Nhiều nạn nhân trong vụ nổ nhà máy thép Pomina đang nguy kịch

Trong số 10 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, có người bị bỏng lên tới 85%.

Ngày 12/4, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị cho 10 nạn nhân trọng vụ nổ nhà máy thép Pomina 3.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước thép nóng, số này có 6 nạn nhân bị phỏng độ II – III và đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

10 nạn nhân của vụ nổ thùng nấu thép đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai người còn lại trong vụ nổ đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ông Đạo cho hay, sáng ngày 14/4 các bác sĩ mới họp hội chẩn để đưa ra quyết định điều trị cho từng trường hợp cho phù hợp.

Hiện 10 nạn nhân đang được truyền dịch và nằm cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trong số này, duy nhất bệnh nhân Nguyễn Thành Long (28 tuổi) có thể trò chuyện được. Một số khác thì cháy xém tóc, lột da mặt, hỏng mắt.

Trước đó, chiều tối ngày 11/4, thùng nấu thép của nhà máy thép Pomina 3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu phát nổ đã khiến 12 người phải nhập viện cấp cứu do nguyên liệu thép trong thùng nấu thép văng trúng.

Danh sách 10 nạn nhân:

1. Hoàng Thanh Thịnh (19 tuổi) bị bỏng 85%, bỏng hô hấp.

2.  Nguyễn Văn Thái (23 tuổi) bị bỏng 76%.

3. Đoàn Lê Phương (23 tuổi) bị bỏng 61% độ.

4. Nguyễn Trọng Viễn (35 tuổi) bỏng 52%, bỏng độ III là 7%.

5. Đoàn Lê Quý (20 tuổi), bỏng 46%, trong đó 6% bỏng độ III.

6. Hồ Thế Chinh (25 tuổi) bỏng 34%.

7. Đào Văn Dũng (25 tuổi) bỏng 13%.

8. Trương Ngọc Đức Tài (28 tuổi) bỏng 10%.

9. Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi) bỏng 16%.

10. Nguyễn Thành Long (28 tuổi) bỏng nhẹ nhất là 3%.