Myanmar lần đầu tiên ghi nhận thêm 1 biến chủng Covid-19: Virus Kappa B.1.617.1
Thứ năm, 17/06/2021 11:43

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, trong tổng cộng 3.199 mẫu xét nghiệm thì có 225 ca được xác nhận mắc Covid-19. Trong đó 4 người nhiễm biến thể mới.

Myanmar xác nhận lần đầu tiên có 4 ca nhiễm virus đột biến của SARS-CoV-2

Theo thông tin đăng tải trên kênh CCTV News dẫn nguồn theo thông báo mới nhất do Bộ Y tế và Thể thao Myanmar đưa ra ngày 15/6, Myanmar lần đầu tiên xác nhận có 11 người nhiễm 3 biến thể virus Covid-19 mới.

Bộ Y tế và Thể thao Myanmar cho biết trong thông báo rằng, kể từ ngày 3/6, bộ này đã liên tiếp phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus Alpha – tên mới của biến thể B.1.1.7 lần đầu tiên được báo cáo ở Anh và 5 trường hợp nhiễm virus Delta – tên mới của chủng virus đột biến B.1.617.2 đầu tiênđược báo cáo ở Ấn Độ.

Myanmar lần đầu tiên ghi nhận thêm 1 biến chủng Covid-19: Virus Kappa B.1.617.1 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, mới nhất và cũng khác biệt chính là xuất hiện 4 trường hợp được xác nhận nhiễm chủng Kappa - biến thể đầu tiên của virus Covid-19 tên là B.1.617.1 được báo cáo lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 này đến từ các tỉnh Yangon, Mandalay, Sagaing và Delindayi.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, trong tổng cộng 3.199 mẫu axit nucleic đã được xét nghiệm tại Myanmar vào ngày 15/6 thì có 225 trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh Covid-19, nâng tổng số 146.053 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 và 133.104 trường hợp đã được chữa khỏi.

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/myanmar-lan-dau-tien-ghi-nhan-them-1-bien-chung-covid-19-virus-kappa-b.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/myanmar-lan-dau-tien-ghi-nhan-them-1-bien-chung-covid-19-virus-kappa-b16171-161211706102004656.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: biến chủng Covid-19 , Myanmar