Nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người khác, chém “tình địch” nhập viện
Thứ năm, 31/10/2019 16:54

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 4 năm tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Nhựt tại tòa phúc thẩm.

Theo cáo buộc, chiều 11/11/2018, anh Phong chạy xe ô tô đến cửa hàng ở phường Điện Nam Trung mua giày. Cùng thời điểm này, Nhựt cũng chạy xe ô tô ngang qua và nhìn thấy Phong trong cửa hàng. Nghi ngờ Phong có tình cảm lén lút với bạn gái mình, Nhựt cầm con dao dài 85cm đi vào “hỏi chuyện”.

Thấy Nhựt cầm dao, Phong bỏ chạy ra phía sau thì gặp hàng rào lưới B40. Không có đường thoát, Phong bị Nhựt chém vào vùng đầu, khuỷu tay và ngực gây thương tích 23%.

Được mọi người can ngăn, Nhựt bỏ ra phía trước và đập phá xe ô tô của Phong gây thiệt 21 triệu đồng. Tại cấp sơ thẩm, TAND thị xã Điện Bàn tuyên phạt bị cáo Nhựt 3 năm tù tội cố ý gây thương tích, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là 4 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, Nhựt có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm hôm 30/10, xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó là phù hợp nên TAND tỉnh Quảng Nam đã bác kháng cáo của Nhựt, tuyên y án 4 năm tù về 2 tội danh nói trên.

Infonet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Chém tình địch , cố ý gây thương tích , tin pháp luật