Olympic Vương quốc Anh - Olympic Brazil (1h45 21/7): Thước đo tham vọng

Đụng độ Olympic Brazil chính là là cơ hội lý tưởng để người Anh đánh giá thực lực thực sự của Olympic Vương quốc Anh.

Tham dự với tư cách là đội chủ nhà, chắc chắn Olympic Vương quốc Anh sẽ đặt mục tiêu giành duy chương vàng, hay chí ít cũng phải có mặt tại Wembley vào ngày 11/8 tới. Song đó rõ ràng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi mà họ sẽ phải đối đầu với rất nhiều đội bóng mạnh như Mexico, Tây Ban Nha và đặc biệt là Brazil.

HLV Stuart Pearce đang sở hữu khá nhiều những cầu thủ tài năng nhưng vấn đề của Olympic Vương quốc Anh chính là kinh nghiệm. Cần phải nhấn mạnh rằng, đây mới chỉ là lần đầu tiên kể từ sau Thế vận hội năm 1960, đội bóng Vương quốc Anh mới tham dự một kỳ Olympic. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kinh nghiệm của họ tại các kỳ Thế vận hội là con số 0.

Ở lần đầu tiên Olympic Vương quốc Anh được tập hợp sau hơn nửa thế kỷ, khó có thể hy vọng những Bellamy, Sinclair, Cleverley hay Giggs chơi ăn ý bên cạnh nhau khi mà họ chưa một lần khoác chung màu áo ĐTQG. Một đội bóng muốn chơi tốt thì các cầu thủ cần phải có một quãng thời gian dài thi đấu cùng nhau. Những cầu thủ tham dự Olympic lần này của Mexico, Tây Ban Nha hay Brazil đều đã đi lên từ các lứa U17, U19 rồi U21. Khó có thể hy vọng chỉ sau một vài buổi tập mà Olympic Vương quốc Anh có thể làm mưa làm gió tại Thế vận hội sắp tới. Đó là còn chưa kể đến vấn đề màu cờ sắc áo khi đội bóng của Stuart Pearce là tập hợp của các cầu thủ đến từ Anh và xứ Wales.

Olympic Vương quốc Anh sẽ phải đối đầu với thử thách rất lớn mang tên Brazil

Ngay cả công tác chuẩn bị của Olympic Vương quốc Anh cũng không tốt. HLV Stuart Pearce khá lề mề trong việc lựa chọn đội hình và tập hợp cầu thủ. Lẽ ra Olympic Vương quốc Anh nên tập trung sớm và đá một vài trận thay vì chỉ tham dự duy nhất 1 trận giao hữu với Brazil ngày hôm nay.

Nhắc đến công tác chuẩn bị thì khó có đội bóng nào làm được tốt hơn Olympic Brazil. Với mục tiêu là hướng đến World Cup 2014, HLV Mano Menezes luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lứa cầu thủ được xem là trụ cột xứ Samba trong Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra sau đây 2 năm nữa. Trong tất cả các trận thuộc lịch thi đấu quốc tế hơn 1 năm qua, Mano Menezes luôn cho gọi những cầu thủ thuộc lứa U23 Brazil. Mục đích của chiến lược gia này chính là để các cầu thủ có thêm nhiều thời gian thi đấu bên cạnh nhau, sự ăn ý trong lối chơi cũng vì thế mà tăng lên.

Không hề tự nhiên mà Olympic Brazil được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng tại TVH sắp tới. HLV Mano Menezes đang sở hữu một tập thể với quá nhiều tài năng. Những Rafael, Marcelo, Hulk, Oscar và đặc biệt là Neymar đều được đánh giá là hàng “sao” trong làng túc cầu thế giới. Cái tập thể mà huyền thoại Romario gọi là “đống phân” đang được rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu thèm khát.

Phải đối đầu với một đối thủ như vậy rõ ràng là quá khó Olympic Vương quốc Anh. Song như đã nói ở trên, đối đầu với thuốc thử liều cao Brazil thì đội bóng của Stuart Pearce mới có thể đánh giá được chính xác thực lực của mình. Cho dù có khởi động bằng một thất bại thì đó cũng là bài học quý báu cho Olympic Vương quốc Anh khi TVH chỉ còn 1 tuần nữa là chính thức khởi tranh.

Thông tin lực lượng:

+ Olympic Vương quốc Anh: Sturridge vắng mặt.

+ Olympic Brazil: Không có sự thiếu vắng nào.

Đội hình dự kiến:

Olympic Vương quốc Anh: Butland, Richards, Tomkins, Caulker, Bertrand, Giggs, Allen, Cleverley, Sinclair, Bellamy, Sordell.

Olympic Brazil: Neto, Rafael, Juan, Bruno Uvini, Marcelo, Romulo, Sandro, Hulk, Oscar, Neymar, Damiao.