Muốn làm thần tượng Kpop không dễ

Không chỉ ở riêng Việt Nam chúng ta, "cơn sóng thần" Hallyu đang ngày càng chứng tỏ sức công phá mạnh mẽ và chinh phục hầu như cả thế giới.

Tuy nhiên, để trở thành thần tượng, để có được thành công trên con đường nghệ thuật và những ngày tháng huy hoàng, các "sao" Hàn đã phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả, phải đổ bao mồ hôi nước mắt, thậm chí phải đánh đổi cả thời niên thiếu quý giá của mình.

Khẳng định tài năng: Cửa ải đầu tiên đầy khó khăn

Bước đầu tiên để được trở thành một thành viên của công ty giải trí - một bệ phóng đưa đến thành công, các bạn trẻ có mơ ước làm ca sĩ phải vượt qua phần thi tìm kiếm tài năng, nhưng cửa ải đầu tiên này cũng hết sức cam go.

Tại cuộc thi tìm kiếm tài năng do công ty JYP Entertainment (1 trong 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc) tổ chức hồi tháng 8/2009 tại Seoul, có khoảng 23.000 thí sinh trong độ tuổi từ tiểu học đến 20 tuổi tham dự. Tuy nhiên, chỉ có 4 thí sinh được chọn trở thành học viên của công ty này. Thậm chí, có những cuộc thi tuyển mà trong số 2.000 thí sinh tham gia, công ty đào tạo cũng chỉ có thể chọn được duy nhất 1 gương mặt “ưng ý” nhất để đào tạo.

Các thành viên 2PM đều được tuyển chọn qua những cuộc thi tìm kiếm tài năng

Được coi là một trong những công ty có số học viên nhiều nhất nhưng hiện ở JYP cũng chỉ có khoảng từ 20 đến 30 ngôi sao triển vọng đang được đào tạo, trong khi các công ty khác có rất ít, chỉ 4-5 học viên. Sở dĩ số học viên ít như vậy là vì các công ty giải trí này đều có chung một với phương châm “chỉ tiếp nhận những ai có tiềm năng thật sự để đào tạo trở thành những biểu tượng xuất sắc”.

 

Quá trình rèn luyện đầy chông gai và khắc nghiệt

Thông thường, thời gian của một đợt đào tạo ngôi sao ít nhất là từ 2-3 năm, nhiều là 7-8 năm và lứa tuổi được chọn khoảng từ 11-15 tuổi, có những người được tuyển chọn từ khi còn là những cô bé cậu bé 8,9 tuổi. Đầu quân cho các công ty, các thực tập sinh sẽ phải chuyển đến ở ký túc xá và bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không điện thoại, không internet hay gặp gỡ bạn bè, người thân là kỷ luật bắt buộc trong thời gian này.

Một ngày bình thường của thực tập sinh được bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc cho đến tận đêm khuya với những khoá học, bài tập đòi hỏi một “tinh thần thép”. Các học viên phải tuân thủ một thời gian biểu “khắc nghiệt”, khoảng 10-20 tiếng mỗi ngày. Họ không chỉ được đào tạo về giọng hát, vũ đạo, luyện tập hình thể, kỹ năng diễn xuất, kỹ năng nói trước công chúng mà cả ngoại ngữ để tiện cho việc mở rộng thị trường sau khi ra mắt.

Như vậy, muốn trở thành  ngôi sao, các nghệ sĩ phải biết chấp nhận "đánh đổi" quãng đời tuổi trẻ để ép mình trong những khuôn khổ hà khắc của môi trường phát triển nghệ thuật. Và tất nhiên, họ không có thời gian để vui chơi, học tập bình thường như những bạn bè cùng trang lứa.

Và ngay cả Super Junior- nhóm nhạc nam đông nhất thế giới với 13 thành viên hiện nay đang rất được ưa chuộng khắp thế giới cũng không phải là ngoại lệ

Nhọc nhằn con đường trở thành "sao"!

Khi việc đào tạo kết thúc và chính thức ra mắt công chúng, một ca sĩ hay nhóm nhạc phải chạy xô rất nhiều chương trình như đóng quảng cáo, chụp ảnh tổ chức các buổi concert, họp fan. Họ cũng buộc phải tham gia các chương trình giải trí tổng hợp xuất hiện nhan nhản trên truyền hình để hình ảnh của họ được quảng bá rộng rãi hơn.

Để không bị khán giả lãng quên, công ty thường ép nghệ sĩ làm việc cật lực mỗi ngày 20 tiếng đồng hồ. Việc các nghệ sĩ phải thức giấc từ 5 giờ sáng và làm việc đến 12 giờ đêm mới được về nhà không phải là điều hiếm hoi.

Với khối lượng công việc khổng lồ và lịch trình dày đặc như vậy, các nghệ sĩ phải gồng mình lên để chạy đua với thời gian, họ phải tranh thủ ăn uống, ngủ, nghỉ ngay trong khi làm tóc, trên ôtô khi di chuyển. Tình trạng thiếu ngủ, stress, mệt mỏi, áp lực khiến nhiều thần tượng đuối sức và quỵ ngã ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn, hơn thế, nhiều vụ tai nạn xe cộ hay tự tử cũng một phần xuất phát từ những yếu tố trên.

 

Wonder Girls cũng đã phải nỗ lực không ít để có được sự nổi tiếng như hiện nay

Trong một bài luận văn ở trường đại học của nữ diễn viên Park Jin Hee mới đây còn khẳng định có tới 40% diễn viên Hàn Quốc (trong tổng số 260 diễn viên được phỏng vấn) đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Thậm chí, 20% số người đã mua thuốc độc hoặc những phương tiện khác hỗ trợ cho quyết định chấm dứt cuộc sống của mình.

Thần tượng Kpop: Lao động cật lực và phấn đấu không ngừng nghỉ

Khi đã trở thành những ngôi sao được khán giả biết tiếng và công nhận, các thần tượng Kpop lại càng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để khẳng định, giữ vững và phát triển tên tuổi, sự nghiệp của mình. Quy luật đào thải trong làng giải trí Hàn Quốc vô cùng khắc nghiệt, do đó, không một idol nào cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng.

Trong khoảng thời gian này, bất cứ một scandal nào cũng có thể sẽ hủy hoại thanh danh và sự nghiệp của các nghệ sĩ. Chính vì vậy, các công ty quản lý đã phải đề ra những chính sách, kỷ luật mạnh mẽ để hạn chế tối đa những rắc rối không mông muốn xảy ra.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những thần tượng luôn phải sống trong tình trạng bị kìm kẹp và “mất tự do cá nhân”. Ngay cả đến quyền tự do yêu đương - một quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mỗi con người thì với các idol, nó cũng là một điều cấm kỵ, không được phép công khai nếu chưa có được cái gật đầu của các công ty quản lý.

Brown Eyed Girls được cho là nhóm nhạc nữ "tự do" nhất Kpop

Như vậy, để thực hiện khát vọng trở thành người nổi tiếng, nhiều ngôi sao xứ Hàn đã phải chấp nhận đánh đổi và bỏ lại nhiều thứ, trong đó có quãng thời niên thiếu hoa mộng và những phút giây riêng tư cũng bị đánh cắp. Họ không được sống tự do theo ý mình muốn, cũng không hề có lấy một phút riêng tư cho bản thân và càng không thể có được cuộc sống bình thường như bao người khác khi luôn luôn bị theo dõi, bám đuổi bởi fan cuồng, hay những tay săn ảnh.

Có thể nói, tỷ lệ thuận với thành công của các thần tượng Hàn Quốc chính là biết bao mồ hôi và nước mắt của họ.