lô hàng với trên 266.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Ngày 18/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đang làm rõ nguồn gốc và xử lý lô hàng 250.000 khẩu trang không khai báo khi qua cửa khẩu.

Phat hien 2 lo hang tren 266.000 khau trang khong ro nguon goc hinh anh 1 khau_trang_2.jpg

Số lượng khẩu trang bị phát hiện ở Đồng Tháp. Ảnh: Anh Minh.

Trưa 3 ngày trước (15/3), Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước phối hợp với lực lượng Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước kiểm tra xe tải biển số Đồng Tháp, do tài xế Huỳnh Văn Tuấn điều khiển đến khu vực cửa khẩu chờ làm thủ tục.

Trên xe tải có 54 thùng giấy, 5 bao hàng hoá bên trong chứa khẩu trang các loại nhưng tài xế không khai báo. Lực lượng chức năng đã áp giải toàn bộ hàng hóa về trụ sở, tiếp tục kiểm tra theo quy định.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, trước sự chứng kiến của tài xế, cơ quan chức năng kiểm tra số hàng hoá gồm: 114.850 khẩu trang vải chống bụi và 135.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Tài xế thừa nhận số lượng khẩu trang trên xe là chở thuê cho người khác. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, chờ xử lý theo quy định.

Cùng ngày 18/3, Cục quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này vừa phát hiện lô khẩu trang không rõ nguồn gốc tại phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát.

Phat hien 2 lo hang tren 266.000 khau trang khong ro nguon goc hinh anh 2 90144620_3177993558897871_6846104228314742784_n.jpg

Lực lượng chức năng kiểm tra lô khẩu trang không rõ nguồn gốc ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Kiều.

Khoảng 9h30 ngày 17/3, Đội quản lý Thị trường số 3 phối hợp với Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, kiểm tra hành chính cửa hàng Sỉ Giá Sốc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 16.700 chiếc khẩu trang, có loại không nhãn hiệu, một số có kèm giấy rời tự in dòng chữ “khẩu trang kháng khuẩn” và 100 khẩu trang có nhãn hiệu PITTA do Nhật Bản sản xuất.

Qua làm việc, chủ cửa hàng không xuất trình được hoá đơn chứng từ hợp pháp. Nhà chức trách lập biên bản thu giữ toàn bộ lô khẩu trang trên để xử lý theo quy định.

Zing.vn

Nguồn: https://news.zing.vn/phat-hien-2-lo-hang-tren-266000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-post1061180.html.. Nguồn: https://news.zing.vn/phat-hien-2-lo-hang-tren-266000-khau-trang-khong-ro-nguon-goc-post1061180.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: khẩu trang y tế , khẩu trang không rõ nguồn gốc , buôn lậu